Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park chúc Tết bằng tiếng Việt, nữ Việt Nam hội quân mồng 3 Tết

22/01/2020 12:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo chúc Tết bằng tiếng Việt, tuyển nữ Việt Nam hội quân vào mồng 3 Tết.

HLV Park chúc Tết bằng tiếng Việt

Trước khi trở lại Hàn Quốc để nghỉ Tết cùng gia đình, HLV Park Hang Seo đã tới sân chúc Tết và tặng quà HLV Mai Đức Chung. HLV đội tuyển nữ Việt Nam tỏ ra bất ngờ trước những lời chúc Tết bằng tiếng Việt của HLV Park: "Chúc mừng năm mới".

HLV Park Hang Seo sẽ có khoảng 1 tuần ở quê nhà đón năm mới bên gia đình. Sau kỳ nghỉ, HLV Park trở lại Việt Nam để bắt tay vào kế hoạch năm 2020, với tâm điểm là hai giải đấu lớn: vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo chúc Tết tuyển nữ Việt Nam

Tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân vào mồng 3 Tết

Đội tuyển nữ Quốc gia sẽ có 5 ngày nghỉ Tết nguyên đán, sau đó khẩn trương quay trở lại tập trung vào ngày mùng 3 Tết (27/1) để chuẩn bị sang Hàn Quốc tham dự vòng loại 3 Olympic Tokyo 2020 (được coi là VCK tại khu vực châu Á).

Trong buổi tập cuối năm, sáng 21/1, đội trưởng Huỳnh Như đã có những chia sẻ về kế hoạch tập luyện, nghỉ Tết và chuẩn bị thi đấu.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam hội quân mồng 3 Tết

“Hiện tại toàn đội đang cố gắng tập trung vào tập luyện, chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic 2020. Sau khi kết thúc 2019 với 2 chức vô địch, toàn đội hiện tại đang cảm thấy rất tự tin để bước vào vòng loại thứ 3 Olympic. Tôi nghĩ toàn đội sẽ có một tinh thần tốt nhất bước vào giải chính thức.

Tại vòng loại thứ 3 này toàn đội đặt mục tiêu rất cao. Trước đây, đội tuyển nữ Việt Nam chưa bao giờ có cơ hội tham dự Olympic. Tôi nghĩ đây là cơ hội để toàn đội cố gắng nỗ lực vượt qua. Hi vọng đây sẽ là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020”, đội trưởng Huỳnh Như cho hay.

Quang Hải chưa có những đồng đội chất lượng

Trang Live Sport Asia đã liệt kê 5 cầu thủ gây thất vọng nhất tại VCK U23 châu Á 2020. Trong đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải nằm trong danh sách này.

Đánh giá về đội trưởng U23 Việt Nam, Live Sport Asia viết: "Đội trưởng U23 Việt Nam trở lại giải đấu lần này với kỳ vọng cao nhờ màn trình diễn tuyệt vời hai năm trước. Tại VCK U23 châu Á 2018, anh ghi 5 bàn và kiến tạo thành công 2 lần. Tại giải đấu năm nay, anh đã không để lại dấu ấn nào đáng kể.

Điều này khiến đội nhà phải chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng mà không giành nổi một chiến thắng. Có thể chất lượng của các đồng đội khiến sức mạnh đội bóng suy giảm. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng anh cũng không đóng góp nhiều cho màn trình diễn của đội", tờ Live Sport Asia phân tích.

Chú thích ảnh
Quang Hải chưa có những đồng đội ăn ý

Bên cạnh Quang Hải, Live Sports Asia còn liệt kê thêm 4 cầu thủ khác vào danh sách gồm Tarek Salman (U23 Qatar), Ryotaro Meshino (U23 Nhật Bản), Mehdi Mehdikhani (U23 Iran) và Zhang Yuning (U23 Trung Quốc). Đặc điểm chung của các cầu thủ này là đội bóng của họ đều bị loại ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á 2020.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm