Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu đối mặt với nguy cơ về nước sớm

22/04/2020 13:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu đối mặt với nguy cơ về nước sớm khi giải vô địch Hà Lan hoãn kéo dài.

Tuyển Việt Nam với lịch thi đấu dày đặc: Tùy cơ ứng biến

Tuyển Việt Nam với lịch thi đấu dày đặc: Tùy cơ ứng biến

Những kế hoạch đã định cho trận đấu vòng loại World Cup 2022 trong tháng 3 phải hủy bỏ, còn LS V-League 2020 bóng mới lăn 2 vòng cũng tạm dừng lại, chưa biết ngày trở lại. Theo quyết định mới nhất, duy có AFF Cup 2020 vẫn sẽ diễn ra như dự tính.

Văn Hậu đối mặt với nguy cơ về nước sớm

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã thông báo gia hạn lệnh cấm tổ chức các sự kiện lớn cho đến ngày 1/9, nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Lệnh cấm này ban đầu có hiệu lực đến ngày 1/6.

Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) đã quyết định kết thúc sớm giải bóng đá hàng đầu Eredivisie. Như vậy, Văn Hậu đã hết cơ hội thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan. Cầu thủ này mới chỉ có sân 4 phút ở cúp Quốc gia sau 7 tháng ăn tập ở Hà Lan.

Văn Hậu, V League, Huỳnh Như, DTVN
Văn Hậu chưa được ra sân ở giải VĐQG Hà Lan

Hợp đồng cho mượn của Văn Hậu với CLB của Hà Lan cũng đáo hạn vào tháng 6 tới và điều này đồng nghĩa với việc Văn Hậu đứng trước nguy cơ về nước sớm.

Thai League vẫn là số 1 Đông Nam Á

BLV Quang Huy chia sẻ: “Giai đoạn HAGL vô địch năm 2003, chúng ta bắt đầu tự hào nói với nhau V.League là giải đấu số 1 Đông Nam Á. Nhưng đến bây giờ rõ ràng không còn như thế nữa. Đấy là một điều chúng ta phải suy nghĩ.

Khi Việt Nam đã bứt lên như vậy thì các nước khác như Thái Lan có những con người tự bỏ tiền túi sang Anh học mô hình điều hành bóng đá chuyên nghiệp, đến lúc về họ làm được một giải đấu như vậy.

Tất nhiên bóng đá Thái Lan có những ông chủ giàu hơn ông chủ Việt Nam rất nhiều, họ đã từng đầu tư được vào bóng đá Anh thì rõ ràng tài chính của họ rất mạnh. Bên cạnh việc cố gắng phát triển giải đấu, chúng ta nên có tính cầu thị để mở cửa cho các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu.

Qua đó thế giới sẽ biết đến bóng đá Việt Nam, vừa tốt về hình ảnh cũng như vừa sâu về chất lượng”.

Văn Hậu, V League, Huỳnh Như, DTVN
V.League chưa thể sánh bằng Thai League

Tuyển thủ nữ Việt Nam kêu gọi chống dịch

Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như đã cùng tham gia với các đồng nghiệp Quang Hải, Công Phượng, Hà Đức Chinh, Đỗ Hùng Dũng trong chiến dịch "Break The Chain" nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng để phòng, chống đại dịch Covid-19 do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức.

Văn Hậu, V League, Huỳnh Như, DTVN
Huỳnh Như (số 19) kêu gọi mọi người cùng nhau chống dịch

"Chúng ta đã luôn đoàn kết và thể hiện niềm tin cũng như sự tử tế. Những khó khăn đã mang mọi người lại gần nhau hơn. Những gì chúng ta cần làm lúc này là sống có trách nhiệm, ủng hộ những người đang mạo hiểm cuộc sống của họ để cứu giúp những người khác.

Chúng ta hãy tuân thủ giãn cách xã hội, rửa tay thường xuyên, làm tốt vai trò của mình để ngăn chặn sự lây lan của dịch”- Huỳnh Như kêu gọi.

FIFA tâng số tuổi cầu thủ dự Olympic Tokyo

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định chính thức nâng giới hạn tuổi của cầu thủ bóng đá dự Olympic Tokyo vào hè năm sau lên 24 tuổi. Sau khi sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh Thế vận hội bị hoãn tới hè 2021 vì dịch bệnh, FIFA đã đồng ý nâng độ tuyển cho các cầu thủ từ 23 lên 24 tuổi để đảm bảo chất lượng cho các đội tuyển bóng đá nam.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Ban Tổ chức địa phương Nhật Bản đã đồng ý nguyên tắc này. Việc Olympic lùi lịch thi đấu tới 1 năm khiến nhiều cầu thủ quá tuổi. Một số Liên đoàn bóng đá quốc gia lo ngại họ sẽ không có lực lượng mạnh nhất, nếu việc mở rộng độ tuổi không được thông qua.

Olympic Tokyo phải dời lại thêm 1 năm vì dịch COVID-19. Điều đó có nghĩa những cầu thủ đủ điều kiện dự môn bóng đá ở Olympic Tokyo 2020 (sinh từ ngày 1/1/1997 trở lại) vẫn có thể góp mặt khi Thế vận hội lùi thời gian tổ chức tới hè 2021.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm