Bóng lăn thời dịch

04/03/2020 09:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thông báo mới nhất từ Thai League cho biết do các CLB phản đối phương án thi đấu trong sân không có khán giả vì ảnh hưởng của Covid-19 nên Thai League 2020 sẽ hoãn từ ngày 3/3 đến 18/4, bao gồm Thai League 1, 2, 3, 4 và FA Cup. Nguyên nhân khiến Thai League 2020 phải tạm hoãn là vì các CLB phản ứng phương án đóng cửa sân, khiến họ thất thu nguồn vé, dù đây là biện pháp bắt buộc trong thời điểm Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức khó lường.

HLV Park Hang Seo có thể vui vì... hoãn vòng loại World Cup!

HLV Park Hang Seo có thể vui vì... hoãn vòng loại World Cup!

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa họp các Liên đoàn thành viên để xem xét khả năng hoãn các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 3 này vì dịch Covid-19 vẫn quá phức tạp.

Trước đó, J-League 2020 cũng thông báo tạm hoãn tới ngày 15/3, còn K-League 2020 thì đang hoãn vô thời hạn, tương tự giải Super League của Trung Quốc, do Hàn Quốc và Trung Quốc đang là 2 quốc gia có số lượng bệnh nhân Covid-19 lớn nhất thế giới.

Không chỉ ở châu Á mà từ tận Serie A xa xôi tại Italy, BTC Serie A cũng vừa phải tạm hoãn một số trận đấu, trong đó có trận derby d’Italy giữa Juventus và Inter Milan, do ảnh hưởng của Covid-19. Thay vì diễn ra vào cuối tuần vừa qua, các trận đấu này bị dời sang tháng 5.

Trong hoàn cảnh người người nhà nhà phải tạm hoãn các giải đấu bóng đá như vậy, việc V-League 2020 vẫn khởi tranh vào cuối tuần này, sau một lần tạm hoãn, được coi là một nỗ lực rất lớn của BTC cũng như các đội bóng.

Tất nhiên, bóng lăn thời dịch cũng khác với bình thường, nên vòng 1 V-League 2020 sẽ không mở cửa cho khán giả vào sân, và kịch bản này có thể tiếp tục duy trì ở vòng 2, vòng 3, tuỳ theo tình hình diễn biến của dịch bệnh mà BTC sẽ đưa ra quyết định phù hợp.

Chú thích ảnh
Đội khiêng cáng trong trận Siêu Cúp QG 2019 diễn ra ngày 1/3 vừa qua được trang bị khẩu trang và găng tay cao su khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Quang Minh

Đá bóng trong sân không có khán giả như vậy rõ ràng là một thiệt thòi cho tất cả, từ BTC, cho tới các đội bóng cũng như CĐV, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì BTC không có lựa chọn nào khác, và công bằng mà nói, với các cầu thủ thì có lẽ thi đấu trong sân đóng cửa vẫn còn tốt hơn việc chỉ tập chay mà không được thi đấu.

AFC đang lên kế hoạch tạm hoãn các loạt trận diễn ra vào tháng 3 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng nhiều khả năng các trận đấu này sẽ sớm được tổ chức lại vào tháng 4 hoặc tháng 5, nếu tình hình kiểm soát dịch bệnh có dấu hiệu khả quan, nên V-League 2020 diễn ra vào thời điểm này là rất cần thiết với đội tuyển Việt Nam.

Càng có nhiều vòng đấu của V-League 2020 diễn ra trước ngày đội tuyển Việt Nam tập trung thì HLV Park Hang Seo càng có thêm cơ hội để lựa chọn những cầu thủ tốt nhất cho ĐTQG, nên việc vòng 1, hoặc thậm chí là vòng 2, vòng 3 V-League 2020 phải tạm thời diễn ra trong các sân vận động đóng cửa vẫn là phương án không đến nỗi nào, vì ở hoàn cảnh đặc biệt thì chúng ta cũng phải chấp nhận những biện pháp đặc biệt.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm