Bóng đá Việt Nam tối 2/6: Bầu Đức lý giải chuyện Công Phượng rời Incheon United

02/06/2019 20:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 2/6: Bầu Đức lý giải chuyện Công Phượng rời Incheon. Truyền thông Hàn Quốc không bất ngờ khi Công Phượng chia tay Incheon. Lịch thi đấu King's Cup.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/6: Trực tiếp U20 Ba Lan đấu với U20 Ý, Pháp đấu với Bolivia

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/6: Trực tiếp U20 Ba Lan đấu với U20 Ý, Pháp đấu với Bolivia

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 1/8 U20 World Cup. Trực tiếp giao hữu quốc tế. Trực tiếp chung kết thăng hạng bóng đá Ý. Trực tiếp play-off trụ hạng bóng đá Pháp.

Lịch thi đấu King's Cup 2019

 

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu King's Cup của tuyển Việt Nam

Bầu Đức lý giải chuyện Công Phượng rời Incheon United

Chia sẻ với báo giới, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của CLB HAGL nói về chuyện Công Phượng chia tay Incheon: "CLB HAGL đã chủ động chấm dứt hợp đồng với Incheon United. Cá nhân tôi cảm thấy làm cách này sẽ tốt hơn Công Phượng.

Ở Incheon, cậu ấy đã chịu quá nhiều áp lực. Đã đến lúc tìm một bến đỗ tốt hơn cho Công Phượng và chính vì thế HAGL quyết định kết thúc hợp sớm hợp đồng. Cậu ấy sẽ không trở lại HAGL mà sẽ có cập bến một CLB khác. Hiện tại chúng tôi chưa thể nói trước Công Phượng sẽ thi đấu ở đâu vì tất cả vẫn chưa chính thức".

Công Phượng đang hội quân cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan tại King's Cup 2019 diễn ra vào ngày 05/06. Sau khi King's Cup kết thúc, Công Phượng sẽ sang Pháp thử việc.

Truyền thông Hàn Quốc không bất ngờ khi Công Phượng chia tay Incheon United

Trang Hankooki của Hàn Quốc đưa tin về việc tiền đạo đội tuyển Việt Nam kết thúc hợp đồng với Incheon sau 4 tháng thi đấu. Thông tin Công Phượng chia tay Incheon United gây bất ngờ cho CĐV Việt Nam, nhưng truyền thông Hàn Quốc cho rằng đó là điều dễ hiểu.

Tờ báo này cho hay: "Công Phượng đã có 9 trận chơi cho Incheon United, 8 trận ở K League và một trận tại FA Cup. Trong tất cả trận đấu này, anh ấy không thể tạo ra dấu ấn hay đột biến cho đội nhà, vì vậy rất tiếc phải nói lời tạm biệt".

Chú thích ảnh
Truyền thông Hàn Quốc không bất ngờ khi Công Phượng chia tay Incheon

Ngọc Hải làm đội trưởng tuyển Việt Nam dự King's Cup

Tại King's Cup sắp tới, trung vệ Ngọc Hải vẫn là gương mặt được HLV Park Hang Seo trao niềm tin để mang băng đội trưởng đội trưởng Việt Nam. 2 đội phó gồm tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có khoảng thời gian 2 ngày tập luyện trước khi bước vào trận mở màn với tuyển  Thái Lan tại King's Cup. Thế nhưng, vấn đề thể lực đang khiến HLV Park Hang Seo đau đầu sau khi các cầu thủ Việt Nam vừa trải qua lịch thi đấu V League dày đặc và quãng đường di chuyển dài sang Thái Lan.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam bầu ban cán sự 

HLV Park Hang Seo giao chỉ tiêu cho U23 Việt Nam

“Trong tháng 6, tôi giao nhiệm vụ cho BHL U23 Việt Nam với các nhiệm vụ sau. Thứ nhất, tìm ra các cầu thủ mới phù hợp từng vị để làm sao xây dựng được tập thể đội bóng hoàn thiện. Thứ 2 BHL phải làm sao để có thể nâng cao năng lực của các cầu thủ thể rút ngắn khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình phụ.

Thứ 3 là các cầu thủ U23 Việt Nam cần tích lũy kinh nghiệm thi đấu và bổ sung thêm các cầu thủ từ giải hạng Nhất ít được thi đấu”, HLV Park Hang Seo cho biết. Ở thời điểm HLV Park cùng tuyển Việt Nam thi đấu tại King’s Cup, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Kim Han Yoon

Thái Lan chơi chiêu ở King’s Cup

BLV Quang Huy phân tích: “Thực ra với tôi, đó cũng là một điều bất ngờ. Khi lên lịch, thấy là đá tại Buriram thì tôi từng nghĩ nói đến King tức là Hoàng gia Thái Lan mà lại đá ở tận đó?

Không biết đấy có phải cách chơi chiêu của Thái Lan không? Tôi cũng không hiểu như thế nào. Tôi cũng theo dõi về giải này rất nhiều, nhưng khi lên lịch đá tại Buriram thì mới ngã ngửa ra. Chưa biết chừng đó là cách chơi chiêu của Thái Lan vì họ đang cay cú.

Ông Park ngỡ ngàng là bình thường, có thể hiểu được. Cuộc sống đôi khi phải rút kinh nghiệm, qua từng việc một mới rút được chứ. Một người không thể biết hết mọi thứ, cuộc sống này làm gì có ai như thế được. Tôi nghĩ thiếu sót này là hiểu được, thông cảm được vì ai cũng có lúc bị bất ngờ, mà có thể còn do bên bạn gài thì sao?

Đây cũng là điều chúng ta thấy khó khăn cho tuyển Việt Nam. Nếu nghĩ họ gài cũng ta cũng là có lý chứ chẳng phải không. Vì thực ra Thái Lan đang thổi phồng lên như trận phân định thấp cao ở Đông Nam Á vậy. Ai cũng hiểu không phải thế.

Một giải đấu như AFF Cup thì có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng, đi đến chức vô địch là qua bao nhiêu trận, bao nhiêu đối thủ. Đó là một chiến dịch lớn, lớn nhất trong năm của ĐTQG. Còn đây chỉ là một trận giao hữu thôi”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm