Bóng đá Việt Nam ngày 1/8: Công Phượng đối mặt 'kiếp dự bị', tuyển nữ Việt Nam có cơ hội dự World Cup

01/08/2019 20:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 1/8: Công Phượng đối mặt kiếp dự bị ở Sint Truidense, Văn Quyết lập kỷ lục tại AFC Cup.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 1/8. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp MLS All Stars vs Atletico

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 1/8. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp MLS All Stars vs Atletico

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp vòng loại Cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 1/8, rạng sáng 2/8.

Lịch thi đấu vòng 19 Wake-up 247 V League:

17h00 ngày 2/8: SLNA vs Viettel

17h00 ngày 3/8: Quảng Nam vs Thanh Hóa

17h00 ngày 3/8: Hải Phòng vs Sài Gòn

19h00 ngày 3/8: Hà Nội vs Bình Dương

17h00 ngày 4/8: Nam Định vs HAGL

18h00 ngày 4/8: Quảng Ninh vs Đà Nẵng

19h00 ngày 4/8: TP.HCM vs Khánh Hòa

Công Phượng đối mặt kiếp dự bị ở Sint Truidense

Theo tiết lộ từ truyền thông Bỉ, Sint-Truidense đang theo sát cầu thủ Daniel Sinani của Dudelange. Đây là tuyển thủ Luxembourg, năm nay 22 tuổi, chơi ở vị trí sở trường tiền vệ tấn công. Cầu thủ này đã có 72 trận đấu cho Dudelange với 23 bàn cùng 21 đường kiến tạo. Anh giúp đội nhà vô địch giải VĐQG Luxembourg hai mùa giải liên tiếp gần đây.

Sinani vừa có bàn thắng vào lưới Shkendija để giúp Dudelange giành chiến thắng 2-1 tại vòng sơ loại Europa League giữa tuần vừa rồi. Hiện tại, Sinani cũng là trụ cột ở ĐTQG với 14 lần ra sân và từng thi đấu hơn 30 phút khi Luxembourg làm khách trên sân của ĐT Pháp ở vòng loại World Cup 2018.

Truyền thông Bỉ cũng cho biết, STVV sắp hoàn tất bản hợp đồng với cầu thủ chạy cánh Danel Sinani. Trước đó, họ đã chiêu mộ thành công tiền đạo Yuma Suzuki. Nếu tính cả Công Phượng, STVV đang có tới 5 lựa chọn cho vị trí tiền đạo.

Chú thích ảnh
Công Phượng đối mặt nguy cơ cao mài đũng quần trên băng ghế dự bị Sint-Truidense

Tuyển nữ Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) quyết định tăng số đội dự giải đấu năm 2023 từ 24 lên 32 và đây là cơ hội lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tại World Cup nữ 2019, châu Á chỉ có 5 suất góp mặt tại vòng chung kết là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Với việc World Cup nữ có thêm 8 suất, AFC chắc chắn có thêm ít nhất một đại diện. Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Việt Nam đứng vị trí 35 với tổng 1.659 điểm.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung giữ top 6 châu Á khi xếp sau Australia, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đứng dưới tuyển nữ Việt Nam là Thái Lan với 43 điểm ít hơn.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

HLV TP.HCM bật mí quãng thời gian không thành công HAGL

HLV trưởng CLB TP HCM Chung Hae Seong từng có thời gian làm GĐKT ở đội bóng phố Núi. Trước những nhận định cho rằng việc ông thất bại ở CLB HAGL vì không được quyền quyết định mọi thứ ở đội bóng, ông Chung khẳng định: “Nói tôi không thành công ở HAGL là hoàn toàn sai. Tôi không thất bại, người hâm mộ nên nhớ rằng, vị trí của tôi khi còn ở HAGL là GĐKT, vậy nên dĩ nhiên là tôi không thể làm gì hơn. Người nằm quyền trong tay là HLV trưởng Dương Minh Ninh, tôi chỉ có nhiệm vụ là chia sẻ những kinh nghiệm của mình với ông ấy.

Việc thay người, quyết định nhân sự đều là thuộc thẩm quyền của ông ấy. Mỗi người phải tôn trọng nhiệm vụ của nhau. Việc HAGL chơi không tốt cũng phụ thuộc nhiều yếu tố chứ không phải mỗi vấn đề HLV hay ai khác”.

Văn Quyết thiết lập kỷ lục

Với bàn thắng ghi được vào lưới CLB B.Bình Dương ở trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019, tiền vệ Văn Quyết đã chính thức vươn lên dẫn đầu danh sách các chân sút ghi nhiều bàn nhất cho một đội bóng Việt Nam tại đấu trường AFC Cup, san bằng kỷ lục của Huỳnh Kesley Alves. Ở trận đấu này, Văn Quyết là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trên chấm 11m giúp Hà Nội FC giành chiến thắng 1-0 trước Bình Dương. Bàn thắng nói trên đã nâng thành tích ghi bàn của Văn Quyết tại AFC Cup lên con số 15, vượt mặt Đỗ Merlo để vươn lên trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho một đội bóng Việt Nam tại đấu trường này.

Ngoài Văn Quyết ra, Ganiyu Oseni và Pape Omar Faye chính là hai cái tên khác đến từ CLB bóng đá Hà Nội góp mặt trong top 5 cầu thủ của CLB Việt Nam ghi bàn tại AFC Cup. Cả hai cầu thủ này đều đã có lần lượt chín và 10 lần khiến thủ môn đội bạn phải vào lưới nhặt bóng.

Cầu thủ Việt kiều cần có những kỹ năng đặc biệt hơn cầu thủ Việt

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, muốn cầu thủ Việt kiều toả sáng, họ vừa phải chứng tỏ sự phù hợp với triết lý HLV, vừa thể hiện sự vượt trội với cầu thủ trong nước. "Khi cầu thủ mới lên tuyển, cần đặt họ vào đúng sơ đồ chiến thuật, tuân theo lối chơi và triết lý của HLV Park Hang Seo. Rõ ràng, nếu cầu thủ Việt kiều có chất lượng cao hơn thì chất lượng lối chơi cao hơn. Ví dụ, vẫn là vị trí trung vệ, nếu cầu thủ Việt kiều có tầm vóc hơn Duy Mạnh thì sức mạnh sẽ hơn rất nhiều.

Triết lý sẽ không thay đổi lắm, nhưng chất lượng lại được nâng tầm. Nếu cầu thủ Việt kiều có kỹ năng đặc biệt, kinh nghiệm đặc biệt, điều đó sẽ tạo ra lối chơi mới, đường nét mới. Nếu cầu thủ có tốc độ, sức mạnh tốt, có khi lại đá bóng bổng tốt. Nếu cầu thủ Việt kiều có kỹ năng, kinh nghiệm tốt thì sẽ phục vụ lối chơi tốt hơn. Các tiền đạo dứt điểm tốt, được đào tạo ở môi trường chuẩn hơn thì tốt hơn là đương nhiên. Song cũng phải nói cầu thủ Việt kiều có chất lượng tốt hơn không mới là quan trọng, liệu có hơn cầu thủ chất lượng không, có giúp lối chơi tốt hơn, tìm ra đường nét mới không, đấy là lý do họ phải loay hoay tìm. Nếu cầu thủ Việt kiều không nhanh hơn Văn Đức, không khéo hơn Quang Hải thì chẳng giải quyết được gì", ông Tú nhận định.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm