Cầu thủ HAGL sáng cửa đá chính ở U19 Việt Nam

25/08/2020 15:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Philippe Troussier đã trả lời nhiều câu hỏi của giới truyền thông về kế hoạch chuẩn bị của U19 Việt Nam cho VCK U19 châu Á 2020 tại Uzbekistan vào ngày 23/8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Việc ông thầy người Pháp nhấn mạnh lối chơi ưu tiên kiểm soát bóng sẽ giúp cầu thủ HAGL chiếm ưu thế ở U19 Việt Nam.

HLV Troussier muốn cầu thủ trẻ được đá nhiều là đúng

HLV Troussier muốn cầu thủ trẻ được đá nhiều là đúng

Theo các chuyên gia bóng đá, việc HLV Park Hang Seo đồng nghiệp HLV Troussier kêu gọi các đội bóng tạo điều kiện thi đấu cho các cầu thủ trẻ là điều không hề bất ngờ.

Nhà cầm quân có biệt danh “Phù thủy trắng” thẳng thắn chia sẻ cách xây dựng đội hình, lối chơi và mục tiêu của ông cùng ban huấn luyện là phải giúp U19 Việt Nam đến với U20 World Cup 2021 tại Indonesia.

Chiến lược gia người Pháp có sự trùng hợp đặc biệt với HLV Park Hang Seo khi ưu tiên hàng đầu cho các cầu thủ phải đá kiểm soát bóng.

Ở buổi họp báo trước đó xung quanh U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo cũng đã cho biết ngoài vấn đề thể lực (chạy 10km/cầu thủ/trận trở lên), ông muốn tăng thời lượng kiểm soát bóng của đội tuyển Việt Nam thêm từ 5-10%.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, 19 Việt Nam, Park Hang Seo, Philipines, U19 châu Á, SEA Games, V League, BXH V League, Cup quốc gia
HLV Troussier đề cao lối chơi kiểm soát bóng. Ảnh: VFF

HLV Philipp Troussier nói: “Tiêu chí xây dựng đội bóng của tôi là kiểm soát và chơi bóng tốt, điều đó cần phải bình tĩnh và có sự khôn ngoan. Tôi nhắc cầu thủ không được để mất bóng dễ dàng. Việc kiểm soát bóng là lớp phòng ngự đầu tiên, đối phương phải đuổi theo bóng.

Do đó, tôi ưu tiên những cầu thủ có kỹ thuật. Tôi không đặt nặng tiêu chí cầu thủ phải to khỏe hay tranh chấp, vì một khi đội có bóng sẽ không cần tranh chấp và có thể kiểm soát trận đấu”.

Trước đó, nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam đã được tham khảo các HLV, chuyên gia nước ngoài về tầm vóc cầu thủ quyết định lối chơi như thế nào. Đương nhiên, thể hình là vấn đề quan trọng trong bóng đá nhưng không phải điều đó ảnh hưởng 100% chuyên môn.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Đương nhiên thể hình, thể lực là vấn đề ảnh hưởng lớn tới chất lượng tập thể nhưng không phải vị trí nào cũng cần cầu thủ to cao. Như thủ môn, trung vệ, tiền đạo thì cần điều này. Tiền vệ, tiền đạo, hậu vệ biên thì phải có kỹ thuật, tư duy, tốc độ nếu lồng ghép được nhiều yếu tố trong tập thể thì tuyệt vời”.

Cựu Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Ngô Lê Bằng nói thêm: “Nhiều chuyên gia, HLV ngoại quốc đã phân tích bằng khoa học hẳn hoi là thể hình chỉ có chất tương đối trong bóng đá.

Đương nhiên cầu thủ to, khỏe, kỹ thuật tốt thì còn gì bằng nhưng nếu không có thể hình lý tưởng, bù lại hãy có kỹ thuật, sự nhanh nhẹn, tốc độ và đặc biệt là dày người để tranh chấp.

Bóng đá hiện đại cần hình mẫu cầu thủ như thế và đội bóng nào trên thế giới cũng sở hữu cầu thủ nhỏ người nhưng tinh quái, kỹ thuật, đóng góp nhiều cho CLB”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, 19 Việt Nam, Park Hang Seo, Philipines, U19 châu Á, SEA Games, V League, BXH V League, Cup quốc gia
Thanh Khôi (trắng) là tài năng đặc biệt với HLV Troussier dù chỉ cao hơn 1m63. Ảnh: Anh Linh

HLV Philipp Troussier đã chọn 100 cầu thủ trong độ tuổi 16-19 dựa trên một số phần mềm để chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á năm nay ở Uzbekistan. Với tiêu chí đánh giá đã nêu, cầu thủ HAGL nhiều khả năng sẽ lọt vào danh sách 40 cầu thủ rút gọn của ông trong thời gian tới.

Đó cũng chính là lý do cựu HLV trưởng ĐTQG Nhật Bản đề cập tới cái tên Nguyễn Thanh Khôi. Cầu thủ của HAGL là trụ cột của U19 HAGL được xem là lựa chọn hàng đầu của hàng tiền vệ U19 Việt Nam hiện tại.

Ở vòng loại U19 châu Á, chính Thanh Khôi đã khẳng định dấu ấn của mình bằng bàn thắng vào lưới U19 Mông Cổ, góp công đưa U19 Việt Nam lọt tới vòng chung kết. HLV Graechen đánh giá: “Thanh Khôi là người có tố chất lãnh đạo, là nhạc trưởng trên sân, tương tự như Xuân Trường hay Tuấn Anh trước đây. Không chỉ là ông chủ khu trung tuyến, Khôi còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội mỗi khi gặp khó khăn”.

HLV Troussier đã trao đổi với lãnh đạo HAGL để mong đội trưởng U19 HAGL có cơ hội được thi đấu nhiều hơn tại các mặt trận trong nước. Với ông thầy người Pháp, Thanh Khôi là một tài năng có thể tỏa sáng trong tương lai gần.

Tuy nhiên tại V-League vốn khắc nghiệt, rất khó để tiền vệ HAGL có thể cạnh tranh với những đàn anh như Xuân Trường, Tuấn Anh, Ngọc Quang, Minh Vương…

HLV Lee Tae Hoon không thể đưa Thanh Khôi vào sân lấy kinh nghiệm khi ông có lựa chọn kinh nghiệm hơn và đặc biệt, ông chịu áp lực lớn về thành tích CLB.

HAGL sau đó đã phải đưa Thanh Khôi cùng hàng loạt tài năng khác cho Công an nhân dân mượn để chơi ở giải hạng Nhì.

Ông Philipp Troussier nói: “Tôi muốn gửi một thông điệp đến CLB, Học viện là hãy tiếp tục phát triển các cầu thủ. Đáng tiếc là một số cầu thủ của HAGL, Viettel… chỉ thi đấu ở giải U19 Quốc gia khoảng 10 trận/năm.

Các cầu thủ khác không thể thi đấu bất kỳ giải đấu nào, chỉ tập luyện trong phần còn lại của năm. Hy vọng các cầu thủ chuyên nghiệp lứa U17-U21 sẽ được ra sân nhiều hơn, khoảng 40 trận/năm. Tôi sẽ có công cụ tốt nhất để theo dõi và đánh giá hoạt động của họ”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm