Bóng đá Việt Nam ngày 26/8: Tuyển Việt Nam và U22 hội quân, Xuân Trường xuất sắc nhất trận

26/08/2019 14:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 26/8: Đội tuyển Việt Nam và U22 cùng hội quân, Xuân Trường giành giải cầu thủ xuất sắc.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Inter Milan vs Lecce. Lịch bóng đá ngày 26/8, rạng sáng 27/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Inter Milan vs Lecce. Lịch bóng đá ngày 26/8, rạng sáng 27/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 1 bóng đá Ý Serie A. Trực tiếp U23 Anh. Trực tiếp tứ kết cúp C1 châu Á. Lịch bóng đá ngày 26/8, rạng sáng 27/8.

Việt Nam và U23 cùng hội quân trước trận gặp Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam, U23 sẽ cùng hội quân vào ngày 26/8 để chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup 2022 gặp Thái Lan và giao hữu với U22 Trung Quốc. HLV Park Hang Seo sẽ tập trung vào đội tuyển Việt Nam, trong khi trợ lý Kim Han Yoon sẽ tạm quyền hướng dẫn U23 Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trên sân Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Trong khi đó U22 Việt Nam tập ở Trung tâm PVF.

Chú thích ảnh
HLV Park sẽ tập trung cho tuyển quốc gia

Trước đó HLV Park quyết định triệu tập 27 cầu thủ lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ngày 5/9 và 27 cầu thủ U22 Việt Nam cho trận giao hữu với Trung Quốc.

Xuân Trường giành giải cầu thủ xuất sắc

Ở vòng 22 giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2019, HAGL có chiến thắng quan trọng trước Đà Nẵng trên sân nhà, qua đó tạm thoát khỏi khủng hoảng. Xuân Trường góp công lớn trong chiến thắng của đội bóng phố Núi với pha kiến tạo để Minh Vương lập công và mở ra thế trận thuận lợi cho đội chủ nhà ở những phút sau đó. Tiền vệ Lương Xuân Trường đã giành danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Chú thích ảnh
Xuân Trường giành giải xuất sắc nhất trận

“Chiến thắng này đến đúng thời điểm mà chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều để tránh khỏi cuộc chiến trụ hạng. Có thể nói, 3 điểm mà chúng tôi có được trước Đà Nẵng đến rất đúng lúc. Thời gian qua, toàn đội HAGL từ trên sân tập cho đến khi thi đấu chính thức đều cố gắng nỗ lực hết mình. Chúng tôi quyết tâm cao độ mỗi khi ra sân.

Chiến thắng trước Đà Nẵng là sự ghi nhận cho những gì thời gian qua toàn đội đã phấn đấu. HAGL sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành mục tiêu trụ hạng thành công. Tôi cũng thay mặt toàn đội xin cảm ơn người hâm mộ HAGL đã luôn đồng hành cùng đội bóng trong những thời khắc khó khăn nhất. Đó chính là động lực để cho chúng tôi phấn đấu nhiều hơn nữa trong quãng đường còn lại của mùa giải”, Xuân Trường cho hay.

Trọng Hoàng không thể góp mặt trận Việt Nam đấu Thái Lan

Mới đây, HLV Nguyễn Hải Biên của CLB Viettel đã có những xác nhận về tình hình chấn thương của Nguyễn Trọng Hoàng trước thềm trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan. “Cậu ấy cần ít nhất 3 tuần để hồi phục và đang có mặt ở PVF để được chăm sóc bởi bác sĩ Choi Ju Young", HLV Hải Biên cho hay. Như vậy, với những xác nhận từ nhiều phía có thể khẳng định rằng hậu vệ sinh năm 1989 chắc chắn sẽ không thể góp mặt cùng ĐT Việt Nam sang Thái Lan dù có tên trong danh sách của thầy Park.

Trọng Hoàng ất ngờ dính chấn thương khá năng ở cuối hiệp 1 trận đấu giữa Viettel và Sài Gòn FC trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2019. Và sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán Hoàng "bò" bị rách cơ đùi sau và cần đến khoảng 1 tháng mới có thể bình phục hoàn toàn.

Quế Ngọc Hải không ngán Thái Lan

Chia sẻ trước khi lên tập trung đội tuyển, hậu vệ Quế Ngọc Hải nhấn mạnh rằng, anh và các đồng đội tôn trọng đội tuyển Thái Lan nhưng không hề e ngại đối thủ khi bước vào cuộc so tài ngày 5/9.

"Đội tuyển Việt Nam trải qua nhiều giải đấu lớn, bản lĩnh và lỗi chơi thầy Park gây dựng đang rất tốt cho đội tuyển. Chúng tôi hoàn toàn tự tin bước vào trận đấu tới với Thái Lan. Chúng tôi coi trọng tất cả các đối thủ nhưng cũng không ngại bất cứ đối thủ nào. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua nhiều trận đấu với những đối thủ mạnh hơn thế, như Nhật Bản hay Iran. Chúng tôi tôn trọng họ nhưng không quá e ngại khi đối đầu với họ", Ngọc Hải cho hay.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm