Bóng đá Việt Nam ngày 3/8: Công Phượng làm nên lịch sử, HAGL đua trụ hạng là đáng buồn

03/08/2019 17:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 3/8: Công Phượng làm nên lịch sử bóng đá Việt Nam , HAGL mãi đua trụ hạng là điều đáng buồn.

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ VTV Cup hôm nay: VTV6 trực tiếp Việt Nam vs Đại học Đài Bắc

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ VTV Cup hôm nay: VTV6 trực tiếp Việt Nam vs Đại học Đài Bắc

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ VTV Cup hôm nay: VTV6 trực tiếp Việt Nam vs Đại học Đài Bắc. Trực tiếp Việt Nam đấu với ĐH Đài Bắc Trung Hoa. Xem trực tiếp bóng chuyền nữ VTV Cup 2019 trên VTV6, VTV6 HD.

Xem cập nhật bảng xếp hạng V League cập nhật TẠI ĐÂY.

https://vpf.vn/season/v-league-2019/

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp vòng 19 V League

* 17h00 ngày 3/8: Hải Phòng vs Sài Gòn (BĐTV, FPT)

https://fptplay.vn/livetv/v-league-1

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

* 17h00 ngày 3/8: Quảng Nam vs Thanh Hóa (BĐTV HD)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv-hd

* 19h00 ngày 3/8: Hà Nội vs Bình Dương (VTV5)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Công Phượng làm nên lịch sử bóng đá Việt Nam

Đội bóng của Công Phượng Sint-Truiden đã phải chạm trán đối thủ rất mạnh Club Brugge ở vòng 2 giải VĐQG Bỉ. Công Phượng được HLV Brys tung vào sân khi đang bị dẫn 0-4. Công Phượng chỉ có 3 lần chạm bóng trong 20 phút trên sân. Việc được ra sân ở giải Jupiler Pro League giúp Công Phượng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại 4 giải VĐQG khác nhau.

Cụ thể Công Phượng chơi bóng ở V-League trong màu áo HAGL, sau đó chuyển đến Mito Hollyhock (J-League II) năm 2015, 4 năm sau anh được Incheon United (K-League) mượn trong nửa mùa giải và giờ đây là giải VĐQG Bỉ trong màu áo Sint-Truiden.

Không chỉ vậy, Công Phượng là cầu thủ Việt Nam thứ hai thi đấu tại châu Âu. Trước đó Lê Công Vinh cũng từng khoác áo CLB Leixoes SC (Bồ Đào Nha) năm 2009.

Chú thích ảnh
Công Phượng ra sân tại giải VĐQG Bỉ trong màu áo Sint-Truiden

HAGL mãi đua trụ hạng là điều đáng buồn

HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Phạm Minh Đức chia sẻ về về việc HAGL thường xuyên đua trụ hạng. “HAGL hiện tại với lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng của Bầu Đức, được đào tạo một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Lứa Tuấn Anh, Xuân Trường đá giải trẻ rất tốt nhưng tham gia V-League từ năm 2015 đến giờ, họ đá vẫn rất trồi sụt trong khi đó cũng khoảng thời gian ấy lứa Hà Nội đang bay cao.

Nếu đúng như kỳ vọng, những cầu thủ này khi liên tục thi đấu với nhau phải đang rất nhuần nhuyễn, phải là một đội bóng mạnh của V-League chứ không phải đá bấp bênh như bây giờ”, HLV Phạm Minh Đức cho hay.

Chú thích ảnh
HAGL mãi đua trụ hạng là điều đáng buồn

Bên cạnh đó, ông còn so sánh về sự phát triển của lứa HAGL với những cầu thủ Hà Nội: "Là một người làm bóng đá trẻ nhiều năm, tôi phải công nhận đây là một lứa cầu thủ cực tốt, rất chất lượng của Việt Nam và họ cũng có rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Với những Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Thanh, Văn Toàn trong đội hình, không hiểu tại sao họ mới chỉ thi đấu tốt có 3 trận gần đây.

Trước đây, lứa cầu thủ trẻ do tôi dẫn dắt mà hiện tại đang đá cho Hà Nội rất khó đá trước HAGL. Khi gặp nhau tại các giải trẻ, hầu như đội tôi toàn thua. Nhưng hiện tại, các em ở Hà Nội trưởng thành và đá tốt lên rất nhiều cả V-League lẫn đội tuyển. Còn HAGL, các em đá rất tốt từ thời 19,20 tuổi, đáng lẽ thời điểm này phải vào độ chín phải đá không có đối thủ ở V-League mới đúng. Thậm chí, hiện tại họ đôi khi đá thua cả những đối thủ đang rất khó khăn".

Báo Thái Lan nói gì về chuyện Quang Hải không sang Tây Ban Nha?

Trang Siamsport (Thái Lan) vừa dẫn lại thông tin về tham vọng chiêu mộ Nguyễn Quang Hải của các CLB Thai-League sau khi ngôi sao 22 tuổi từ chối đến Tây Ban Nha.

“Theo thông tin từ truyền thông Việt Nam, Quang Hải có được cơ hội tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp khi nhận được lời mời từ CLB đang thi đấu tại La Liga là Deportivo. Tuy nhiên, đến sau cùng, thương vụ này đã đi vào bế tắc. Quang Hải vẫn đang chơi bóng ở V-League cho CLB Hà Nội nên các CLB ở Thai-League vẫn có thể tính đến chuyện chiêu mộ cầu thủ này vào mùa giải sau. Song, mức lương và phí chuyển nhượng của Quang Hải là chưa thể xác định. Theo thông tin của chúng tôi, mức phí "hoa hồng" và tiền quảng cáo của Quang Hải đã rơi vào khoảng 10.000 USD cho mỗi lần tham gia”.

Tuyển nữ Việt Nam đấu tập tại Nhật Bản

Chiều 3/8, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận đấu tập đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản chuẩn bị cho giải nữ Đông Nam Á 2019. Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung là đội tuyển trường đại học Sendai thuộc vùng Hokkaido. Kết quả, 2 đội hòa 1-1 sau 90 phút so tài kịch tính.

“Quân xanh” của đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển trường đại học Sendai là đội bóng đá nữ được đánh giá mạnh nhất trong các trường đại học ở Nhật bản. Với tầm vóc đồng đều, thể lực sức bền tốt cùng kĩ chiến thuật cá nhân có phần vượt trội, các cầu thủ đội tuyển trường đại học Sendai đã thể hiện lối chơi hiện đại và nghiêm túc.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn thêm 2 trận đấu đấu tập nữa vào các ngày 4/8 và 7/8. Đây là những cữ dượt được đánh giá rất bổ ích cho các cầu thủ nữ Việt Nam để chuẩn bị cho giải nữ Đông Nam Á với các đối thủ là nữ có trình độ cao của Nhật Bản.

Lịch thi đấu vòng 19 Wake-up 247 V League:

17h00 ngày 2/8: SLNA vs Viettel

17h00 ngày 3/8: Quảng Nam vs Thanh Hóa

17h00 ngày 3/8: Hải Phòng vs Sài Gòn

19h00 ngày 3/8: Hà Nội vs Bình Dương

17h00 ngày 4/8: Nam Định vs HAGL

18h00 ngày 4/8: Quảng Ninh vs Đà Nẵng

19h00 ngày 4/8: TP.HCM vs Khánh Hòa

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm