Bóng đá Việt Nam ngày 24/6: Công Phượng chưa thể sang Pháp thử việc, trọng tài V-League ngất xỉu

24/06/2019 16:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày hôm nay 24/6: Công Phượng chưa thể sang Pháp thử việc, trọng tài V League ngất xỉu khi kiểm tra thể lực. Lịch thi đấu V League 2019.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/6: Trực tiếp Uruguay đấu với Chile, Ecuador đấu với Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/6: Trực tiếp Uruguay đấu với Chile, Ecuador đấu với Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp VCK U21 châu Âu. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF. Trực tiếp World Cup nữ 2019. Trực tiếp CAN 2019.

Công Phượng chưa thể sang Pháp thử việc

Giám đốc điều hành (GĐĐH) của CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh vẫn chưa thể xác định ngày Công Phượng sẽ sang Pháp để thử việc. GĐĐH Tấn Anh cho biết hiện tại quá trình chuẩn bị cho Công Phượng vẫn đang diễn ra và chưa thể đưa ra thông báo cụ thể về kế hoạch sang Pháp.

Theo kế hoạch, Công Phượng sẽ tới thử việc ở CLB Clermont Foot 63 - đội bóng thi đấu tại giải hạng Nhì Pháp (Ligue 2) trong vòng 1 tháng (từ 15/06 đến 15/07). Tuy nhiên, tất cả đã phải thay đổi khi quá trình xin visa của cầu thủ này kéo dài hơn dự kiến.

"Công Phượng sắp tới sẽ tiếp tục thi đấu ở nước ngoài và CLB sẽ không đăng ký cầu thủ này tại V-League 2019. Không chỉ BLĐ đội bóng mà Công Phượng cũng rất quyết tâm. Có thể nói là Công Phượng cố gắng tới cùng và phải chinh phục cho bằng được”, ông Tấn Anh cho hay.

Chú thích ảnh
Công Phượng chưa thể sang Pháp thử việc vì thủ tục xin visa

Trọng tài V-League ngất xỉu khi kiểm tra thể lực

Trong vòng kiểm tra cuối cùng vào sáng 24/6 tại sân Hàng Đẫy, trọng tài FIFA Nguyễn Hiền Triết đã bị ngất xỉu, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo đó, các trọng tài đã bắt đầu với 2 bài kiểm tra gồm: chạy tốc độ 40mx6 lần theo quy định; chạy sức bền tốc độ, test có nghỉ 40 lần 75m, đi bộ 25m. Các trợ lý trọng tài dự các bài kiểm tra gồm: Coda Test, chạy 5 lần 30m và thêm các bài thi giống trọng tài.

Dù thời tiết thời tiết không nắng nóng đỉnh điểm như các ngày gần đây, trọng tài FIFA Nguyễn Hiền Triết đã bị ngất xỉu thực hiện gần xong các phần kiểm tra của mình. Ngay lập tức, ông được các bác sỹ tại sân Hàng Đẫy sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Saint Paul cách sân khoảng hơn 1 km.

Theo các bác sĩ, trọng tài Hiền Triết bị ngất xỉu khi chạy vì có biểu hiện thiếu nước và thiếu oxy. Đến thời điểm hiện tại, vị "Vua áo đen" này đã tỉnh lại và có thể nói chuyện được. Ngoài trọng tài Hiền Triết, còn có trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh và 2 trọng tài đang làm nhiệm vụ tại giải HNQG không đạt gồm Lê Khắc Thành (Bình Dương), Nguyễn Văn Diễn (TP.HCM) cũng không vượt qua được phần kiểm tra.

Những trọng tài và trợ lý trọng tài không đủ thể lực sẽ không được phân công làm nhiệm vụ ở giai đoạn 2 của mùa giải. Sau phần thi thể lực, trong 2 ngày tới, các trọng tài, trợ lý trọng tài sẽ tiếp tục tham gia các lớp học, mổ xẻ phân tích những tồn tại, hạn chế đồng thời học hỏi, trau dồi về chuyên môn tới ngày 26/6 tại Hà Nội.

U22 Việt Nam có thể đăng ký tới 23 cầu thủ cho SEA Games 30

Liên đoàn bóng đá châu Á đã thông qua đề xuất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc tăng số lượng cầu thủ đăng ký cho môn bóng đá tại SEA Games 30. Theo thông lệ các đại hội thể thao, các đội tham dự môn bóng đá thường chỉ được đăng ký tối đa 30 cầu thủ sơ bộ và rút gọn thành 20 cầu thủ chính thức. Điều này đã gây không ít khó khăn cho các HLV trong việc sắp xếp, lựa chọn nhân sự tham dự, đặc biệt là với lịch thi đấu dày đặc.

Trước tình hình đó, ông Trần Quốc Tuấn, PCT phụ trách chuyên môn VFF, đã đề xuất nâng số lượng đăng ký chính thức cho môn bóng đá từ 20 lên 23 cầu thủ. Đề xuất hợp lý này từ Việt Nam đã được các LĐBĐ khu vực hưởng ứng và thông qua tại buổi họp Hội đồng AFF diễn ra tại Lào.

Đức Chinh tới PVF điều trị chấn thương

SHB Đà Nẵng đã quyết định đưa tiền đạo Hà Đức Chinh ra Trung tâm bóng đá PVF để tập trung điều trị chấn thương ở cổ chân. Trong văn bản chẩn đoán từ PVF gửi về SHB Đà Nẵng, các bác sỹ cho rằng chấn thương ở cổ chân của tiền đạo người Phú Thọ nặng hơn dự kiến.

Theo đó, nếu như muốn bình phục hoàn toàn thì Đức Chinh cần khoảng 2- 3 tháng điều trị tích cực. Bên cạnh đó, họ nhận định Đức Chinh chỉ chạy được mà không sút được, đây là điều mà HLV Lê Huỳnh Đức nhắc đến rất nhiều ở giai đoạn lượt đi.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm