Bóng đá Việt Nam hôm nay: Duy Mạnh xét nghiệm âm tính với Covid-19

05/04/2020 14:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Duy Mạnh xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi xuống PVF hồi phục chấn thương.

Malaysia 'ôm mộng' lớn trước khi quyết đấu thầy trò HLV Park Hang Seo

Malaysia 'ôm mộng' lớn trước khi quyết đấu thầy trò HLV Park Hang Seo

Đội bóng giàu có Johor Darul Tazim được ví như đội tuyển quốc gia Malaysia thu nhỏ với 12 cầu thủ cung cấp cho HLV Tan Cheng Hoe đang kỳ vọng rất lớn ở mùa bóng 2020. Nhà VĐQG Malaysia 6 năm liền đặt mục tiêu vượt mặt nhiều CLB hàng đầu châu Á để tạo cú hích tinh thần nhằm lật đổ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Duy Mạnh xét nghiệm âm tính với Covid-19

Theo kế hoạch, trung vệ Đỗ Duy Mạnh sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo trẻ PVF để tập hồi phục chấn thương đứt dây chằng. Một trong những điều kiện mà trung tâm PVF yêu cầu là Duy Mạnh phải xét nghiệm Covid-19 trước khi tập luyện.

Chính vì vậy, cầu thủ này đã đến bệnh viện để xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả âm tính lần 1. Ít ngày nữa, trung vệ đang chơi cho Hà Nội FC sẽ xét nghiệm lần 2. Trong quãng thời gian tại bệnh viện, Duy Mạnh vẫn tự tập vật lý trị liệu.

Chú thích ảnh
Duy Mạnh xét nghiệm âm tính virus Covid 19

CĐV phản đối gia hạn hợp đồng với Văn Hậu

Chuyên trang về CLB Heerenveen, Fean Online đã tổ chức một cuộc bình chọn liên quan tới tương lai của các cầu thủ mà đội bóng đang mượn ở mùa giải này. Trước câu hỏi “Heerenveen có nên gia hạn hợp đồng mượn Văn Hậu?”, hơn 440 CĐV đã tham gia bình chọn.

78,6% tin rằng đội bóng không nên làm việc này, 21,4% ủng hộ gia hạn hợp đồng với tuyển thủ Việt Nam. Số liệu bình chọn này được cập nhật tới 8h30 ngày 5/4.

Tại Hà Lan, Văn Hậu chỉ được ra sân tại đội trẻ Heerenveen. Còn ở đội 1, Văn Hậu mới chỉ được thi đấu 4 phút tại Cúp QG Hà Lan.

Chú thích ảnh
CĐV Heerenveen không muốn gia hạn hợp đồng với Văn Hậu

Trợ lý HLV Indonesia dương tính Covid-19

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), một thành viên trong ban huấn luyện ĐTQG là ông Gong Oh-kyun được xác định nhiễm Covid-19. 4 thành viên còn lại gồm HLV trưởng Shin Tae-yong, các trợ lý Kim Hae-woon, Kim Woo-jae và Lee Jae-hong đều được xét nghiệm âm tính và đã trở về Hàn Quốc.

"Chúng tôi cầu nguyện cho ông Gong Oh-Kyun nhanh chóng hồi phục để trở lại công việc thường ngày. Tôi tin rằng Gong có sức khỏe tốt và động lực lớn để chiến đấu với virus corona. Chúng tôi đã chuyển thông tin đến Đại sứ quán Hàn Quốc ở Indonesia", Chủ tịch Mochamad Iriawan của PSSI chia sẻ.

Chú thích ảnh
Trợ lý của HLV trưởng tuyển Indonesia Shin Tae-yong dương tính Covid-19

FIFA chính thức hoãn các trận đấu vòng loại World Cup 2022

Ngày 4/4, FIFA ra thông báo chính thức về việc hoãn các trận đấu vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 6/2020. Như vậy, hai trận gặp Indonesia và UAE tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ bị lùi lịch.

Trước đó, FIFA và AFC chỉ đưa ra dự kiến sẽ hoãn các trận trong tháng 6 nhưng diễn biến phức tạp của Covid-19 buộc tổ chức điều hành bóng đá thế giới phải có quyết định nhanh chóng sớm nhất. Tại bảng G, Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm, Thái Lan 3 điểm và UAE 5 điểm. UAE đá ít hơn 1 trận.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm