Các cô gái đá bóng Việt Nam và những giấc mơ bình dị

21/01/2020 06:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tấm HCV SEA Games 30, huy chương vàng thứ 6 và là lần thứ hai liên tiếp tại đấu trường khu vực đưa đẳng cấp của bóng đá nữ Việt Nam lên một nấc thang mới vượt qua đại kình địch Thái Lan, “bại tướng” của thầy trò HLV Mai Đức Chung lần thứ hai trong năm 2019. Nhưng vẫn còn đó những giấc mơ đau đáu mà suất chơi World Cup chỉ là một trong số đó.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/1. Trực tiếp Buriram vs TPHCM, Chelsea vs Arsenal. HTV thể thao, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/1. Trực tiếp Buriram vs TPHCM, Chelsea vs Arsenal. HTV thể thao, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu cúp C1 châu Á: Trực tiếp Buriram vs TPHCM. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 34: trực tiếp Chelsea vs Arsenal. Lịch thi đấu cúp quốc gia Ý vòng 1/8. Lịch thi đấu cúp quốc gia Tây Ban Nha vòng 1/16. Lịch bóng đá ngày 21/1, rạng sáng 22/1.

Giấc mơ World Cup, muốn nhưng không thể vội vàng

Bóng đá nữ Việt Nam đã vượt qua đối thủ số 1 ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan về số lần giành HCV SEA Games. Ở sân chơi giải vô địch Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam cũng có 3 lần đăng quang vào các năm 2006, 2012 và 2019. Nhưng trong khi Thái Lan đã hai lần được dự FIFA World Cup dành cho các cầu thủ nữ thì với đội tuyển Việt Nam, cho đến thời điểm này, đó vẫn chỉ là giấc mơ mà chưa biết đến khi nào có thể thực hiện được.

Khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ra thông báo chính thức về việc tăng số đội được tham dự tại một kỳ World Cup dành cho bóng đá nữ từ 24 lên 32 đội kể từ giải đấu kế tiếp diễn ra năm 2023 thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc cơ hội mở ra cho những đội tuyển thuộc các nền bóng đá ở các quốc gia vốn mang trong mình giấc mơ World Cup từ khá lâu rồi như Việt Nam.

Nhưng như thế không có nghĩa tấm vé dự World Cup sẽ từ trên trời rơi xuống, cũng không có chuyện các nước trong khu vực thờ ơ với cơ hội ngàn năm có một này mà tạo cơ hội cho bóng đá nữ Việt Nam thoải mái, thênh thang trên con đường chinh phục tấm vé World Cup của mình. Nói cách khác, chính tự thân nền bóng đá Việt Nam, cụ thể hơn là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam phải được đầu tư chiều sâu và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nhân tài lẫn vật lực mới có thể chạm tay với tấm vé dự World Cup 2023.

Theo bảng xếp hạng FIFA được công bố sau khi SEA Games 30 kết thúc, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xếp hạng thứ 6 châu Á, hạng 32 thế giới, số 1 Đông Nam Á. Thoạt nhìn vào những con số thống kê này thì có thể hiểu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đủ thực lực nằm trong số 32 đội tuyển mạnh nhất thế giới, tương đương 32 đội dự World Cup khi giải đấu này mở rộng về quy mô.

Chú thích ảnh
Đằng sau chức vô địch SEA Games lần thứ 6 kỷ lục là những hy sinh vất vả của những cô gái đá bóng Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, thống kê chỉ là con số thống kê mà thôi, vị trí xếp hạng không bao giờ là mãi mãi. Hơn nữa, chuyện một đội bóng yếu thắng đội mạnh, đội có thứ hạng thấp hơn đánh bại đội xếp trên mình trên bảng xếp hạng FIFA vốn là chuyện thường tình xảy ra trong bóng đá, cả nam lẫn nữ. Vậy nên, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ phải nỗ lực gấp chục, trăm lần mới có thể đạt đến đỉnh vinh quang, biến giấc mơ World Cup của bao thế hệ cầu thủ bóng đá nữ nước nhà thành hiện thực.

HLV Mai Đức Chung, vị tướng già của bóng đá nữ Việt Nam, người năm 2019 này đã 68 tuổi sau khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành HCV SEA Games 30 đã tuyên bố ông sẽ gắn bó với bóng đá nữ nước nhà cho đến khi nào không còn sức lực thì thôi. Hơn ai hết, người mà nhiều cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam cả trước kia lẫn bây giờ quen gọi là bố hay bác hiểu để một ngày nào đó đội tuyển do ông dẫn dắt được góp mặt tại một kỳ World Cup thì chúng ta còn yếu và thiếu rất nhiều thứ.

Từng đánh bại Thái Lan 1-0 ngay tại Chonburi hồi tháng 8 tại giải vô địch Đông Nam Á hay vượt qua đối thủ cạnh tranh số 1 này ở trận chung kết SEA Games sau 120 phút thi đấu nhưng như chính HLV Mai Đức Chung thừa nhận Thái Lan vẫn là một đối thủ mạnh, mạnh hơn Việt Nam do có chiều sâu đội hình. Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan trong những trận đấu cụ thể như ở giải vô địch Đông Nam Á hay SEA Games, có thể gặt hái thành công hơn khi trẻ hóa lực lượng nhưng đội bóng nữ xứ chùa Vàng lại có nhiều sự lựa chọn nhân sự hơn, hệ thống đào tạo trẻ tốt và mở rộng hơn. Đáng nói vì đây chính là những yếu tố tiền đề để xây dựng một đội hình đủ mạnh và có sức bật tốt về thành tích để có thể cạnh tranh tấm vé dự World Cup ngay năm 2023.

Bóng đá nữ cần sự cảm thông, chia sẻ hơn là thương hại

Cùng giành HCV SEA Games, cùng được đi chuyên cơ về nước và chưa đầy một tuần sau tham dự buổi gặp mặt, trao thưởng tại trụ sở VFF với tổng số tiền lên tới 22 tỷ đồng, ngoài ra còn một số hiện vật và dịch vụ kèm theo, chưa khi nào bóng đá nữ Việt Nam lại được nhận được số tiền thưởng lớn đến như vậy sau một giải đấu thành công. Điều này một mặt chứng tỏ bóng đá nữ Việt Nam ngày càng nhận được sự quan tâm, đầu tư hơn từ Chính phủ, các Bộ, ban, ngành cho đến các Mạnh thường quân, mặt khác cho thấy mức sống, chế độ đãi ngộ với cầu thủ nữ được cải thiện mỗi ngày.

Chúng ta không thể lấy bóng đá nam ra để so sánh với bóng đá nữ, các cầu thủ nữ cũng chưa khi nào đòi hỏi hay trông ngóng về mức lương, thưởng tương đương như nam cầu thủ. Vì thế, điều cần thiết với tất cả những ai đã và đang quan tâm, theo dõi và ủng hộ với bóng đá nữ Việt Nam là tiếp tục mối quan tâm, chia sẻ và động viên của mình cả bằng lời nói và hành động, thay vì chỉ đến với các cầu thủ mỗi khi có thành tích.

Các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam trước kia và bây giờ luôn mong muốn sự quan tâm của xã hội đối với nghề nghiệp và họ theo đuổi, đó chính là nguồn động lực để họ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, gặt hái được nhiều thành công hơn cho bóng đá nữ Việt Nam mà tấm vé dự World Cup chính là điển hình của mục tiêu đó.

Bóng đá nữ Việt Nam mơ World Cup từ những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất.

Trong số phần thưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được nhận sau tấm HCV SEA Games 30, khá nhiều người quan tâm đến ưu đãi 1 năm bay miễn phí cho các cầu thủ và người thân của hãng hàng không Vietjet Air. Ngay lập tức, tiền vệ trụ cột của đội tuyển Nguyễn Thị Tuyết Dung nghĩ đến chuyện đưa bố mẹ của mình đi du lịch để báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục, sự ủng hộ của gia đình đối với nghề nghiệp mà cô theo đuổi. Hay như hậu vệ Vũ Thị Thúy, lời cảm ơn đến người chồng trẻ trong kỷ niệm 1 năm ngày cưới vì đã ủng hộ cô tiếp tục gắn bó với nghề, góp công sức cho CLB Phong Phú Hà Nam và đội tuyển Việt Nam…

Còn rất nhiều, nhiều những câu chuyện đời thường như thế như là một minh chứng cho thấy bóng đá nữ Việt Nam nuôi giấc mơ World Cup từ những điều nhỏ nhặt nhất và các cầu thủ biết quan tâm, muốn được quan tâm và cũng rất mạnh mẽ, kiên cường.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm