Bóng đá Việt Nam hôm nay: FIFA khen tuyển Việt Nam thi đấu quả cảm

09/09/2021 12:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: FIFA khen tuyển Việt Nam thi đấu quả cảm trong trận gặp Úc.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 9/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 9/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 9/9: Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 CONCACAF: Canada vs El Salvador, Costa Rica vs Jamaica. Lịch thi đầu vòng loại World Cup 2022 Nam Mỹ.

FIFA khen đội tuyển Việt Nam thi đấu quả cảm

LĐBĐ thế giới FIFA đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò HLV Park Hang Seo tại lượt trận thứ 2 vòng loại cuối FIFA World Cup 2022.

“Trong lần đầu tiên xuất hiện tại vòng loại cuối, đội tuyển Việt Nam đã phải đối mặt với hai trận thua. Nhưng ‘Những chiến binh sao vàng’ của HLV Park Hang Seo đã thi đấu rất quả cảm”, FIFA nhận xét trong bài viết.

FIFA cũng khen ngợi bàn thắng của Quang Hải trong trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Ả rập Xê út trên sân khách: “Họ có bàn mở tỷ số trước đội chủ nhà Ả rập Xê út do công của Nguyễn Quang Hải. Đây là bàn thắng được ghi nhanh nhất loạt trận đầu tiên. Sau đó, đội tuyển Việt Nam gây khó khăn cho Úc tại Hà Nội”.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tạm đứng thứ 5 tại bảng B. Ở trận đấu tiếp theo ngày 7/10, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Trung Quốc tại SVĐ Shajah (UAE) trước khi di chuyển tới Oman để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp vào ngày 12/10 trên SVĐ Sultan Qaboos (Muscat, Oman).

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, FIFA, ĐT Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, Việt Nam vs Trung Quốc, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, xếp hạng bảng B vòng loại WC
FIFA khen đội tuyển Việt Nam thi đấu quả cảm. ảnh Hoàng Linh

Xuân Trường ghi bàn ở trận đấu tập U22

Chiều qua đội tuyển Việt Nam giao hữu với đội U22 Việt Nam. Kết quả là nhóm cầu thủ dự bị của đội tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi chung cuộc 3-2 trước các đàn em. Xuân Trường, Tuấn Hải và Xuân Tú là những người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam.

Sau buổi đá tập trên, HLV Park Hang Seo đã cho đội tuyển Việt Nam nghỉ ngơi 1 tuần. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 16/9 để hướng tới các chuyến làm khách trước Trung Quốc (tại UAE) và Oman vào các ngày 7 và 12/10 tới.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, FIFA, ĐT Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, Việt Nam vs Trung Quốc, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, xếp hạng bảng B vòng loại WC
HLV Park Hang Seo cho nhóm cầu thủ dự bị ở trận đấu Úc đá giao hữu với U22. ảnh VFF

Trung Quốc cần đặt mục tiêu thắng Việt Nam cách biệt 2 bàn

Sau hai lượt trận vòng loại thứ 3 World Cup, đội tuyển Trung Quốc đang đứng cuối cùng của bảng B với 0 điểm và hiệu số -4.

Truyền thông nước này vẫn rất kỳ vọng vào một tấm vé tham dự play-off. Mục tiêu của đội tuyển Trung Quốc là đánh bại đội tuyển Việt Nam với 2 bàn cách biệt.

"ĐTQG hiện tại muốn đứng thứ 3 bảng đấu chỉ còn cách đánh bại Ả rập Xê út, Oman và Việt Nam, cùng với đó chúng ta phải nới rộng được hiệu số bàn thắng bại.

Việc cạnh tranh với Nhật Bản và Úc là điều gần như không thể thực hiện. Tối thiểu khi đá với Việt Nam, chúng ta phải thắng cách biệt 2 bàn sẽ có cơ hội đá play-off", tờ Sina nhận định.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, FIFA, ĐT Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, Việt Nam vs Trung Quốc, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, xếp hạng bảng B vòng loại WC
Đội tuyển Trung Quốc đã tới UAE chuẩn bị trận đấu với Việt Nam

Trung vệ đội tuyển nữ Việt Nam nén đau tập luyện

Chia sẻ với truyền thông, trung vệ tuyển nữ Việt Nam Chương Thị Kiều cho biết: “Hiện tại, thể lực của tôi còn hơi yếu so với các cầu thủ khác vì tôi mới tái phát chấn thương. Tôi đang hồi phục được hơn 70% và vẫn đang cố gắng tập theo giáo án của bác sỹ và BHL.

Tôi đang cải thiện chấn thương của mình. Cá nhân tôi tự tin sẽ kịp hồi phục đến 80%, 90% vì tôi cũng đang cảm thấy tốt hơn. Hy vọng điều tốt lành sẽ đến”.

Trong đợt hội quân lần này của đội tuyển nữ Việt Nam có một số gương mặt trẻ, Chương Thị Kiều chia sẻ, cô luôn sẵn sàng giúp đỡ các đàn em, trung vệ này nói: “Tôi rất tin tưởng vào đồng đội của mình vì bản thân tôi cũng thi đấu lâu rồi.

Các cầu thủ trẻ tuy chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi vẫn luôn động viên để các cầu thủ thi đấu tốt hơn. Tôi hay chia sẻ với những cầu thủ trẻ như Lương Thị Thu Thương hay Phương Thảo.

Tôi muốn các đồng đội của mình tự tin, tập luyện và thi đấu tốt, không được tự ti về bản thân, còn về cá nhân tôi lúc nào cũng tự tin vào ban huấn luyện và mong đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu thật tốt để có vé tiếp tục vào vòng trong”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, FIFA, ĐT Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, Việt Nam vs Trung Quốc, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, xếp hạng bảng B vòng loại WC
Trung vệ đội tuyển nữ Việt Nam nén đau tập luyện. ảnh VFF

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm