BXH FIFA tháng 2/2022: Tuyển Việt Nam được cộng điểm lớn nhờ thắng Trung Quốc

11/02/2022 16:21 GMT+7 | Các ĐTQG

Bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2022: Nhờ chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sự hiện diện ở Top 100 thế giới.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 11/2, 12/2

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 11/2, 12/2

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 11/2, 12/2: Leipzig vs Cologne, Sevilla vs Elche, PSG vs Cologne.

 

Theo Bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2022 mới được công bố, tuyển Việt Nam đứng ở vị trí thứ 98 với điểm số là 1218,55. So với BXH FIFA tháng 12/2021, tuyển Việt Nam vẫn giữ vững vị trí của mình và còn được cộng 6,01 điểm.

Kể từ ngày 23/12/2021 tới nay, tuyển Việt Nam đã trải qua 4 trận đấu, gồm 2 trận gặp Thái Lan (AFF Cup), 1 trận gặp Úc và Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022. Trong đó, tuyển Việt Nam thua 2 trận trước Thái Lan và Úc, hoà 1 trận trước Thái Lan và thắng 1 trận trước tuyển Trung Quốc. Chiến thắng 3-1 trước tuyển Trung Quốc đã giúp tuyển Việt Nam cộng số điểm lớn để tiếp tục góp mặt trong Top 100 thế giới.

BXH FIFA tháng 2/2022, Bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2022, Việt Nam, Top 100 FIFA, Top 100 thế giới, ĐTVN, Việt Nam vs Trung Quốc, Xếp hạng FIFA, bảng xếp hạng FIFA
Tuyển Việt Nam đứng thứ 98 thế giới và số 1 khu vực Đông Nam Á trên BXH FIFA

 

Tuyển thủ nữ Việt Nam vỡ òa khi nhận thưởng lớn

Tuyển thủ nữ Việt Nam vỡ òa khi nhận thưởng lớn

Tại lễ mừng công mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sáng nay 11/2 sau chiến tích lịch sử giành vé tham dự World Cup 2023, các học trò của HLV Mai Đức Chung vỡ òa cảm xúc khi những phần thưởng lớn liên tiếp được công bố.

 

Tại khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn đầu. Trong khi đó, tuyển Thái Lan đứng thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á. Sau chức vô địch AFF Cup 2021, Thái Lan được cộng 3,98 điểm và tăng 1 bậc trên BXH FIFA (112 thế giới).

Đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á là tuyển Philippines (129 thế giới). Các vị trí còn lại ở khu vực Đông Nam Á lần lượt thuộc về Myanmar (152 thế giới), Malaysia (154 thế giới), Indonesia (160 thế giới, tăng 4 bậc), Singapore (161 thế giới), Campuchia (171), Lào (187), Brunei (188) và Timor Leste (198).

 

 

Ở Top 10 thế giới, tuyển Bỉ vẫn đang dẫn đầu. Trong khi đó, Brazil vẫn đứng thứ 2 còn Pháp đứng thứ 3. Argentina đã vươn lên vị trí thứ 4 thế giới, trong khi đó, tuyển Anh tụt xuống vị trí thứ 5.

Các vị trí còn lại trong Top 10 thế giới lần lượt thuộc về Ý (6), Tây Ban Nha (7), Bồ Đào Nha (8), Đan Mạch (9) và Hà Lan (10).

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm