Bóng đá Việt Nam hôm nay: Quang Hải hứa sẽ đá tốt ở trận đấu với Ấn Độ

26/09/2022 19:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Quang Hải hứa sẽ đá tốt ở trận đấu Ấn Độ

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/9, 27/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/9, 27/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá hôm nay 26/9, 27/9: Anh vs Đức, Hungary vs Ý, Romania vs Bosnia, Montenegro vs Phần Lan, Bắc Macedonia vs Bulgaria.

Quang Hải hứa sẽ đá tốt ở trận đấu với Ấn Độ

Chia sẻ về việc việc tham dự AFF Cup 2022, Quang Hải cho biết: "Tôi và HLV Park Hang Seo đã cùng nhau thảo luận về AFF Cup 2022. Bản thân tôi mong muốn được thi đấu. Bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn được khoác lên màu áo của đội tuyển quốc gia để thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào.

Tôi mong muốn được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 và đó là khao khát của cá nhân tôi. Tuy nhiên, việc có được thi đấu ở AFF Cup 2022 hay không sẽ phụ thuộc vào quá trình làm việc của tôi và CLB Pau FC".

Bên cạnh đó, Quang Hải cũng chia sẻ về phong độ tại đội bóng mới: "Hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng thích nghi để phù hợp hơn với lối chơi của đội bóng. Mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Tôi sẽ nỗ lực, cố gắng để phù hợp với lối chơi của đội trong thời gian tới".

Nói về trận đấu với Ấn Độ, Quang Hải mong muốn được vào sân thi đấu và sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ: "Tôi nghĩ trận đấu với Ấn Độ nếu được giao nhiệm vụ thì sẽ thi đấu tốt. Toàn đội cũng nỗ lực hết khả năng để giành tặng kết quả cho người hâm mộ".

Chú thích ảnh
Quang Hải khao khát dự AFF Cup 2022. ảnh VFF

Tuyển futsal Việt Nam đón tin vui

Đội tuyển futsal Việt Nam đón tin vui khi đội trưởng Trần Văn Vũ đang có sự bình phục tốt sau chấn thương. “Tôi cảm thấy mọi thứ đã ổn hơn và có thể theo tập cùng với đội. Tuy nhiên, BHL nói rằng, tôi cần được chăm sóc thật kỹ để trở lại tốt nhất có thể. Hy vọng vài ngày tới, đôi chân của tôi sẽ khoẻ mạnh hơn”, Trần Văn Vũ cho biết.

Ngày hôm nay 26/9, đội tuyển futsal Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 tại Kuwait. Sau buổi đầu tập với cường độ nhẹ nhàng, BHL đã đẩy cao khối lượng với 2 buổi tập sáng và chiều nhằm chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Hàn Quốc vào ngày 28/9 tới đây.

HLV Diego Giustozzi đã bắt đầu cho các học trò chia đôi thành 2 tổ đấu, thi đấu đối kháng trên diện tích 1/3, 2/3 của mặt sân thi đấu. Nhà cầm quân người Argentina rất nghiêm túc và thể hiện sự chuyên nghiệp rất cao trên sân tập.

Ông yêu cầu các học trò phải thực hiện đúng những yêu cầu đặt ra, đặc biệt trong những pha dứt điểm cầu môn. Không ít lần, HLV Diego Giustozzi dừng buổi tập để điều chỉnh những điều mà các học trò còn chưa làm được như đã đề ra.

Theo lịch thi đấu ở vòng bảng, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc (28/9), Ả rập Xê út (30/9) trước khi chạm trán với Nhật Bản (2/10).

Chú thích ảnh
Tuyển futsal Việt Nam đón tin vui. ảnh VFF

HLV Malaysia tự hào về các học trò

Malaysia đã kết thúc hành trình tại giải giao hữu King's Cup 2022. Dù thất bại ở trận chung kết với Tajikistan nhưng HLV Kim Pan Gon vẫn cảm thấy tự hào về các học trò.

“Chúng tôi đã lường trước được trận chung kết là một trận đấu khó khăn bởi vì Tajikistan đang xếp hạng thứ 109 trên bảng xếp hạng FIFA. Bên cạnh đó, họ có những cầu thủ rất mạnh về thể chất. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò của mình.

Chúng tôi không có gì phải tiếc nuối vì đã làm hết khả năng của mình. Chúng tôi sẽ đánh giá lại màn trình diễn ở giải giao hữu này trước khi chuẩn bị cho giải AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm. Tôi tin rằng chỉ trong vài năm nữa, ĐT Malaysia sẽ sẵn sàng cạnh tranh với các đội bóng thuộc hạng 110 thế giới trở lên".

Tại kỳ AFF Cup 2022, ĐT Malaysia sẽ nằm cùng bảng với ĐT Việt Nam, Singapore, Myanmar và Lào...

Chú thích ảnh
HLV Malaysia tự hào về các học trò

Truyền thông Thái Lan cảm ơn HLV Polking

Trang Siam Sports (Thái Lan) đã lên tiếng cảm ơn HLV Polking sau khi ông đã giữ đúng lời hứa tại King’s Cup: “Cảm ơn Polking vì đã thực hiện lời hứa. Trước giải đấu, HLV tuyển Thái Lan tuyên bố ông sẽ trao cơ hội cho các tài năng trẻ cũng như những cầu thủ có ít kinh nghiệm quốc tế. Channarong Phomsrikao, Chatmongkol Ruangthanaroj và Teerasak Phaiphimai là 3 cái tên chưa từng khoác áo tuyển Thái Lan.

Ngoài ra, Kamphon Pathomakornkul, Kittipong Phuthachuek, Supanan Burirat, Chalermsak Akkee, Phicha Utra và kể cả Suphanat Mueanta cũng còn rất non kinh nghiệm. Tất cả đều đã được ra sân thi đấu tại King’s Cup 2022.

Đặc biệt, chiến thắng trước Trinidad và Tobago ghi dấu ấn của những nhân tố mới. Cảm ơn Polking vì đã giữ lời hứa. Mặc dù chỉ về đích thứ 3, nhưng giải đấu này đã giúp tuyển Thái Lan phát hiện ra các vấn đề cần sửa chữa, cũng như xác định được những cầu thủ có thể trở thành tương lai của đội bóng”.

Chú thích ảnh
Truyền thông Thái Lan cảm ơn HLV Polking

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm