Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Lâm có chuyên môn không kém thủ môn ở Nhật

07/01/2021 19:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Lâm có chuyên môn không thua kém thủ môn ở Nhật Bản.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp Nhà vua Tây Ban Nha

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp Nhà vua Tây Ban Nha

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Lịch thi đấu bóng đá Bồ Đào Nha Primeira Liga. Lịch bóng đá ngày 7/1, sáng 8/1. 

Văn Lâm không hề thua kém thủ môn ở Nhật Bản

Chia sẻ về trường hợp thủ thành Đặng Văn Lâm sang Nhật Bản thi đấu, cựu trợ lý HLV Park Hang Seo, ông Bae Ji Won cảm thấy không hề quá bất ngờ.

"Văn Lâm nếu sang J.League thì sẽ là điều rất đáng chờ đợi. Cậu ấy có chuyên môn không kém bất cứ thủ môn nào ở Nhật Bản. Điều mà cậu ấy đang thiếu để trở thành thủ môn đẳng cấp chính là sự công nhận. Văn Lâm nếu thành công ở Nhật Bản sẽ là tiền đề để các cầu thủ Việt Nam mơ về việc xuất ngoại nhiều hơn.

Sẽ không là quá nếu nói Văn Lâm sẽ có cơ hội kéo cả nền bóng đá Việt Nam vươn tới đẳng cấp châu lục.Trong tất cả các trường hợp xuất ngoại của cầu thủ Việt Nam trước đây, Văn Lâm lần này là cầu thủ mà tôi nhìn thấy được sự thành công rõ ràng nhất", HLV Bae Ji Won nhận định.

Thủ môn đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm sẽ trở thành tân binh của Cerezo Osaka tại J League 1 trong mùa giải 2021. Hợp đồng vừa được chốt lại và sẽ công bố chính thức trong thời gian tới.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Văn Lâm, Văn Lâm sang Nhật, J League, Cerezo Osaka, DTVN, tuyển Việt Nam, Park Hang Seo
Văn Lâm được đánh giá có chuyên môn không hề thua kém thủ môn nào ở Nhật Bản

AFC không trì hoãn lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khẳng định sẽ nỗ lực để có thể tổ chức lượt thi đấu thứ 7 và thứ 8 của Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 3/2021.

Cụ thể, để có thể hoàn tất tất cả các trận đấu của lượt đấu thi đấu thứ 7 và 8 trong điều kiện cho phép theo lịch thi đấu quốc tế FIFA (FIFA Window) trong tháng 3/2021, các Liên đoàn có đội tuyển tham dự Giải cần phải bắt đầu các công tác chuẩn bị cần thiết dựa trên lịch thi đấu đã được AFC gửi đính kèm, đồng thời chủ động liên hệ với các Liên đoàn có liên quan nhằm thống nhất về vấn đề di chuyển, lịch bay và visa/thị thực nhập cảnh, bao gồm các biện pháp cách ly y tế, những hạn chế liên quan tới việc tổ chức trận đấu.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Văn Lâm, Văn Lâm sang Nhật, J League, Cerezo Osaka, DTVN, tuyển Việt Nam, Park Hang Seo
AFC nỗ lực không trì hoãn lịch thi đấu Vòng loại thứ 2 World Cup 2022

Theo như thông báo trước đó tại công văn ngày 11/12/2020 của AFC, trong trường hợp có bất cứ trận đấu nào của Vòng loại 2 không thể hoàn tất do những hoàn cảnh bất khả kháng, AFC sẽ hoàn tất tất cả các trận đấu theo thời hạn do Ban thi đấu AFC đặt ra, có thể theo thể thức sân nhà – sân khách hoặc thi đấu tập trung.

Lượt trận thứ 7 và thứ 8 được AFC ấn định lần lượt vào ngày 25/3 và 30/3/2021. Việt Nam sẽ đến làm khách trân sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia trong khuôn khổ lượt 8 vào ngày 30/3/2021. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng trước cơ hội thuận lợi để đi tiếp khi dẫn đầu bảng G với 11 điểm cùng thành tích bất bại. Xếp ngay sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Hà Nội FC đặt mục tiêu cao ở mùa giải 2021

Trong lễ xuất quân ở mùa giải mới, BHL và cầu thủ Hà Nội đều kỳ vọng đội bóng sẽ gặt hái được nhiều thành công.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Trong bóng đá, đội bóng mạnh chưa chắc thắng đội yếu, nên việc nói Hà Nội tự bắn vào chân mình là không đúng. Chúng tôi có những điều không may mắn.

Mùa giải 2020 có thể không thành công nhưng nỗ lực của cả đội là rất lớn. Năm 2021 đội đã có đội ngũ y tế, chuyên gia thể lực, phòng hồi phục chức năng tốt hơn nên hy vọng chúng tôi gặt hái thêm thành công".

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Văn Lâm, Văn Lâm sang Nhật, J League, Cerezo Osaka, DTVN, tuyển Việt Nam, Park Hang Seo
Hà Nội FC đặt mục tiêu cao tại mùa giải 2021

Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết khẳng định: “Tôi và các đồng đội đã có hơn 1 tháng để chuẩn bị cho mùa giải mới và toàn đội đã sẵn sàng bước vào tranh tài. Trải qua mùa 2020 đầy cam go, chúng tôi đã ngồi lại với nhau và tìm ra những phương hướng tốt nhất cho đội bóng.

Hy vọng rằng với sự đầu tư mạnh mẽ của CLB, Hà Nội FC sẽ giành thành tích cao ở tất cả các đấu trường”.

VFF trao gần 2 tỷ ủng hộ đồng bào Miền Trung chịu lũ lụt

Số tiền 1.749.181.580 VND được VFF thu từ việc tổ chức bán vé (sau khi trừ chi phí sản xuất và phát hành vé) hai trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam, diễn ra ngày 23/12 (tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) và 27/12 (tại Việt Trì, Phú Thọ).

Tổng số tiền 1.749.181.580 VND sẽ được LĐBĐVN trao cho đại diện Mặt trận Tổ quốc trước trận đấu Siêu Cúp Quốc gia.

Chú thích ảnh
Trận đấu giữa U22 và đội tuyển Việt Nam thu hút rất đông người hâm mộ

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm