Bóng đá Việt Nam khiến bạn bè châu lục thèm khát

24/05/2020 10:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Không chỉ có sức nóng trên khán đài sân Thiên Trường, những siêu phẩm của Rafael và Xuân Quyết cũng khiến người ta bật dậy tán thưởng cho chất lượng trận đấu ngày bóng đá Việt Nam có thể trở lại sau tận hơn 2 tháng chờ đợi.

Xem HAGL thua Nam Định, CĐV thêm nhớ HLV Park Hang Seo

Xem HAGL thua Nam Định, CĐV thêm nhớ HLV Park Hang Seo

Là CLB tập nhiều nhất xuyên mùa Covid-19, hơn hẳn DNH Nam Định vừa mởi trở lại khoảng 3 tuần qua, nhưng xem HAGL bị quần thảo nhừ tử đến thảm bại tại thành Nam mới thấy tài năng dùng người của HLV Park Hang Seo.

Nhìn khán đài sân Thiên Trường, những người Việt Nam lúc này có thể tự hào nói với bạn bè thế giới về chiến lược phòng chống dịch bệnh Covid-19 đầy hiệu quả mà đất nước nhỏ bé này đã thực hiện tốt.

Khi nhiều quốc gia trên thế giới còn không thể tổ chức giải đấu, chưa hẹn ngày trở lại hay khá hơn là cho giải đấu diễn ra với những khán đài trống trơn, buồn tẻ thì cầu trường sôi sục ở thành Nam chiều 23/5 và cả không khí bán vé trước trận cũng khiến nhiều quốc gia thèm muốn.

Hình ảnh này ở sân Thiên Trường tối 23/5 sẽ khiến cả thế giới chú ý và thèm muốn. Ảnh: Hoàng Linh
Hình ảnh này ở sân Thiên Trường tối 23/5 sẽ khiến cả thế giới chú ý và thèm muốn. Ảnh: Hoàng Linh

Đơn cử như tại Thái Lan, trong ngày 21/5, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá nước này và công ty tổ chức giải đấu dù đã thống nhất với các CLB đến tận tháng 9 mới đưa giải trở lại nhưng họ vẫn sốt ruột và họp bàn với BTC Bundesliga để học tập kinh nghiệm tổ chức.

Các CLB Thái Lan đang gây áp lực lớn cho Liên đoàn đòi hỏi giải đấu trở lại sớm hơn và khi nhìn Việt Nam có thể đưa giải quay lại, truyền thông Thái Lan đã có bài viết đánh giá ĐTQG Việt Nam được hưởng lợi lớn nhất bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới.

Ở 3 trận đấu còn lại dự kiến tổ chức trong tháng 10 và 11, đội tuyển Việt Nam với nhiều cầu thủ được thi đấu liên tục sẽ có điểm rơi phong độ tốt và đủ sức bảo vệ ngôi đầu bảng khi gặp Malaysia, Indonesia và UAE.

HLV Park Hang Seo cũng có thể tính toán nhiều phương án cho ĐTQG ở thời điểm đó để tránh đối thủ bắt bài vì ông có điều kiện làm việc, theo dõi V-League, Cúp QG. Còn ở Thái Lan, tới tận tháng 7 HLV Akira Nishino mới có thể trở lại.

Ông thầy Nhật Bản đang trở về quê hương thăm nhà vì ở Thái Lan không có việc làm. Thậm chí đến giữa tháng 7, có thể HLV Nishino phải tới tận các CLB để xem cầu thủ tập luyện để kiểm tra phong độ của họ do giải đấu tới tận tháng 9 mới diễn ra. Một điều thực sự quá khó cho công việc của ông thầy người Nhật.

Bóng đá Việt Nam đang có lợi thế hơn nhiều đối thủ ở vòng loại World Cup 2022 nhờ hình ảnh này. Ảnh: Hoàng Linh
Bóng đá Việt Nam đang có lợi thế hơn nhiều đối thủ ở vòng loại World Cup 2022 nhờ hình ảnh này. Ảnh: Hoàng Linh

Cùng với Thái Lan, Malaysia cũng đang sốt ruột chờ bóng lăn trở lại và Liên đoàn bóng đá nước này cũng đã ấn định thời gian đưa giải đá lại đến tận tháng 9. HLV Tan Cheng Hoe và các cầu thủ Malaysia tới giờ đã quá mệt mỏi và sốt ruột.

Họ thậm chí còn không được tập luyện với nhau và HLV Tan Cheng Hoe hối thúc Liên đoàn phải tìm được đối thủ giao hữu, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn phức tạp. Không dễ tưởng tượng tới tận tháng 9 các cầu thủ Thái Lan và Malaysia mới được chơi bóng trở lại, họ sẽ trình diễn phong độ nào sau nửa năm rời xa thi đấu.

Tại Indonesia và UAE, tình hình có thể thoải mái hơn khi tháng 7 tới, hai giải VĐQG các nước này dự kiến trở lại. Tuy nhiên tới lúc đó, họ vẫn chỉ biết theo dõi sát sao tình hình V-League để nghiên cứu đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Nhìn hình ảnh ở Thiên Trường tối 23/5 với hơn 1 vạn CĐV đến sân theo dõi cuộc so tài DNH Nam Định và HAGL, có lẽ họ chỉ biết “thèm thuồng” và hy vọng ngày trở lại, phong độ của mình vẫn đủ sức để cạnh tranh với thầy trò ông Park.

Giấc mơ World Cup có thể chia đều cho các đối thủ nhưng đó là trước khi có kết quả bốc thăm. Còn tình hình thực tế hiện tại ở bảng G, có vẻ thầy trò HLV Park Hang Seo đang nhận được sự hậu thuẫn lớn từ “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” để có thể hoàn thành giấc mơ lịch sử với tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm