Bóng lăn tuần qua: 'Ví đây đổi phận làm trai được...'

07/02/2022 08:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức giành vé dự VCK FIFA World Cup 2023, sau chiến thắng ở 2 trận play-off gặp Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Đó là cột mốc lịch sử, với không chỉ bóng đá nữ Việt Nam, mà với cả nền bóng đá xứ sở.

Tuyển nữ Việt Nam lên đường về nước vào ngày 10/2

Tuyển nữ Việt Nam lên đường về nước vào ngày 10/2

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau khi giành quyền tham dự World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ lên đường về nước ngày 10/2 tới và dự kiến có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 20h30 cùng ngày.

Nhưng, lịch sử với bóng đá là ở phía trước, chứ không phải những giá trị cột mốc đã qua. Các cô gái, thậm chí không phải ước đổi phận như thi sỹ họ Hồ, mà vẫn cứ "anh hùng".

VCK Asian Cup 2007, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam lần đầu tiên giành vé vào tứ kết giải đấu trên sân nhà. 15 năm qua đi, đó vẫn là cột mốc chói lọi nhất của nền bóng đá ở cấp độ giải vô địch Á châu, bất kể, năm 2019, thầy trò HLV Park Hang Seo đã tái lập được kỳ tích này.

Bóng đá cấp độ ĐTQG khác rất nhiều so với bóng đá trẻ. Nói về bóng đá trẻ Việt Nam, năm 2017, đội tuyển U20 Việt Nam cũng đã từng dự VCK FIFA U20 World Cup, tuy nhiên, nó là suất chơi được đồng bộ hoá từ VCK U19 châu Á 2016, giải đấu mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã vào tới bán kết. Sòng phẳng mà nói, nếu phải trải qua các vòng loại khắc nghiệt, thì ngay cả đội tuyển Việt Nam, mới chỉ có lần thứ 2 chính thức lọt vào VCK Asian Cup (2019 và 2023).

Chiến dịch Vòng loại FIFA World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam cho đến thời điểm này, hẳn phải là nỗ lực rất lớn rồi. Chúng ta dường như đã tìm được giới hạn - kịch trần năng lực chinh phục, bất kể vừa chiến thắng lịch sử trước đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-1 vào hôm mùng 1 Tết vừa qya.

Với bóng đá nữ Việt Nam, chúng ta đã từng hơn một lần tiệm cận ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh rồi. Và nếu lịch sử bóng đá nữ xứ sở là 25 năm đổ lại, thì chúng ta có nhiều hơn cơ sở để có thể tiến vào VCK FIFA World Cup bóng đá nữ hơn nhiều so với bóng đá nam, kể cả cấp độ trẻ. Trong 25 năm qua, bóng đá nữ Việt Nam là số 1 Đông Nam Á không bàn cãi.

bóng đá Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, dt nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, nữ Việt Nam giành vé dự World Cup, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF
Xin cảm ơn các cô gái Việt Nam với chiến tích lịch sử. Ảnh: VFF

Thế nên, thành quả của thầy trò HLV Mai Đức Chung là hoàn toàn xứng đáng, là tất-lẽ-dĩ-ngẫu. Bóng đá là sự tích lũy, là cộng dồn và nâng cấp qua từng ngày. Nhưng bóng đá cũng không tồn tại khái niệm bất chiến tự nhiên thành. Các cô gái Việt Nam đã rất dũng cảm.

Với bình diện bóng đá Việt Nam, trong khoảng 4 năm qua, chúng ta đã gặt hái nhiều thành tích đáng khích lệ. Nhưng nếu tính đó là các cột mốc lịch sử, thì mỗi ngày chúng ta lại nới thêm được một khoảng. Chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, HCV SEA Games 2019..., thậm chí không phải là những cột mốc, nếu so với suất chơi bán kết ASIAD 2018 của đội tuyển Olympic Việt Nam. Và nó chưa là gì với việc đội bóng lọt vào đến Vòng đấu loại thứ 3 - giành vé đi VCK FIFA World Cup 2022 lúc này.

Tóm lại, với một nền bóng đá non trẻ và giàu tham vọng, các cột mốc chỉ là tạm thời. Chúng ta không được phép tự mãn, bởi trên cao là gió. Độ khắc nghiệt của các giải đấu lớn như thế nào, chắc không phải bàn thêm. Futsal Việt Nam chưa từng thoát khỏi vòng 1/8 FIFA World Cup, đội tuyển U20 Việt Nam thậm chí phải rất nhọc nhằn để kiếm được 1 điểm ở vòng bảng FIFA U20 World Cup, trước khi xách vali về nước. Còn thầy trò ông Park, sau 7 trận toàn thua khi đối đầu với các đội bóng thường xuyên dự World Cup, mới có 3 điểm đầu tay trước Trung Quốc.

Chúng ta vui với thành tích của bóng đá nữ Việt Nam. Câu chuyện đầu năm với nền bóng đá như thế xem như đã viên mãn, đầu xuôi hy vọng đuôi sẽ lọt. Nhưng, vui thôi đừng vui quá, bởi những chiến thắng lịch sử sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa nếu chúng ta lụn bại ở tương lai. Bóng đá nữ dự FIFA World Cup 2023 cũng vậy thôi. Sẽ là thách thức cực lớn với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ơn giời ngày dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh còn khá lâu nữa, chúng ta còn đủ thời gian để chuẩn bị. Thành bại trong bóng đá chính là được quyết từ khâu chuẩn bị, chứ không phải đợi đến khi ra thực chiến. Nhưng, cũng đừng quên tận hưởng những dịp may đời người.

Xin cảm ơn các cô gái Việt Nam, những nữ tướng luôn ghi công đầu, bao phen khiến cánh mày râu phải hổ thẹn. Giờ thì chúng ta cần tri ân thầy trò HLV Mai Đức Chung bằng những hành động thiết thực nhất.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm