Bóng lăn trong tuần: Sức hút của thần tượng

04/01/2021 07:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng ngàn người đã tìm đến SVĐ Bình Dương vào chiều qua, để chứng kiến màn ra mắt của tân HLV Kiatisuk, cùng dàn sao bên phía HAGL. Bầu Đức cũng đã hiện diện trên khán đài VIP để chào đón Zico Thái và sát cánh cùng đội bóng con cưng.

HLV Kiatisuk cùng HAGL xếp cuối giải tập huấn

HLV Kiatisuk cùng HAGL xếp cuối giải tập huấn

HAGL chưa thể “đổi vận” cùng HLV Kiatisuk khi chia điểm với DNH Nam Định với tỷ số 1-1 chiều 3/1 trên sân Bình Dương. Kết quả này khiến HAGL tạm xếp cuối giải tập huấn Thiên Long Tournament Cúp Masu 2020.

Có đôi chút hụt hẫng khi Công Phượng và đồng đội đã không thể lấy trọn 3 điểm trước DNH Nam Định, trận đấu tại giải tập huấn TLTS2 - Cúp MASU 2020.

Rodrigo Dias sớm mở điểm cho đội bóng thành Nam, nhưng gần như ngay sau đó, Văn Toàn đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Một pha phối hợp đá phạt chớp nhoáng, Văn Toàn thoát xuống rất nhanh, xé rách mành lưới DNH Nam Định bằng một pha dứt điểm quyết đoán.

Tất nhiên, kết quả và thành tích tại một giải đấu tập huấn không phải là điều mà các đội bóng theo đuổi cuối cùng. Lối chơi, cùng một hệ thống chiến thuật vận hành trơn tru, mới là điều mà các HLV quan tâm. HLV Kiatisuk chia sẻ, ông chỉ mới dẫn dắt HAGL được 2 ngày, kể từ sau cách ly, nên chưa kết luận được gì.

Theo Zico Thái, HAGL vẫn chưa có đội hình mạnh nhất, vì khuyết các ngoại binh. Khi mùa giải 2021 khởi tranh, chắc chắn đội bóng của ông sẽ chơi với bộ mặt khác.

"Tôi biết HAGL đã và đang sở hữu rất nhiều các tuyển thủ quốc gia. Họ là những cầu thủ tốt, được đào tạo bài bản. Nó cũng sẽ là áp lực không nhỏ với tôi (cười). Tôi tin rằng, HAGL sẽ chơi tốt hơn khi đạt được điểm rơi và vào phom. Tôi quay lại Pleiku để giành chiến thắng", HLV Kiatisuk phát biểu sau trận hòa DNH Nam Định.

HLV Kiatisuk, bầu Đức, chiều ngày 3-1, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin tuc bong da, Kiatisak, HAGL, Công Phượng, Tuấn Anh
Bầu Đức kỳ vọng rất nhiều vào sự trở lại của HLV Kiatisuk. Ảnh: TP

Trở lại với cơn sốt mang tên Zico Thái và các thần tượng đương thời của HAGL. Sự xuất hiện của Kiatisuk Senamuang tạo một làn gió mới cho sự cũ kỹ của đội bóng từ 5 năm qua. Cũ cả về lối chơi lẫn biểu đồ thành tích. Và Zico Thái chính là lý do để các fan ruột của đội bóng này kỳ vọng.

Rất lâu rồi sân Bình Dương mới lại đông như trẩy hội. Và theo tính toán, ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 5/1 tới đây, cuộc đối đầu duyên nợ với Khánh Hòa FC, sân Bình Dương còn đón đông hơn lượng người hâm mộ đội bóng phố núi. Cũng trong chiều cùng ngày, B.Bình Dương sẽ chơi trận "chung kết" với SHB Đà Nẵng.

Bóng đá không có khán giả, dễ chết yểu. Và các ngôi sao trong lòng những đội bóng ví như những hoa tiêu, người dẫn lối, như những thỏi nam châm để hút người hâm mộ. Kiatisuk Senamuang và những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... đã và đang mang trên vai rất nhiều kỳ vọng.

Với Zico Thái, liệu HAGL sẽ trở lại bục huy chương sau hơn 15 năm vắng bóng? Hạ hồi phân giải.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm