Bóng đá Việt Nam ngày 6/6: Văn Toàn bị phạt thẻ vàng oan

06/06/2019 14:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 6/6: Tuyển Việt Nam sẽ thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA, Văn Toàn bị phạt thẻ vàng oan uổng. Lịch thi đấu King's Cup.

Lịch thi đấu King's Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam. VTV6. VTC1. VTV5. VTC3

Lịch thi đấu King's Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam. VTV6. VTC1. VTV5. VTC3

Lịch thi đấu King's Cup 2019. VTV6, VTV5, VTC1, VTC3 trực tiếp bóng đá Việt Nam. Kết quả King's Cup. Chung kết Việt Nam đấu với Curacao. Việt Nam vs Curacao.

Lịch thi đấu và trực tiếp King's Cup 2019:

* 15h30 ngày 8/6: Ấn Độ vs Thái Lan (Hạng Ba)

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

* 19h45 ngày 8/6: Curacao vs Việt Nam (Chung kết)

https://fptplay.vn/bong-da/truc-tiep

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

Lịch thi đấu và trực tiếp giao hữu U23:

* 20h00 ngày 7/6: U23 Việt Nam vs U23 Myanmar (VTC1, VTC3)

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

 

Tuyển Việt Nam thăng tiến BXH FIFA

Chiến thắng 1-0 trước Thái Lan tại King’s Cup giúp tuyển Việt Nam có thêm 4,5 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó nâng tổng số điểm lên thành 1.232. Với số điểm này, thầy trò HLV Park Hang Seo đã vượt mặt Jordan (1.229 điểm) để xếp hạng 15 châu Á, đồng thời tạm thời vươn lên hạng 97 thế giới.

VIDEO: Thái Lan 0-1 Việt Nam: Ông Park Hang Seo từ nuối tiếc đến cùng cực đến vỡ òa trong sung sướng

Trận chung kết gặp Curacao vào ngày 8/6 sẽ quyết định thứ hạng của tuyển Việt Nam để phân nhóm hạt giống tại vòng loại World Cup 2022. Nếu giành chiến thắng sau 90 phút trước đối thủ xếp hạng 82 thế giới, đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ có thêm 5,7 điểm, giữ nguyên hạng 97 với 1.238 điểm.

Nếu để thua trước Curacao trong trận chung kết ở 90 phút, Việt Nam sẽ bị trừ 4,3 điểm. Trong trường hợp nhận thất bại trên chấm luân lưu, đoàn quân của HLV Park sẽ bị trừ 0,7 điểm. Tổng điểm khi đó của tuyển Việt Nam vẫn giúp họ duy trì thứ hạng trong top 16 châu Á.

Nếu tuyển Việt Nam vẫn duy trì được thành tích ở top 16 châu lục, chúng ta sẽ rất có lợi trong việc bốc thăm ở vòng loại World Cup 2022 săp tới khi sẽ được nằm trong nhóm hạt giống số 2 của lễ bốc thăm.

Văn Toàn bị phạt thẻ vàng oan uổng

Văn Toàn không hề tham gia vào tình huống va chạm giữa Duy Mạnh và cầu thủ Thái Lan, thậm chí cũng chẳng có tranh cãi gì, thế nhưng anh lại bị ông trọng tài người Nhật Bản Jumpei rút thẻ vàng.

Chú thích ảnh
Văn Toàn có trận đấu năng nổ. ảnh Thanh Hà

Trọng tài chính Jumpei đã tham khảo ý kiến từ trọng tài biên và quyết định rút thẻ vàng đối với Thitiphan Puangchan (Thái Lan) và Văn Toàn (Việt Nam). Thế nhưng, nếu như thẻ vàng đối với Thitiphan Puangchan là tương đối nhẹ khi tiền vệ này có pha đánh nguội đối với Văn Hậu, thì thẻ vàng của Văn Toàn lại có vẻ rất oan uổng .

Anh không có mặt trong tình huống Duy Mạnh phạm lỗi với Supachok Sarachat hay thời điểm cầu thủ hai bên lao vào xô đẩy nhau. Chia sẻ sau trận đấu, Văn Toàn cho biết, mình cũng chẳng hiểu sao lại phải nhận thẻ vàng từ trọng tài người Nhật Bản: “Chịu thôi, chẳng hiểu sao nữa”.

Tuyển Việt Nam là thế lực thực sự

Tờ Siam Sport đã thẳng thắn thừa nhận tuyển Việt Nam đích thực là một thế lực ở Đông Nam Á cùng với Thái Lan. Tờ báo này viết: “Tuyển Việt Nam đã tạo được thế trận tốt, chủ động trong hiệp 1, khiến tuyển Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn.  Cơ hội dành cho Thái Lan rõ rệt hơn nhưng đội chủ nhà đã không tận dụng thành công. Sang hiệp 2, trung tuyến tiếp tục là khu vực tranh chấp quyết liệt ở trận đấu này.

Ở đó, đội tuyển Việt Nam có phần vượt trội nhờ sự bọc lót, phối hợp ăn ý và cự ly đội hình được giữ vững. Một số cầu thủ Thái Lan đã có những pha vào bóng trên mức cần thiết, thậm chí nguy hiểm. Không tận dụng tốt cơ hội, Thái Lan đã phải nhận bàn thua ở phút bù giờ. Tại sao không ai theo kèm Anh Đức? Không thể chỉ đổ lỗi cho thủ thành Kawin bắt lỗi. Đó là sai lầm của cả đội”.

Chốt lại bài viết, Siam Sport đánh giá đã đến lúc Thái Lan phải thừa Việt Nam đang là quyền lực thực sự của Đông Nam Á, sau khi “ngôi sao Vàng” gặt hái hàng loạt thành công tại AFF Cup 2018, ASIAD 2018, Asian Cup 2019 và giờ đã đánh bại chính Thái Lan ngay trên sân nhà để khẳng định sức mạnh của mình.

Thái Lan chơi lúng túng

Nhìn lại chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan, cựu HLV Hà Nội FC HLV Phạm Minh Đức cho biết: "Cái hay của HLV Park Hang Seo trong trận đấu này chính là đá rất bình thường nhưng lại có được chiến thắng, kết liễu đối phương ở những phút bù giờ cuối cùng. Thái Lan ở trận đấu này đá rất kém. Phải chăng họ có điều gì lấn cấn với tuyển Việt Nam mà cứ chơi thô bạo.

Nếu trọng tài theo dõi kỹ tình huống số 6 bỏ bóng đá thẳng người Công Phượng thì có lẽ ông đã rút thẻ đỏ. Thái Lan đã có một màn trình diễn nghèo nàn và thất bại không đơn thuần chỉ về mặt tỷ số. Họ không có sự tự tin, thi đấu lúng túng và càng mất đi sự tập trung vào cuối trận. Thái Lan chơi đơn độc và không phối hợp nhiều với nhau. Họ đã thua chúng ta từ trong suy nghĩ. Còn cầu thủ Việt Nam chơi tốt, nhiệt tình, mạnh mẽ và tuân thủ đấu pháp. Đấy mới là bóng đá fairplay đáng được ngợi khen".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm