Bóng đá Việt Nam hôm nay: Duy Mạnh xông đất CLB Hà Nội, Văn Hậu nhớ bữa cơm gia đình

27/01/2020 14:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Duy Mạnh xông đất CLB Hà Nội, Văn Hậu nhớ bữa cơm gia đình

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/1. Trực tiếp Arsenal đấu với Bournemouth. SSPORT trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/1. Trực tiếp Arsenal đấu với Bournemouth. SSPORT trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp FA vòng 4: Trực tiếp Arsenal đấu với Bournemouth. Lịch thi đấu giao hữu bóng đá U23.  Lịch thi đấu bóng đá hạng nhì Ý. Lịch bóng đá ngày 27/1, rạng sáng 28/1.

Văn Hậu nhớ bữa cơm gia đình

Đoàn Văn Hậu phải xa gia đình trong dịp Tết Canh Tý do bận thi đấu cho SC Heerenveen ở giải VĐQG Hà Lan. Đoàn Văn Hậu chia sẻ trên mạng xã hội: “Lần đầu tiên không được hưởng không khí đón tết tại Việt Nam cũng có chút nhớ nhung. Nhớ bữa cơm gia đình với những món ăn thuần Việt. Nhớ thời khắc bố mẹ thắp hương chuyển giao năm cũ và năm mới".

Ở vòng 20 giải VĐQG Hà Lan, hậu vệ gốc Thái Bình tiếp tục có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của SC Heerenveen. Tuy nhiên, Văn Hậu vẫn chưa được tin dùng tại giải VĐQG Hà Lan.

 
Chú thích ảnh
Văn Hậu vẫn chưa được trao cơ hội ra sân ở giải VĐQG Hà Lan

Duy Mạnh tập luyện từ mồng 2 Tết

Sáng 26/1 (mùng 2 Tết Canh Tý), trung vệ Đỗ Duy Mạnh lên tập luyện tại nơi đóng quân Hà Nội. Cùng với trợ lý Nguyễn Tiến Dũng, Duy Mạnh có buổi tập "khai xuân".

Trên trang cá nhân, Duy Mạnh cho biết mục đích của buổi tập hôm 26/1 còn là "xông đất". Năm 2019, CLB Hà Nội cũng hội quân tập sớm từ mùng 2 Tết.

Chú thích ảnh
Duy Mạnh tập buổi đầu xông đất CLB Hà Nội

Hàn Quốc lần đầu vô địch U23 châu Á

Chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước U23 Saudi Arabia đã giúp U23 Hàn Quốc đăng quang ngôi vương U23 Châu Á 2020. Dù Hàn Quốc luôn được đánh giá cao ở các giải đấu trước đó nhưng phải đến năm nay, người hâm mộ xứ sở Kim chi mới có dịp ăn mừng chức vô địch U23 châu Á.

Chú thích ảnh
Ông Trần Quốc Tuấn (thứ 2 từ phải sang) trao các giải thưởng quan trọng tại VCK U23 châu Á

PCT VFF Trần Quốc Tuấn trao Cúp vô địch U23 Hàn Quốc

Ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch thường trực VFF, Trưởng Ban điều hành VCK U23 châu Á 2020 đã trao cúp vô địch cho U23 Hàn Quốc. Tại VCK U23 châu Á 2020 do Thái Lan đăng cai tổ chức, ông Trần Quốc Tuấn được Chủ tịch AFC giao trọng trách làm Trưởng điều hành, bao quát và chỉ đạo hoạt động tổ chức thi đấu của giải, qua đó đóng góp vào thành công chung của VCK U23 châu Á 2020.

Tại lễ trao các giải thưởng VCK U23 châu Á 2020, ông Trần Quốc Tuấn vinh dự là đại diện của AFC trao Cúp vô địch cho ĐT U23 Hàn Quốc, trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U23 châu Á 2020 cho cầu thủ Won Du-jae (U23 Hàn Quốc) và cùng các quan chức AFC, chủ nhà Thái Lan trao các giải thưởng khác.

Chú thích ảnh
U23 Hàn Quốc lên ngôi vô địch rất thuyết phục

Cầu thủ Thái Lan giành giải Vua phá lưới

Ngoài các danh hiệu vô địch cho U23 Hàn Quốc, Á quân cho U23 Saudi Arabia và hạng Ba cho U23 Australia, những giải thưởng khác cũng đã được công bố. Theo đó, Jaroensak Wonggorn của U23 Thái Lan đã vinh dự nhận được danh hiệu Vua phá lưới (3 bàn) tại VCK U23 châu Á .

Ngoài Jaroensak, còn có 4 cầu thủ khác cũng ghi được 3 bàn là Nicholas D'Agostino (Australia), Mohammed Nassif (Iraq), Zaid Al-Ameri (UAE) và Islom Kobilov (Uzbekistan).

Bên cạnh đó, U23 Saudi Arabia đã được trao giải Fair Play. U23 Hàn Quốc giành thêm 2 giải thưởng cá nhân là cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về trung vệ Won Du-jae và thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Song Beom-keun.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm