Bóng đá Việt Nam ngày 27/8: Công Phượng đá chính đội trẻ Sint Truidense, nữ Việt Nam đấu chung kết với Thái Lan

27/08/2019 18:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 27/8: Công Phượng đá chính đội trẻ Sint Truidense, đội tuyển nữ Việt Nam đấu chung kết giải Đông Nam Á với Thái Lan.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/8: Trực tiếp Nữ Thái Lan vs Nữ Việt Nam, Altyn Asyr vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/8: Trực tiếp Nữ Thái Lan vs Nữ Việt Nam, Altyn Asyr vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp chung kết và tranh giải ba bóng đá nữ Đông Nam Á. Trực tiếp bán kết liên khu vực AFC Cup. Trực tiếp play-off Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp tứ kết cúp C1 châu Á. Trực tiếp vòng 3 bóng đá Pháp. Lịch bóng đá ngày 267/8, rạng sáng 28/8.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á:

* 18h00 ngày 27/8: Việt Nam vs Thái Lan (Chung kết)

https://mycujoo.tv/video/fa-thailand?id=72850

Xem có bình luận tiếng Việt TẠI ĐÂY:

https://www.facebook.com/blvanhchat/videos/1236465836513919/

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết AFC Cup 2019:

* 19h00 ngày 26/8: Altyn Asyr vs Hà Nội FC

https://raumatv.com/event/altyn-asyr-vs-ha-noi-sxnDFE154.html

https://www.facebook.com/HoangBeoblv/videos/2452604475007423/

 

Công Phượng đá chính ở đội trẻ Sint Truidense

Không thể có mặt trong đội hình chính ở đội 1, rạng sáng nay Công Phượng được đưa xuống đá tăng cường với đội U21 Sint-Truidense (STVV, Bỉ) trong trận gặp Club Brugge ở trận đấu tại Giải vô địch Quốc gia U.21 Bỉ. Thế nhưng STVV đã thua với tỷ số 1-2. Ở trận đấu này Công Phượng đá trọn 90 phút nhưng anh vẫn chưa thể ghi bàn.

Tại giải U21, STVV toàn thua và đang xếp chót bảng. Ở trận tiếp theo, đội bóng của HLV Nicky Hayen làm khách trên sân của U21 Standard Liege. Còn tại giải VĐQG Bỉ 2019/20 đã trải qua 5 vòng, Công Phượng chỉ mới được chơi 20 phút trong trận STVV thua Club Brugge 0-6.

Chú thích ảnh
Công Phượng đá trọn 90 phút trong ngày U21 Sint-Truidens thua trận

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu chung kết Thái Lan

Tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan trong trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2019 vào lúc 18h ngày hôm nay 27/8. Cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn một trận cầu hấp dẫn.

Đội tuyển nữ Thái Lan sở hữu hàng công khá “khủng” ghi 29 bàn thắng trong khi đó tuyển nữ Việt Nam cũng sở hữu hàng tấn công “không phải dạng vừa” với 23 lần chọc thủng lưới đối thủ, trong đó 21 bàn ghi được ở 3 trận vòng bảng.

Bóng đá nữ Thái Lan đang là đội bóng số 1 khu vực với 4 danh hiệu quán quân vào các năm 2011, 2015, 2016 và 2018. Ưu thế sân nhà và phần nào là lợi thế về trọng tài giúp đội tuyển nữ Thái Lan đứng trước cơ hội lần thứ 4 liên tiếp vô địch Đông Nam Á.

Hà Nội thi đấu bán kết lượt về AFC Cup 2019

Vào lúc 19h00 ngày 27/8, Hà Nội FC sẽ đá trận lượt về trên sân của đối thủ Altyn Asyr. Ở trận lượt đi, Hà Nội FC đã giành chiến thắng 3-2 trên sân Hàng Đẫy. Chỉ cần không thua Altyn Asyr, Hà Nội chắc chắn giành tấm vé đi tiếp.

Trước trận đấu này, HLV Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm khẳng định, đội bóng Thủ đô sẽ giữ vững lối chơi như trận bán kết lượt đi và không cầu hòa trên đất Turkmenistan.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC thi đấu bán kết lượt về Altyn Asyr

Trong khi đó đội trưởng Altyn Asyr, Geldiyev cho biết, đội bóng của anh đã không gặp may trong thất bại trên sân Hàng Đẫy và sẽ lật ngược tình thế ở trận lượt về.

“Chúng tôi đã không may mắn trong trận đấu tại Hà Nội, nhưng tôi tin rằng đội bóng có thể làm tốt hơn trên sân nhà trước những người ủng hộ của chúng tôi. Chúng tôi phải phòng thủ nhiều hơn tấn công, nhưng chúng tôi cũng ghi được hai bàn thắng rất quan trọng ở Hà Nội và điều đó không tệ trước trận lượt về.

Thất bại luôn để lại cảm giác tồi tệ, nhưng chính điều đó giờ sẽ tạo động lực lớn hơn để chiến thắng trận lượt về”, tiền vệ 31 tuổi Geldiyev nói với trang web AFC.com.

Truyền thông Hàn Quốc quan tâm trận Việt Nam đấu Thái Lan

Trận đấu mở màn với đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 được đánh giá rất quan trọng đối với thầy trò HLV Park Hang Seo. Vì vậy từ quê nhà, truyền thông Hàn Quốc cũng dành sự quan tâm đặc biệt. Mới đây, tờ Yonhap News đưa tin: "Đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện mạnh nhất Đông Nam Á.

Các học trò HLV Park Hang Seo chứng tỏ vị thế số 1 bằng cách đánh bại Thái Lan 1-0 ở King's Cup diễn ra hồi tháng 6 tại quốc gia này. Sau đó, LĐBĐ Thái Lan đã bổ nhiệm cựu HLV trưởng đội Nhật Bản, ông Akira Nishino ngồi 'ghế nóng' tuyển Thái Lan cũng như U23 Thái Lan. Mối quan tâm về trận đấu với người hâm mộ hai nước vì thế ngày một tăng cao.

LĐBĐ Việt Nam đã lùi lịch thi đấu V-League diễn ra vào các ngày 30, 31/8 và 1/9 để thầy trò HLV Park Hang Seo có thời gian để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan". Bên cạnh đó, tờ Yonhap News cũng dẫn lời HLV Park Hang Seo về việc đánh giá những đối thủ ở bảng G: "Tôi sẽ cố hết sức.

Ngoại trừ UAE, rất khó để có một đánh giá bao quát sự vượt trội của các đội trong khu vực Đông Nam Á. Điều quan trọng là làm giảm sự mệt mỏi của các cầu thủ vì tuyển Việt Nam gặp Thái Lan là trận đầu tiên của chúng tôi tại vòng loại World Cup 2022, trong lúc mùa giải V-League đang diễn ra”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm