Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam chỉ còn 18 cầu thủ âm tính COVID-19

20/02/2022 19:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam chỉ còn 18 cầu thủ âm tính với COVID-19.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 20/2

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 20/2

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 20/2: U23 Campuchia vs U23 Timor Leste, U23 Philippines vs U23 Brunei, Leeds vs MU, Fiorentina vs Atalanta.

U23 Việt Nam chỉ còn 18 âm tính COVID-19

U23 Việt Nam tiếp tục đối diện với bài toán khó về lực lượng khi có thêm 6 thành viên nữa nghi nhiễm COVID-19.

Trưa ngày 20/2, đội ngũ y tế của đội tuyển U23 Việt Nam đã tiến hành xét nghiệm nhanh 32 thành viên âm tính trước đó của đội nhằm sàng lọc những ca nghi nhiễm COVID-19.

BHL nhận tin không vui khi có thêm 6 thành viên của đội, gồm 5 cầu thủ và một trợ lý có kết quả dương tính với COVID-19.

Trong số này, 2 trường hợp trước đó là là F1 của 4 cầu thủ đã xác định dương tính trước trận đấu với U23 Singapore ở lượt trận ra quân diễn ra vào ngày 19/2.

Trước đó sáng 20/2, BTC giải đã cử đội ngũ y tế đến khách sạn để làm xét nghiệm theo phương pháp PCR cho 4 cầu thủ F1. 4 cầu thủ này từng chung phòng với 4 cầu thủ đã nhiễm COVID-19. Kết quả chính thức sẽ được thông báo trong ngày hôm nay 21/2.

Đội tuyển U23 Việt Nam hiện chỉ còn lại 18 cầu thủ có kết quả âm tính với COVID-19. BHL đội tuyển U23 Việt Nam hy vọng sẽ không có thêm ca phát sinh vì thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định ngôi đầu bảng C với U23 Thái Lan vào ngày 22/2.

bóng đá Việt Nam, U23 Đông Nam Á, VTV6, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, BXH U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam, HLV Đinh Thế Nam, COVID-19, lịch thi đấu U23 Đông Nam Á
U23 Việt Nam chỉ còn 18 âm tính COVID-19. ảnh VFF

U23 Việt Nam huỷ tập

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập vào lúc 16h00 ngày hôm nay 20/2 tại trung tâm Preah Khan Reach Svay Rieng, cách nơi đóng quân của đội khoảng 16 km.

Buổi tập này đã bị hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các học trò của HLV Đinh Thế Nam phải tự tập luyện và hồi phục trong khuôn viên khách sạn.

Với chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore, đội tuyển U23 Việt Nam đang đứng đầu bảng C. Cùng có được 3 điểm như U23 Thái Lan nhưng Dụng Quang Nho và các đồng đội hơn về hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +2) so với đối thủ.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, chỉ cần hoà U23 Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có vé vào bán kết với tư cách là đội nhất bảng C.

bóng đá Việt Nam, U23 Đông Nam Á, VTV6, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, BXH U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam, HLV Đinh Thế Nam, COVID-19, lịch thi đấu U23 Đông Nam Á
U23 Việt Nam huỷ tập. ảnh VFF

U23 Malaysia có thêm ca dương tính COVID-19

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo có thêm 4 thành viên U23 Malaysia mắc COVID-19. Cụ thể là 3 cầu thủ và 1 trợ lý cho kết quả dương tính COVID-19.

Trước đó, U23 Malaysia không có sự phục vụ của hai cầu thủ Fahmi Daniel Zaaim và Shafi Azswad Sapari do bị mắc COVID-19 ngay khi vừa đáp xuống sân bay tại Phnom Penh. 2 cầu thủ này dự kiến sẽ bình phục và trở lại tập trung với đội trong hôm nay.

Ngày mai, U23 Malaysia sẽ thi đấu trận lượt về gặp U23 Lào. Ở trận lượt đi giữa, U23 Lào gây bất ngờ khi thắng ngược Malaysia với tỷ số 2-1.

bóng đá Việt Nam, U23 Đông Nam Á, VTV6, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, BXH U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam, HLV Đinh Thế Nam, COVID-19, lịch thi đấu U23 Đông Nam Á
U23 Malaysia (áo vàng) có thêm trường hợp dương tính COVID-19

Việt Nam có thêm trọng tài FIFA

Đến thời điểm hiện tại, bóng đá sân 11 người của Việt Nam có 3 trọng tài cấp FIFA là Hoàng Ngọc Hà, Ngô Duy Lân và Nguyễn Mạnh Hải. Trong đó trọng tài Nguyễn Mạnh Hải là trọng tài trẻ của Hải Phòng lần đầu tiên được phong cấp FIFA kể từ năm 2022.

Trong số 31 trợ lý trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại các giải chuyên nghiệp quốc gia năm nay có 7 trợ lý trọng tài FIFA, gồm: Trương Đức Chiến, Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Trung Việt, Phan Huy Hoàng, Phạm Hoài Tâm, Nguyễn Lâm Minh Đăng và Trần Duy Khánh.

Hôm nay, các trọng tài đã thực hiện bài test thể lực diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội. Trong tổng số 20 trọng tài và 31 trợ lý trọng tài tham gia kiểm tra, chỉ có 2 trọng tài và 2 trợ lý do chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương ở các mức độ khác nhau nên đã không đạt được kết quả như mong đợi.

Đó là trọng tài Nguyễn Văn Chôm (Đồng Tháp), Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội), trợ lý Cao Thanh Tú (Bình Thuận) và trợ lý Nguyễn Lê Nguyên Thành (Gia Lai).

Chú thích ảnh
Trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải (bên trái). ảnh VFF

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm