Cả V-League ngước nhìn Than Quảng Ninh

03/04/2018 12:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, Than Quảng Ninh đang vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng V-League 2018 với thành tích 4 trận bất bại.

Dấu ấn HLV Phan Thanh Hùng

Kết thúc vòng 4 V-League 2018, trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh ngự trị ngôi số 1 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Đặc biệt, ở vòng đấu vừa qua, Than Quảng Ninh đã cho nhà đương kim vô địch Quảng Nam “phơi áo” trên sân Cẩm Phả bằng chiến thắng đậm 3-0. Trận thắng này không chỉ giúp họ chễm trệ trên ngôi đầu mà còn giúp đội bóng đất Mỏ duy trì mạch trận thất bại lên con số 4. Trước đó, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong đó Than Quảng Ninh đã giành chiến thắng ấn tượng trước Sài Gòn FC và SHB Đà Nẵng.

Ở thời điểm trước khi V-League 2018 khởi tranh, những CĐV lạc quan nhất của đội bóng đất Mỏ cũng khó lòng nghĩ tới viễn cảnh thầy trò HLV PhanThanh Hùng có thể bay cao trên trên ngôi đầu. Kết thúc mùa giải 2017, Than Quảng Ninh chia tay tới gần nửa đội hình. Minh Tùng, Tiến Dụng, Văn Hiếu và Vũ Minh Tuấn lần lượt chia tay, đồng thời đội bóng đất Mỏ thanh lý hợp đồng với cặp tiền đạo ngoại Dyachenko và Patiyo. Đặc biệt, sự ra đi của Minh Tuấn đã khiến HLV Phan Thanh Hùng đối mặt với thử thách lớn. Còn nhớ, ở mùa giải trước, chính quãng thời gian đội trưởng Minh Tuấn nghỉ thi đấu vì chấn thương là một trong những nguyên nhân chính khiến Than Quảng Ninh hụt hơi trong giai đoạn nước rút cạnh tranh tới ngôi vô địch.

Có thể nói vai trò, tầm ảnh hưởng của Minh Tuấn ở đội bóng đất Mỏ là rất lớn. Sự thiếu vắng “nhạc trưởng” và người thủ lĩnh tinh thần trên sân Cẩm Phả đã buộc HLV Phan Thanh Hùng phải có sự điều chỉnh và tính toán lại cách vận hành chiến thuật.

Tuy nhiên, bằng tài năng và kinh nghiệm cầm quân, HLV người Đà Nẵng đã khéo xoay sở để lấp đầy khoảng trống mà Minh Tuấn để lại. Qua đó, giúp đội bóng đất Mỏ vượt qua được thời khắc khó khăn và thể hiện phong độ rất cao.

Ngoại binh giúp Than Quảng Ninh bay cao

Trước khi mùa giải 2018 bắt đầu, Than Quảng Ninh chia tay Dyachenko và Patiyo. Và trong bối cảnh, V-League đang khan hiếm ngoại binh chất lượng, không nhiều người có thể tin, HLV Phan Thanh Hùng có thể tậu về những ngoại binh chất lượng. Tuy nhiên, bằng con mắt tinh tường, HLV Phan Thanh Hùng đã lựa chọn được những “sát thủ” phù hợp với lối chơi của Than Quảng Ninh.

HLV Thanh Hùng đã thuyết phục thành công tiền đạo Eydison về với sân Cẩm Phả. Trước đó, Eydison không được HLV Minh Phương trọng dụng trong màu áo SHB Đà Nẵng ở mùa giải trước. Dưới bàn tay của HLV Phan Thanh Hùng, Eydison đã tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng ngay ở những vòng đấu đầu tiên V-League.

Ngoài Eydison, ngoại binh sinh năm 1994, tiền đạo Joel Vinicius cũng đã chứng tỏ được khả năng với cú đúp bàn thắng vào lưới Quảng Nam ở vòng 4. Với chiều cao 1m85, cầu thủ từng đá giải hạng Nhất Brazil đã làm khổ hàng thủ Quảng Nam với những pha đi bóng càn lướt giàu tốc độ và khả năng dứt điểm hiệu quả

HLV Trần Bình Sự: 'Than Quảng Ninh không thể bằng Hà Nội và FLC Thanh Hóa'

HLV Trần Bình Sự: 'Than Quảng Ninh không thể bằng Hà Nội và FLC Thanh Hóa'

Cựu HLV B.Bình Dương, ông Trần Bình Sự cho rằng Than Quảng Ninh dù đang dẫn đầu nhưng đó chỉ là hiện tượng. Còn về lâu dài, chỉ có Hà Nội và FLC Thanh Hóa mới là ứng viên vô địch hàng đầu.

Sự có mặt của Eydison và Vinicius đã giúp hàng công của Than Quảng Ninh thi đấu thăng hoa. Bên cạnh đó, sự tỏa sáng của những gương mặt cầu thủ thủ nội như Hải Huy (2 bàn) và Mạc Hồng Quân (1 bàn) góp phần không nhỏ để đội bóng đất Mỏ ngự trị ngôi đầu. Lý giải về sự thành công của Than Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng cho biết:

“Quan trọng là các cầu thủ thi đấu tập trung, tuân thủ đúng ý đồ của BHL và thêm một chút may mắn thì sẽ đạt được kết quả tốt. Chiến thắng trước Quảng Nam là một ví dụ như thế.

Sự ra đi của Minh Tuấn thực sự là bài toán khó với Than Quảng Ninh, nhưng rất may chúng tôi vẫn còn đó những cầu thủ như Hải Huy, Hồng Quân và Xuân Tú, những người có thể chơi được ở nhiều vị trí khác nhau. Tôi rất mừng khi ở các vòng đấu qua, các ngoại binh của Than Quảng Ninh đã hòa nhập nhanh và thi đấu hiệu quả. Tôi hy vọng, các cầu thủ giữ vững được phong độ và sự tự tin ở các trận đấu tiếp theo”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm