Bóng lăn trong tuần: Sự tĩnh lặng đáng sợ

30/03/2020 14:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lòng hồ Trị An, với rất nhiều những hòn đảo nổi cùng những mom đất nhô ra từ bờ, từ đôi năm nay là thiên đường của giới phượt thủ. Đèn sáng thâu đêm, lửa trại bập bùng ở bốn bờ lòng hồ thuỷ điện Trị An...

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Quyết gây quỹ ủng hộ bệnh viện Bạch Mai. TPHCM có thể giảm lương cầu thủ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Quyết gây quỹ ủng hộ bệnh viện Bạch Mai. TPHCM có thể giảm lương cầu thủ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Quyết bán áo đấu để gây quỹ ủng hộ bệnh viện Bạch Mai. CLB TPHCM họp bàn giảm lương cầu thủ.

Nhưng, 48 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm quyết định hạn chế ra đường và tụ tập đông người được áp dụng nhằ hạn chế tối đa sự lây lan của dịch Covid-19, "thiên đường" này cũng trở nên vắng vẻ. Đã có những cảnh báo, nhắc nhở của địa phương với một vài trường hợp nhỏ lẻ.

Anh Huấn, chủ "Đào hoa đảo", chia sẻ rằng, anh thực sự rất vui khi thấy du khách về nghỉ mát - cắm trại ở đây. "Bình thường chỉ có những người làm nghề chài lưới, với những công việc bình lặng. Nhưng có các bạn trẻ về cắm trại qua đêm trên đất của mình cũng thấy vui. Tôi không thu phí gì của họ cả, bởi họ là một món quà rồi", anh Huấn nói.

Vợ chồng anh Huấn thuộc thế hệ đầu tiên khai khẩn những mảnh đất hoang ở lòng hồ Trị An. Nghề chính là làm chài lưới, đánh bắt và làm chả cá bán cho các nhà hàng. Một công việc vất vả, nhưng hạnh phúc bình dị, đơn sơ. Anh vui không phải bởi một vài bịch khô cá hay chả cá bán được cho du khách, mà nó là niềm vui của những người dân nơi mom sông thèm được nói chuyện và được nghe tiếng người.

Đời sống dân sinh đã và đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, thì bóng đá, một góc nhỏ của đời sống, còn yên ắng hơn nhiều. Bóng ngừng lăn như thể tim ngừng đập vậy. Bóng đá Việt Nam với hệ thống các giải đấu và các kế hoạch của ĐTQG đang bị đóng băng vô thời hạn.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Huỳnh Văn Tiến (bìa trái) trong trận Đồng Tháp - Vĩnh Long ở vòng loại bảng C Giải U21 quốc gia 2019 được phanh phui là có tiêu cực, nhưng hiện nay vẫn chưa bị VFF xử lý. Ảnh: Dương Thu/Tuổi Trẻ

Như Thể thao & Văn hoá đã đề cập, đây là thời điểm tốt để những người đứng đầu nền bóng đá và hệ thống các giải đấu làm sạch cơ thể của mình, sau những lùm xùm liên quan đến các nghi án dàn xếp tỷ số, cá độ bóng đá ở các giải trẻ.

V-League vắt qua tuổi 21 cũng còn rất nhiều sạn. Không hành động ngay trong giờ giải lao bất đắc dĩ này thì còn đợi đến bao giờ??

Tiếc rằng phản hồi của những người có trách nhiệm chưa khiến dư luận cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Tiêu cực bóng đá không khác gì một loại virus, và không nên để nó trở thành thứ dịch như đã từng khiến nền bóng đá phải chịu bao hệ luỵ, điều tiếng, để rồi phải tìm cách sửa chữa...

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm