Cả giải, HLV Park Hang Seo liên tục thay đổi hàng công nhưng vẫn hiệu quả

02/09/2018 14:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – 7 trận đấu tại ASIAD là 7 lần HLV Park Hang Seo sử dụng bộ 3 hàng công khác nhau. Nhưng tất cả đều đem về một kết quả là bàn thắng.

 

Xem trực tiếp U23 Việt Nam về nước và lễ mừng công vinh danh đoàn TTVN ở sân Mỹ Đình

Xem trực tiếp U23 Việt Nam về nước và lễ mừng công vinh danh đoàn TTVN ở sân Mỹ Đình

Xem trực tiếp U23 Việt Nam về nước và lễ mừng công vinh danh ở sân Mỹ Đình. VTC3, VTV6, VTC, VTC Now, VOV trực tiếp.

 

U23 Việt Nam đã kết thúc kỳ ASIAD 2018 với thành tích xếp thứ tư chung cuộc. Đội bóng của chúng ta đã để thua U23 Hàn Quốc ở trận bán kết, và U23 UAE ở trận tranh huy chương đồng. Tuy nhiên, U23 Việt Nam xứng đáng nhận được lời khen ngợi vì lần đầu tiên đạt được thành tích cao như vậy tại một kỳ ASIAD.

Clip Highlight U23 Việt Nam 1(3)-1(4) U23 UAE. Nguồn: VTC

Tại giải đấu lần này, HLV Park Hang Seo mang đến một bất ngờ khi ông liên tục xáo trộn bộ ba tấn công của U23 Việt Nam. Với việc liên tục thay đổi như vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc đã khiến đối thủ bị rối và không biết nên làm cách nào để đối phó với hàng công của chúng ta.

Trong trận mở màn gặp U23 Pakistan, chiến lược gia người Hàn Quốc đã để Văn Quyết, Công Phượng và Anh Đức là những cầu thủ đá cao nhất tren hàng công. 2 trong số 3 cái tên trên đã lập công và đem về chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Bàn còn lại được ghi do công của Quang Hải. Hải ở giải lần này được xếp đá như một tiền vệ trung tâm.

Đến trận thứ hai gặp U23 Nepal, HLV Park Hang Sep đã đưa ra sự thay đổi khi để Công Phượng và Văn Quyết ngồi dự bị. Thay vào đó, ông để Văn Đức vào sân đá cặp với Anh Đức và bộ đôi cùng tên này đã thay nhau ghi bàn và kiến tạo, giúp U23 Việt Nam giành thắng lợi 2-0.

Trận cuối cùng vòng bảng gặp U23 Nhật Bản, HLV Park Hang Seo lại chọn bộ 3 gồm Văn Toàn, Đức Chinh và Văn Quyết đá cao nhất trên hàng công. Trong trận đấu này, đối thủ của chúng ta mắc sai lầm từ sớm và Quang Hải đã ngay lập tức trừng phạt, qua đó đem về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam.

Đến vòng 1/8, hàng công của chúng ta thay đổi với những cái tên Văn Đức, Anh Đức, Văn Quyết. Đến trận tứ kết gặp U23 Syria hàng công này biến đổi thành Đức Chinh, Văn Quyết, Công Phượng.

Trận bán kết gặp U23 Hàn Quốc, do thể lực chưa đủ, HLV Park Hang Seo phải sử dụng Văn Đức, Anh Đức và đẩy Quang Hải lên đá tiền đạo cánh. Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng U23 Việt Nam vẫn chọc thủng lưới được thủ thành World Cup Jo Hyeon Woo. Người lập công là tiền vệ Minh Vương với một siêu phẩm đá phạt ở cự ly khoảng 20m.

Minh Vương lập siêu phẩm vào lưới U23 Hàn Quốc. Nguồn: VTC

Trận cuối cùng gặp U23 UAE, HLV Park Hang Seo tung 3 tiền đạo là Văn Quyết, Anh Đức, Văn Toàn vào sân. Bộ 3 này đã phối hợp với nhau để đem về bàn gỡ cho U23 Việt Nam trong bối cảnh bị dẫn trước. Văn Toàn có pha “xâu kim” đối thủ rồi chuyền vào trong. Anh Đức chích mũi giày chuyền bóng để đội trưởng Văn Quyết đệm bóng cận thành quân bình tỷ số.

Như vậy là trong 7 trận đấu, HLV Park Hang Seo đã sử dụng 7 hàng công khác nhau. Nhưng cái hay của HLV người Hàn là dù ông có xoay tua ra sao thì U23 Việt Nam vẫn ghi được bàn thắng.

Trong cả 7 trận, U23 Việt Nam luôn chọc được thủng lưới đối thủ. Chỉ có 2 đội làm được như U23 Việt Nam tại giải lần này là U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan. U23 Hàn Quốc là đội đương kim vô địch, cũng chính là đội đã đánh bại hai đội tuyển kia. Trong khi U23 Uzbekistan lại không vào được đến bán kết vì đã để thua ở tứ kết.

Hy vọng rằng “phép màu” của vị “phù thủy” người Hàn sẽ tiếp tục phát huy tại giải AFF Suzuki Cup sắp tới. Sau giải ASIAD 2018 vừa qua, U23 Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và được kỳ vọng sẽ hoàn thành giấc mơ vô địch mà hàng triệu CĐV đã mong chờ bấy lâu nay.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm