Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL khó vô địch V-League. Hoãn giải futsal châu Á vì dịch corona

04/02/2020 14:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL khó vô địch V-League. Hoãn VCK futsal châu Á vì dịch virus corona.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 4/2. Trực tiếp Jong Heerenveen vs Jong Feyenoord, Liverpool vs Shrewsbury

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 4/2. Trực tiếp Jong Heerenveen vs Jong Feyenoord, Liverpool vs Shrewsbury

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá giải dự bị Hà Lan: trực tiếp Jong Heerenveen vs Jong Feyenoord. Lịch thi đấu bóng đá vòng 4 cúp FA: trực tiếp Liverpool vs Shrewsbury. Lịch thi đấu bóng đá tứ kết cúp Nhà vua. Lịch thi đấu vòng 1/8 cúp Đức. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 23. Lịch bóng đá ngày 4/2, rạng sáng 5/2.

Hoãn VCK futsal châu Á 2020 vì dịch corona

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa có thư chính thức gửi tới 12 Liên đoàn thành viên, có đại diện tham dự VCK Futsal châu Á 2020, thông báo việc tạm hoãn tổ chức sự kiện này do tình hình dịch viêm phổi do chủng mới virus corona đang diễn biến phức tạp.

Trong thư, Tổng thư ký AFC Dato’ Windsor John ký nhấn mạnh: “Căn cứ tình hình hiện tại, kết quả của sự bùng phát do virus Corona gây ra, căn cứ kết quả thảo luận gần nhất giữa các bên liên quan và để đảm bảo sự an toàn của các đội tham dự giải cũng như các đối tác liên quan, AFC quyết định hoãn việc tổ chức VCK Futsal châu Á 2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo”.

AFC cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và công bố thời gian tổ chức mới của sự kiện khi tình hình dịch viêm phổi do chủng virus mới Corona có dấu hiệu ổn định.

Chú thích ảnh

Như vậy, VCK Futsal châu Á 2020 trước mắt sẽ không diễn ra như lịch thi đấu đã được công bố trước đó (26/2 đến 8/3/2020) tại Turkmenistan. Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển Futsal Việt Nam đã chính thức tập trung từ ngày 6/1 với 3 giai đoạn tập huấn trong đó đáng chú ý là chuyến tập huấn tại Tây Ban Nga dự kiến sẽ bắt đầu từ 9/2 đến 20/2.

Ngay sau khi nhận được thông tin hoãn VCK Futsal châu Á 2020, ban huấn luyện đội tuyển Futsal đã họp bàn về kế hoạch tập luyện của toàn đội trong thời gian tới.

Trợ lý Huỳnh Tấn Quốc cho biết, BHL quyết định giữ nguyên kế hoạch đi tập huấn ở Tây Ban Nha, sau đó quay về Việt Nam tiếp tục duy trì tập luyện và chờ thông báo của AFC.

Nữ Việt Nam sẵn sàng xung trận

Sau 4 ngày tập luyện tại Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội đang có thể lực, tinh thần tốt nhất, sẵn sàng cho trận quyết đấu Myanmar, tranh tấm vé vào vòng play-off vòng loại bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.

Hôm qua 3/2, bảng A vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ Olympic Tokyo đã khởi tranh bằng cặp đấu Hàn Quốc - Myanmar.

Do Triều Tiên rút lui nên tuyển nữ Việt Nam được nghỉ và có điều kiện tới sân "soi giò" hai đối thủ cùng bảng. Việt Nam sẽ có trận ra quân đấu Myanmar vào lúc 17h00 ngày 6/2.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng đấu Myanmar

HLV Mai Đức Chung bày tỏ hài lòng với quá trình chuẩn bị vừa qua tại Hàn Quốc. "Các chế độ ăn ở tại Jeju rất tốt, đảm bảo sức khỏe cho toàn đội. Điều cần nhất là cường độ tập luyện thì trong 4 ngày qua, chúng tôi đã đạt mục tiêu đề ra.

Thêm một thông tin tích cực là hiện không cầu thủ nào chấn thương và tất cả đều sẵn sàng cho trận ra quân", ông Chung nói.

HAGL khó vô địch V-League

BLV Quang Tùng nhận định, dù muốn CLB HAGL của bầu Đức cũng không thể vô địch V-League ở mùa giải năm nay. "Ai cũng đón chờ HAGL với tư cách CLB đem đến nhiều niềm vui, nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng đội cứ chơi bập bõm đến vòng 22, vòng 23 mới biết cơ hội của mình. Thực ra muốn HAGL vô địch cũng không được. Muốn vô địch thì phải đầu tư tiền bạc.

Chú thích ảnh
HAGL khó vô địch V-League

Cầu thủ ngoại không thể tầm thường được, cũng phải tương đối. Vấn đề tiền thưởng nữa. Cầu thủ có 400 triệu hay 500 triệu tiền thưởng cũng sẽ khác so với 100 triệu hay 150 triệu. Đây là câu chuyện rất Việt Nam, bình thường thôi, giống văn hoá lì xì.

Nếu không có sự chuẩn bị chung thì vô địch không được, rất khó. Đội bóng nào muốn xây dựng lối chơi thì phải mất một đôi năm, với một HLV nào đó, chứ không phải vẫn con người đó rồi thay HLV đi về là có kết quả tốt.

Tuyển nữ Thái Lan thất bại ngày ra quân

Tuyển nữ Thái Lan phải nhận thất bại 0-1 trước Đài Loan trong trận ra quân tại vòng loại Olympic 2020. Thua trận trước đối thủ yếu nhất bảng, Thái Lan gần như đã hết cơ hội đi tiếp tại bảng B bởi 2 đối thủ còn lại là Trung Quốc và Australia đều rất mạnh.

Theo lịch, tuyển nữ Thái Lan sẽ gặp tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 7/2 và gặp Australia vào ngày 10/2. Trái ngược với hoàn cảnh của Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần đánh bại Myanmar ở trận đấu vào ngày 6/2 tại bảng A là sẽ giành quyền vào vòng play-off.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm