Bóng đá Việt Nam hôm nay: Quang Hải tranh Quả bóng Vàng với Hùng Dũng. Văn Hậu giảm lương

26/05/2020 21:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Quang Hải tranh Quả bóng Vàng với Hùng Dũng. Văn Hậu bị cắt giảm lương.

TRỰC TIẾP lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 (VTV6 trực tiếp)

TRỰC TIẾP lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 (VTV6 trực tiếp)

Trực tiếp lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2019. Trực tiếp Gala trao giải Quả bóng vàng. Link xem trực tiếp trao giải Quả bóng vàng Việt Nam. 

* Link xem trực tiếp Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2019:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

 

Quang Hải tranh Quả bóng Vàng với Hùng Dũng

Hôm nay, lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 sẽ diễn ra từ lúc 20h00 tại khách sạn REX, TPHCM. Hạng mục nhận được sự quan tâm lớn nhất là QBV bóng đá Nam. Đây là cuộc cạnh tranh của 5 cầu thủ Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu (Hà Nội FC) và Trọng Hoàng (Viettel).

Theo dự đoán của nhiều nhà chuyên môn, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu sẽ là 3 đối thủ chính trong cuộc đua giành QBV năm nay.

Chú thích ảnh
Hùng Dũng góp công lớn giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games. Trước đó, anh và Quang Hải cũng là những nhân tố quan trọng đưa Hà Nội FC giành ngôi vô địch V-League và tiến sâu ở đấu trường AFC Cup 2019

"Quang Hải, Văn Hậu và Hùng Dũng sẽ là những đối thủ chính cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng năm nay. Tôi nghĩ tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ nhận được danh hiệu Quả bóng Vàng. Những đóng góp của cậu ta là quá rõ ràng trong năm 2019. Không chỉ là danh hiệu, đây còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực không mệt mỏi của Hùng Dũng suốt thời gian qua", BLV Quang Huy nhận định.

Văn Hậu bị cắt giảm lương

Mới đây, Heerenveen đã đạt được thỏa thuận với cầu thủ và ban huấn luyện về việc tạm thời cắt giảm lương do cuộc khủng hoảng bởi dịch Covid-19.

"Tôi rất hài lòng khi có thể thông báo tin tức này đến với tất cả mọi người. Phải cùng chung tay với nhau chúng ta mới có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này. May mắn thay, các cầu thủ của chúng tôi hiểu rất rõ điều đó.

Việc đồng ý tạm thời giảm lương thực sự là một hành động tuyệt vời, xuất phát từ sự lựa chọn của mọi người để cùng nhau đóng góp giúp mọi thứ tốt đẹp hơn. Điều này càng củng cố niềm tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau đẩy lùi cuộc khủng hoảng này", Tổng Giám đốc Cees Roozemond của Heerenveen đã dành những lời khen ngợi đối với Văn Hậu và các đồng đội.

Chú thích ảnh
Văn Hậu bị cắt giảm lương

Văn Hậu hiện đang nằm trong nhóm những cầu thủ hưởng lương cao nhất Heerenveen, với số tiền khoảng 450.000 euro/năm (trước thuế). Tuy nhiên, chi tiết về mức lương cắt giảm lương của từng cầu thủ không được phía Heerenveen tiết lộ.

Tiền vệ Heerenveen Hicham Faik ủng hộ phương án cắt giảm lương: "Ngay từ khi đề xuất được đưa ra, mọi người trong đội bóng đều bày tỏ sự đồng tình. Đây đang là thời điểm khó khăn và Heerenveen không phải ngoại lệ.

Chúng tôi làm điều này để thể hiện sự đoàn kết với CLB, chia sẻ cùng những nhân viên làm việc ở đây, người hâm mộ, nhà tài trợ và cả những người khác có liên quan đến Heerenveen. Dù ít hay nhiều, chúng tôi đều thấy hài lòng vì đã có thể giúp đỡ CLB theo một cách nào đó".

Thái Lan có thể mang đội hình mạnh nhất dự AFF Cup

Chia sẻ trên tờ Daily News phiên bản tiếng Thái, Tổng Thư ký LĐBĐ Thái Lan Parit Suphaphong cho biết: "AFF Cup hiện chưa có lịch cụ thể. Nếu giải đấu diễn ra, các trận vòng bảng sẽ trùng với một số vòng Thai League.

Nhưng khi bước vào giai đoạn knock-out, sẽ không có vấn đề gì. Đây là thời điểm Thai League nghỉ ngơi nên ông Nishino có thể lựa chọn những cầu thủ giỏi nhất".

Chú thích ảnh
Thái Lan có thể mang đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2020

Trước đó, LĐBĐ Thái Lan (FAT) cùng các CLB tại Thai League đã họp bàn và đề xuất phương án tiếp theo của giải đấu quốc nội tại xứ chùa vàng. Dự kiến Thai League sẽ quay trở lại vào đầu tháng 9 và kết thúc vào tháng 5/2021.

Tuy nhiên có một điểm khá đặc biệt là việc giải đấu này diễn ra song song với thời điểm AFF Cup 2020 khởi tranh.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm