Các đội bóng miền Trung đi tìm mảnh ghép ngoại binh

06/01/2020 06:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ổn định được nội binh, đang chờ những ngoại binh chất lượng để hoàn tất con người, đó là những bước chuẩn bị về mặt nhân sự của các đội bóng miền Trung trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Trọng tài V-League trước mùa giải 2020: Nỗi lo muôn thuở

Trọng tài V-League trước mùa giải 2020: Nỗi lo muôn thuở

Công tác trọng tài tại các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam mùa giải 2020 tiếp tục là nỗi lo rất lớn. Trong vai trò tổ chức, VPF không có nhiều quyền lực trong việc sắp xếp và bố trí trọng tài, mà chỉ có thể từ chối các trọng tài mắc sai sót làm nhiệm vụ.

Thanh lý toàn bộ cầu thủ ngoại ở mùa trước do không đáp ứng yêu cầu, trong khi Đỗ Merlo cũng đến ngày giải nghệ vì luống tuổi, vì thế mà SHB Đà Nẵng phải đi tìm những nhân tố ngoại mới toanh cho mùa bóng mới. Giải đấu tập huấn do chính CLB này tổ chức vừa kết thúc chính là cơ hội để đội bóng thử nghiệm năng lực của ngoại binh đến thử việc.

Qua những trận đã đá ở giải tập huấn này, SHB Đà Nẵng đã dùng thử rất nhiều ngoại binh. Đội đang rất cần 1 trung vệ tốt để đá cặp cùng Bùi Tiến Dụng và kèm cặp các trung vệ còn trẻ vừa được đôn lên mùa này. Vì thế, đã có cầu thủ được thử nghiệm ở vị trí quan trọng này.

Cho đến lúc này, HLV Lê Huỳnh Đức chưa chọn được ai trong số những cầu thủ thử việc đó cho vị trí trung vệ và tiền đạo như tiêu chí đưa ra. Đội bóng sông Hàn mới chỉ có 1 bản hợp đồng ngoại binh chính thức là tiền đạo người Nigeria Ismahil Akinade (cầu thủ cũ của CLB TP.HCM).

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới, SHB Đà Nẵng đã có cuộc cải tổ đội hình mạnh mẽ. Đã có cầu thủ chia tay như Võ Huy Toàn, giải nghệ như Đỗ Merlo cùng nhiều người được ra đi tự do khi hết hạn hợp đồng như Phan Duy Lam hay thủ môn Lê Văn Hưng.

Võ Ngọc Toàn,Trần Đình Hoàng (SLNA) đã cập bến đội bóng cùng với Nguyễn Tài Lộc (Long An) và Nguyễn Thiện Chí (Đồng Tháp) cũng được đưa về cho việc bổ sung nhân sự. Bên cạnh đó, vài cầu thủ trẻ thuộc lứa U19 và U21 cũng được đôn lên thử sức. Nếu nội binh đã cơ bản ổn định thì việc tìm kiếm ngoại binh đang làm đau đầu đội bóng khi thời gian không còn nhiều.

Chú thích ảnh
Vấn đề ngoại binh vẫn khiến các đội bóng miền Trung phải đau đầu tính toán. Ảnh: Trần Tuấn

Trong khi đó, điểm yếu cố hữu nơi hàng thủ nhiều năm qua đã được HAGL rất nhanh vá ngay bằng hợp đồng với trung vệ ngoại binh Damir Memovic. Năng lực của trung vệ này đã được kiểm chứng trong màu áo SLNA ở mùa giải 2019. Bên cạnh đó, đội bóng phố Núi còn có thêm sự phục vụ của trung vệ Việt kiều Steven Đặng. Bộ đôi này hứa hẹn sẽ giúp hàng thủ HAGL lột xác và sẽ không còn là nỗi lo lớn nhất trong mỗi mùa giải nữa.

Vá thủ để hạn chế điểm yếu đồng thời tăng cường hàng công cũng đã được HAGL ráo riết triển khai. HLV Lee Tae Hoon đã tái ký hợp đồng với tiền đạo Chevaughn Walsh. HAGL đang cố tìm thêm 1 nhân tố nữa cho vị trí tiền đạo để tăng cường sức mạnh nơi hàng công của mình. Da Silva, Batic Josip, Oahimmijie Kelly và Manoudou Simpora chính là 4 gương mặt mà ông Lee đã sử dụng luân phiên trong các trận đấu ở giải đấu vừa kết thúc trên sân Hòa Xuân.

Sau mùa giải đáng quên khi chỉ kịp trụ lại được sân chơi V-League sau trận play-off, Thanh Hóa đang làm mới chính mình cho giai đoạn chuẩn bị này. Sự có mặt của HLV Fabio Lopez (người Italia) từ khá sớm chính là minh chứng cho câu chuyện “xóa cờ làm lại” của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải mới.

Sự xuất hiện của nhà cầm quân người Italia từ khá sớm đã bước đầu tạo ra định hướng ổn định cho đội bóng. Song song với đó, đội bóng xứ Thanh cũng đã có sự “thay máu” về nhân sự cầu thủ cả nội lẫn ngoại. Những cầu thủ đã ra đi hoặc không được tiếp tục ký hợp đồng như Rimario, Stevens, Gramoz, Nguyễn Thế Dương, Bùi Văn Hiếu, Phạm Văn Nam, Bùi Văn Long, Vương Quốc Trung.

Chính vì thế, Thanh Hóa đã đưa về những con người chất lượng đã được kiểm chứng thời gian qua. Chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson, các ngoại binh Victor Mansaray, Epassi Ewonde (cầu thủ cũ của CLB TP.HCM) được xem là những bản hợp đồng có giá trị và hứa hẹn nhiều khởi sắc cho Thanh Hóa. Theo như lời của lãnh đạo đội bóng thì Thanh Hóa đang cần thêm 1 “ông Tây” cho vị trí tiền vệ tấn công để “chốt sổ” ngoại binh ở mùa bóng mới.

Trong khi đó, tân binh V-League Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đang có những bước chuẩn bị nghiêm túc cho riêng mình. Ngoài lực lượng chủ chốt giúp đội bóng giành quyền thăng hạng được cơ bản giữ lại, Hà Tĩnh bổ sung thêm Đoàn Anh Việt, tiền đạo Nguyễn Văn Tám và thủ môn Nguyễn Hoài Anh (Than Quảng Ninh). Ngoài ra còn có trung vệ Phạm Hoàng Lâm đến từ HAGL và tiền vệ Lê Mạnh Dũng, cầu thủ của SLNA cho Hải Phòng mượn mùa trước.

Qua quá trình thử việc cũng như ra sân thi đấu ở giải tập huấn SHB Đà Nẵng vừa rồi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã chọn lựa được 2 ngoại binh. Trung vệ Almeida Santos cùng tiền đạo Bruno De Sousa đã được CLB ký hợp đồng chính thức để khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở V-League 2020.

Tựu trung cho đến lúc này, các đội bóng ở dải đất miền Trung đã yên tâm với nội binh khi hoàn tất, còn với ngoại binh thì nhiều CLB vẫn chưa thể chốt sổ cho đủ số lượng và chưa hài lòng về chất lượng của các “ông Tây”. Do vậy, việc đi tìm mảnh ghép này đang được ráo riết thực hiện ở những giải tập huấn và đá giao hữu từ nay đến trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm