Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Toàn tiết lộ ‘bến đỗ’ mới nếu rời HAGL

27/04/2020 16:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiền đạo Văn Toàn tiết lộ ‘bến đỗ’ mới nếu rời HAGL.

Xuân Trường, Văn Toàn bồi hồi nhớ về thời ‘trẻ trâu’

Xuân Trường, Văn Toàn bồi hồi nhớ về thời ‘trẻ trâu’

Trên mạng xã hội, Xuân Trường và Văn Toàn đã thi nhau đăng tải những bức ảnh khá ngộ nghĩnh thời niên thiếu. Dường như thời gian nghỉ do dịch Covid-19 đã khiến cả hai cùng nhớ về thời “trẻ trâu” ngày nào.

Văn Toàn tiết lộ "bến đỗ" mới nếu rời HAGL

Chia sẻ với giới truyền thông, tiền đạo của HAGL Văn Toàn tiết lộ mong muốn, nếu rời HAGL, anh có thể sang Nhật Bản thi đấu: “Đến bây giờ tôi vẫn đang tập trung cho HAGL, tôi nghĩ trong tương lai, có thể 1-2 năm nữa, tôi sẽ xuất ngoại. Tôi vẫn chờ vì hiện cũng chưa thể nói hay biết trước điều gì.

Dẫu sao, tôi cũng hy vọng được thi đấu ở môi trường khác để xem bản thân mình đang ở đâu từ đó cố gắng tốt hơn. Nếu được xuất ngoại thì tôi rất thích thi đấu ở Nhật Bản. Tôi cảm giác mình có thể làm quen được với môi trường tại đó.

Tất nhiên, các giải đấu của Nhật Bản có đẳng cấp cao hơn Việt Nam nhưng tôi thấy rằng mình có thể thích ứng được”.

Chú thích ảnh
Văn Toàn đang là trụ cột HAGL và tuyển Việt Nam

Theo thỏa thuận, các thành viên khóa 1 và 2 của Học viện HAGL sẽ hết hợp đồng với HAGL sau khi bước sang tuổi 28. Như vậy, những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn có thể tự do tìm CLB mới bước sang tuổi 28.

Hôm nay Hà Nội tập luyện trở lại

Theo thông báo của CLB Hà Nội, vào ngày 26/04 vừa qua, các cầu thủ đã hội quân trở lại và có buổi tập đầu tiên vào ngày 27/04. Theo ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF, việc tổ chức lại giải đấu phải tùy vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19.

Trong các mốc thời gian dự kiến được đưa ra thì thời gian tái khởi động V-League 2020 được ấn định vào tuần thứ 3 của tháng 5/2020.

Chú thích ảnh
Hà Nội trở lại tập luyện vào ngày hôm nay 27/4

Cụ thể, VPF dự kiến ngày tổ chức lại các trận đấu vào 15/5 với giải cúp Quốc gia trong trường hợp VPF nhận được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền.

Ở thời điểm hiện tại, các CLB đang tiếp tục duy trì việc tập luyện của mình. Khoảng thời gian từ nay cho đến ngày dự kiến khởi tranh sẽ là đủ để cho các CLB có thể chuẩn bị.

Next Media sở hữu bản quyền AFF Cup 2020 tại Việt Nam

Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) thông báo đã sở hữu độc quyền bản quyền truyền thông (media rights) giải AFF Cup 2020 tại 04 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Theo đó, gói bản quyền mà Next Media mua từ đơn vị nắm bản quyền toàn cầu – Lagardere Sports bao gồm: Hình thức Miễn phí và Trả tiền trên tất cả các Hạ tầng: Mặt đất, Cable, Vệ tinh, Internet, IPTV, Di động, Phát thanh, Trình chiếu công cộng. Next Media toàn quyền phân phối lại cho các đối tác tại 4 thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Chú thích ảnh
Next Media sở hữu bản quyền AFF Cup 2020 tại Việt Nam

UAE nỗ lực tìm HLV mới

LĐBĐ Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAEFA) đang gấp rút chốt danh sách ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng ngay trong tuần này. Trước đó, UAE sớm chia tay HLV Ivan Jovanovic dù chưa đá trận nào.

Hiện nay, HLV Rodolfo Arruabarrena được xem là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng UAE. Trong thời gian làm việc ở UAE, Arruabarrena dẫn Al Wasl và khá thành công với Shabab Al Ahli.

Ngoài HLV Rodolfo Arruabarrena, còn có những cái tên khác là Zlatko Dalic (cựu HLV trưởng Croatia), Cosmin Olaroiu (dẫn Saudi Arabia giai đoạn 2014-2015), và Juan Antonio Pizzi - người cùng Saudi Arabia dự World Cup 2018.

UAE hiện xếp thứ 4 bảng G vòng loại World Cup 2022.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm