'Cả thế giới hiểu thêm vai trò thủ môn'

09/07/2014 06:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Ochoa, Courtois, Neuer đến Tim Krul…, World Cup 2014 đã và đang chứng kiến sự xuất sắc của rất nhiều thủ môn. Chính vì sự xuất sắc ấy, thủ môn tuyển thủ QG Dương Hồng Sơn không ngần ngại nhận định thủ môn sẽ đóng vai trò quyết định thành bại ở cặp bán kết Argentina gặp Hà Lan.

Bắt đầu bằng câu chuyện về các thủ môn, Dương Hồng Sơn thừa nhận các thủ môn tại World Cup năm nay đều xuất sắc. Hồng Sơn cho biết: “Khác với các kỳ World Cup trước, ở World Cup 2014, những người gác đền thực sự lên ngôi. Không dừng lại ở những gương mặt nổi tiếng mà ngay cả những thủ môn không mấy tên tuổi cũng đã thể hiện được phong độ xuất thần.

Tôi cho rằng, với những gì mà các thủ môn cống hiến, một trong số họ xứng đáng với danh hiệu xuất sắc nhất giải. Thậm chí, nếu ĐT Đức vô địch World Cup năm nay, thủ thành Neuer có khả năng để trở thành chủ nhân Quả bóng vàng  FIFA 2014”.

Thủ môn một lần nữa trở thành chủ đề nóng của World Cup, khi thủ thành số 2 Tim Krul đóng vai người hùng giải cứu ĐT Hà Lan ở loạt đá luân lưu 11m trong trận gặp Costa Rica. Với trường hợp đặc biệt này, Hồng Sơn cho rằng, thủ môn của CLB Newcastle đã có một ngày may mắn.



Tim Krul góp công lớn trong hành trình vào tới bán kết World Cup của  Hà Lan

Hồng Sơn nhận xét: “Tôi không cho rằng Krul xuất sắc hơn so với Cillessen, nhưng rõ ràng Krul đã có một ngày may mắn. Kinh nghiệm, cùng khả năng phán đoán hướng sút của cậu ấy là hết sức tuyệt vời, một quyết định thay người sáng suốt của HLV Louis van Gaal”.

Chính vì vai trò quan trọng của các thủ môn tại World Cup, đặc biệt trong các trận đấu vòng knock-out trở đi, nên ở cặp bán kết Argentina gặp Hà Lan, Dương Hồng Sơn khá mâu thuẫn trong việc đưa ra nhận định.

Thủ môn xứ Nghệ phân tích: “Xét về lý mà nói, Hà Lan đang có một World Cup cực hay. Họ vừa bản lĩnh để thắng Mexico, Costa Rica, vừa mềm mại, uyển chuyển để đè bẹp Tây Ban Nha, Chile.

Mặt khác, trên băng ghế chỉ đạo, Hà Lan còn có một Van Gaal khá cao tay. Những quyết định thay người của ông hầu hết đều đúng và góp phần xoay chuyển cục diện trận đấu. Dẫu vậy, Hà Lan ít duyên với World Cup, bởi nhiều lần họ để tuột cơ hội trở thành nhà vô địch thế giới khi chỉ còn cách Cúp vàng một trận đấu. Thế nên, tôi vẫn có cảm giác là Argentina sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết.

Trái tim tôi dành cho Argentina, không có nghĩa cơ hội đi tiếp của Hà Lan bị nhỏ đi. Bởi như các bạn biết đấy, càng tiến sâu vào giải các đội chơi càng chặt chẽ, và trận đấu chỉ có thể ngã ngũ ở hiệp phụ hoặc trên loạt đá luân lưu 11m. Mà ở loạt đá may rủi này, Hà Lan có vẻ đang chiếm ưu thế hơn so với Achentina. Hà Lan có trong khung gỗ một Krul lỳ lợm, phản xạ tốt ở loạt đấu súng, trong khi những cầu thủ được chọn mặt gửi vàng lại khá lạnh lùng, bản lĩnh. Thật khó để đưa ra dự đoán kết quả cuối cùng của trận đấu này”, Hồng Sơn kết luận.

Tin Agentina nhưng vẫn đề cao Hà Lan, Dương Hồng Sơn đành phó thác kết quả của cặp bán kết 2 cho 2 thủ môn. Hồng Sơn chia sẻ: “Tôi nghĩ trận đấu này 2 thủ môn sẽ là người quyết định thành bại chung cuộc. Krul đã xuất sắc ở tứ kết, nhưng biết đâu trong một ngày đẹp trời Sergio Romero mới chính là người hùng của trận đấu”?

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm