Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hoàng Đức xuất ngoại sẽ tốt cho đội tuyển quốc gia

28/05/2022 19:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hoàng Đức xuất ngoại sẽ tốt cho đội tuyển quốc gia

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 28/5, 29/5

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 28/5, 29/5

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 28/5, 29/5. Chung kết cúp C1 Champions League: Liverpool vs Real Madrid.

Hoàng Đức xuất ngoại sẽ tốt cho đội tuyển quốc gia

HLV Park Hang Seo cho biết, nhiều CLB Nhật Bản và Hàn Quốc quan tâm tới Hoàng Đức: “Chúng tôi thấy rõ ràng rất nhiều giải vô địch các nước rất quan tâm đến các cầu thủ Việt Nam. Ngoài cầu thủ Quang Hải sắp ra nước ngoài thi đấu thì cầu thủ Hoàng Đức cũng đang được rất nhiều CLB Nhật Bản, Hàn Quốc quan tâm.

Tôi nghĩ tài năng của Hoàng Đức không chỉ là vấn đề riêng của Viettel mà là vấn đề của cá nhân cầu thủ, năng lực của đội tuyển, của toàn đất nước. Hoàng Đức ra nước ngoài sẽ giúp ích nhiều cho đội tuyển quốc gia”.

Chú thích ảnh
Hoàng Đức xuất ngoại sẽ tốt cho đội tuyển quốc gia. Ảnh: Hoàng Linh

U23 Thái Lan để thua U23 Hong Kong (Trung Quốc)

Nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, U23 Thái Lan đã có trận giao hữu với U23 Hong Kong (Trung Quốc). Thầy trò HLV Worawut Srimaka đã bất ngờ để thua 0-1 trước đối thủ được đánh giá không cao U23 Hong Kong (Trung Quốc).

Trận đấu này được diễn ra trên sân Chonburi và giới truyền thông không được phép tác nghiệp. Nhiều khả năng, đây là trận cầu mà HLV Worawut Srimaka muốn thử nghiệm đội hình nên kết quả không quá quan trọng đối với U23 Thái Lan.

Trước thềm VCK U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan được đánh giá rất cao bởi họ có được sự phục vụ của 3 cầu thủ từ châu Âu là Jonathan Khemdee (Đan Mạch), Benjamin Davies (Anh) và Chayapipat Supanpasuch (Bồ Đào Nha).

Họ đều có những màn trình diễn ấn tượng ở SEA Games 31. Tại VCK châu Á 2022, U23 Thái Lan nằm cùng bảng với U23 Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia.

Chú thích ảnh
U23 Thái Lan (áo xanh) để thua U23 Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Hoàng Linh

HLV Mai Đức Chung đánh giá cao đối thủ

Chiều 28/5, AFF đã tiến hành bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Myannar, Timor Leste, Campuchia và Lào.

Đánh giá về bảng đấu này, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi đánh giá kết quả bốc thăm này đối với đội tuyển nữ Việt Nam khá may mắn. Nhẹ hay không, chúng ta vẫn phải thi đấu cẩn trọng với mục tiêu đầu tiên vượt qua vòng bảng, nhất là trên cương vị ĐKVĐ tại giải".

"Nói chung các đối thủ trong bảng đều như nhau. Chúng ta cần có sự tính toán kỹ lưỡng và tốt nhất không chỉ ở vòng bảng mà còn ở bán kết, khi khả năng cao gặp hai đối thủ Thái Lan hoặc Australia”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung đánh giá cao đối thủ. ảnh VFF

U23 Việt Nam sáng cửa đánh bại U23 Thái Lan và Malaysia

Theo trang Bola (Indonesia), U23 Việt Nam sáng cửa đánh bại U23 Thái Lan và Malaysia. Đồng thời, thầy trò HLV Gong Oh Kyun có thể gây bất ngờ trước U23 Hàn Quốc.

“U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng và nó tạo ra cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa những cầu thủ trong đội. Việc giữ lại phần lớn những cầu thủ vừa lên ngôi tại SEA Games 31 đủ để thấy họ mạnh như thế nào. U23 Việt Nam sáng cửa thắng cả U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Họ cũng vừa thắng cả hai đối thủ này tại SEA Games 31 và việc tái hiện lại điều đó là không khó. U23 Hàn Quốc sẽ khó chơi hơn nhiều nhưng trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra. Còn nhớ, U23 Indonesia từng thắng U23 Hàn Quốc vào năm 2013. Vậy tại sao U23 Việt Nam lại không thể”, trang Bola nhận định.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam sáng cửa đánh bại U23 Thái Lan và Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm