Cầu thủ HAGL lại 'lên đời' nhờ chức VĐ U21 QG 2017

09/12/2017 05:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sẽ là chuyện lạ hơn nếu HAGL với nhiều cầu thủ đã được cọ xát ở V-League không thể đánh bại những đối thủ đẳng cấp thấp hơn ở giải đấu vừa khép lại ở Bình Dương. Sau thành tích này, cầu thủ HAGL lại “lên đời” ở các tuyến trẻ.

1. Việc GĐKT Chung Hae Soung có mặt ở phố Núi đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo đội bóng trẻ HAGL. Chức vô địch U21 QG mới đây cho thấy dưới thời tướng Chung, HAGL sẽ là đội bóng khó lường hơn chứ không ngây thơ như trước.

Trong vai trò kiến trúc sư ở CLB, ông thầy người Hàn Quốc đã truyền đạt cho các HLV lẫn cầu thủ HAGL một triết lý bóng đá mới, có thể toan tính và thực dụng hơn. HLV Trịnh Duy Quang của U21 HAGL cho biết: “HLV Chung Hae Soung vừa đến HAGL làm việc đã thay đổi rất nhiều đến đội bóng. Khi ông ấy ngồi trong ca bin huấn luyện, các cầu thủ thi đấu tích cực hơn, tập trung hơn.

Họ có nhiều chuyển biến rất tốt và các cá nhân đều mang tinh thần máu lửa ra sân, thực hiện đúng đấu pháp. Bóng đá bây giờ không phải là cầm bóng mà tấn công người ta cả trận. Bóng đá bây giờ là kết quả sau 90 phút”.

GĐKT Chung Hae Soung vừa đến đã thay đổi HAGL rất nhiều. Ảnh: Anh Hòa
GĐKT Chung Hae Soung vừa đến đã thay đổi HAGL rất nhiều. Ảnh: Anh Hòa

Có ý kiến cho rằng HAGL đã từ bỏ lối chơi tấn công đẹp mắt để theo đuổi sự thực dụng để có thành tích, nhưng HLV Duy Quang không đồng tình với quan điểm này khi nói: “Trước đây khi HAGL đá tấn công đẹp mắt thì người ta nói chúng tôi không biết phòng ngự. Bây giờ hàng phòng ngự tốt rồi thì lại nói đá không hay, không đẹp. Rất khó làm hài lòng tất cả”.

Ở VCK tại Bình Dương, HAGL đã lên ngôi thuyết phục với 9 bàn thắng và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn, con số khó tin với lò đào tạo không mấy được đề cao ở khâu phòng ngự. Nhưng với HLV từng là cựu trung vệ ĐTQG như Duy Quang, ông đã thay đổi được các học trò trẻ.

Việc HAGL vô địch U21 QG 2017 năm nay là điều nằm trong tầm tay thầy trò HLV Trịnh Duy Quang, bởi lẽ so với các đối thủ, HAGL vượt trội hơn hẳn. Ngoại trừ chủ nhà B.Bình Dương có thể gây khó dễ với HAGL ở bán kết, các đối thủ còn lại như Viettel, Đồng Tháp hay Huế… đều ở đẳng cấp thấp hơn hẳn học trò của HLV Duy Quang.

Trong khi những cái tên của HAGL như Văn Sơn, Thanh Tùng, A Sân, Anh Tài, Thắng Toàn... đã có kinh nghiệm chơi V-League, thì đối thủ của họ không có may mắn tương tự khi phải chơi ở các giải đấu thấp hơn. Việc thiếu vắng 2 cái tên lọt vào chung kết giải này năm ngoái như Hà Nội và Khánh Hòa cũng là một phần nguyên nhân khiến HAGL không có đối thủ cạnh tranh chất lượng.

HAGL (trắng) mất không nhiều sức để lên ngôi vô địch U21 QG 2017. Ảnh: Anh Hòa
HAGL (trắng) mất không nhiều sức để lên ngôi vô địch U21 QG 2017. Ảnh: Anh Hòa

Trong năm thứ 3 dẫn dắt HAGL, HLV Trịnh Duy Quang đã hoàn thành tâm nguyện nâng Cúp cùng các học trò. Điều “bất thường” chính là một lò đào tạo danh tiếng như HAGL sau 21 mùa giải U21 QG mới được nâng Cúp. Thành công đến muộn màng nhưng nó cho thấy quyết định đúng đắn của bầu Đức khi thay đổi khá toàn diện đội bóng.

Chức vô địch U21 QG 2017 giúp HAGL áp đảo quân số ở U21 Việt Nam dự giải U21 Quốc tế tại Cần Thơ từ ngày 12/12 với 10/21 cầu thủ. Ảnh: Anh Hòa
Chức vô địch U21 QG 2017 giúp HAGL áp đảo quân số ở U21 Việt Nam dự giải U21 Quốc tế tại Cần Thơ từ ngày 12/12 với 10/21 cầu thủ. Ảnh: Anh Hòa

2.Sau thành công của lứa U21 vừa qua, HAGL tiếp tục “đắt sô” trong đợt tập trung các đội tuyển trẻ QG. GĐĐH CLB HAGL Huỳnh Mau cho biết: “Sau giải đấu này, HAGL tan đàn xẻ nghé khi đa số các cầu thủ phải tập trung các ĐTQG. Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… của đội 1 thì tập trung U23 Việt Nam.

Thanh Bình, Văn Sơn, Anh Tài, Việt Hưng… gần như toàn đội U21 thì dự giải U21 quốc tế ở Cần Thơ. Còn vài cầu thủ trẻ như Quang Nho, Minh Bình, Bảo Toàn… thì tập trung U19 Việt Nam”.

Thắng 3 sao, U21 HAGL lần đầu vô địch

Thắng 3 sao, U21 HAGL lần đầu vô địch

HLV Trịnh Duy Quang nghẹn ngào cho biết: “Khi trận đấu kết thúc, tôi như nghẹn ngào xúc động, không thể nói lên lời. Đây là lần đầu tiên U21 HAGL vô địch, tôi thấy như khi được nâng Cúp VĐQG như những năm 2003-2004”.

Thành công của các học trò giúp HLV Trịnh Duy Quang nắm giữ chức vụ HLV trưởng U21 Việt Nam dự giải U21 quốc tế diễn ra tại Cần Thơ từ ngày 12 đến 22/12. HAGL sẽ góp đến 10 cầu thủ lên tuyển U21 Việt Nam cùng HLV Duy Quang. Ngoài ra còn có HLV Đinh Văn Dũng của SLNA giữ chức Trưởng đoàn.

Đội chủ nhà sẽ đá trận khai mạc vào 18h30 ngày 12/12 gặp U21 Thái Lan. Trước đó lúc 16h, U19 Việt Nam cũng với nhiều cầu thủ HAGL sẽ thi đấu với U21 Myanmar. Giải đấu này còn có sự góp mặt của ĐKVĐ U21 Yokohama.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm