Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam tập làm quen SVĐ Mỹ Đình

09/11/2021 23:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam tập làm quen SVĐ Mỹ Đình.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản, Úc vs Ả rập Xê Út.

Đội tuyển Việt Nam tập làm quen SVĐ Mỹ Đình

Tối ngày hôm nay (9/11), đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen SVĐ Mỹ Đình. Đây là buổi tập có tính quan trọng giúp HLV Park Hang Seo lắp ráp đội hình, chiến thuật cho trận đấu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 11/11.

Ở buổi tập này, các cầu thủ tập luyện với trang phục không có số. Đây được xem là một trong những cách giúp đội tuyển Việt Nam không bị lộ chiến thuật và nhân sự trước trận đấu với đội tuyển Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam có 1 buổi tập làm quen SVĐ Mỹ Đình. ảnh VFF

SVĐ Mỹ Đình sẵn sàng cho 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam

Ngày hôm nay (9/11), BTC trận đấu và các đơn vị liên quan đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình trước loạt trận của đội tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản (ngày 11/11), Ả Rập Xê Út (ngày 16/11).

Theo báo cáo của Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, những hạng mục nằm trong đề nghị sửa chữa, nâng cấp của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) gồm mặt sân cỏ, các phòng chức năng, khán đài… đều đã được hoàn thiện, sẵn sàng chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đề nghị phía Việt Nam phải cải tạo các hạng mục sân sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia ngày 7/9. Thậm chí, HLV Graham Arnold đã chỉ trích mặt cỏ xấu làm ảnh hưởng tới lối chơi của Australia. Người hâm mộ Australia ví mặt sân Mỹ Đình như "bãi cỏ bò gặm dở".

Chú thích ảnh
SVĐ Mỹ Đình sẵn sàng cho 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam. ảnh VFF

Sau thời gian dài tích cực chăm sóc, mặt cỏ SVĐ Mỹ Đình đã có màu xanh tốt, đạt tiêu chuẩn. Khu vực khán đài đều được dọn dẹp sạch sẽ, các ghế ngồi đều được dán thông báo nhắc nhở khán giả vào sân, đảm bảo giãn cách phòng chống dịch COVID-19, phục vụ cho trận đấu.

Đối với khu vực hành lang và các phòng chức năng gồm: 2 phòng thay đồ, phòng trọng tài, phòng giám sát, phòng VAR và phòng họp báo… đơn vị thi công đã tiến hành sơn mới, lát gạch, sửa chữa hệ thống chiếu sáng và thay thế trang thiết bị và điều chỉnh thêm để phù hợp theo yêu cầu của AFC, FIFA.

Liên quan đến phòng VAR, ông Mohamed Nagor Amir Bin Noor – Điều phối VAR (do FIFA bổ nhiệm) đánh giá phòng chức năng đã có sự thay đổi và rất đẹp.

Hiện tại, BTC trận đấu đã và đang tiến hành dán mã QR tại các cửa đón khách, bố trí các địa điểm rửa tay, lắp đặt máy quét, đo thân nhiệt. Với số lượng khán giả lên tới 12.000 cho trận đấu, đây là nhiệm vụ được BTC trận đấu đặt lên hàng đầu.

Đội tuyển Việt Nam sẽ không đá phòng ngự cả trận

Thủ môn tuyển Nhật Bản Shuichi Gonda đánh giá cao khả năng của đội tuyển Việt Nam.

"Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ không chủ động phòng ngự trong suốt 90 phút. Họ không phải là đội tập trung thủ và chỉ có một cơ hội trong cả trận. Chúng tôi sẽ bị tấn công nhiều trong trận đấu sắp tới.

Họ phòng ngự tốt nhưng cũng chủ động tấn công. Điểm tựa đầu tiên của họ là hàng hậu vệ 5 người. Họ không có thể hình ấn tượng nhưng rất nhanh nhẹn”, trang Nikkan Sports dẫn lời thủ thành Gonda.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam sẽ không đá phòng ngự cả trận. ảnh VFF

Tiền đạo tuyển Nhật Bản khát khao ghi bàn vào lưới Việt Nam

Tiền đạo tuyển Nhật Bản Daizen Maeda từng góp mặt ở trận đấu Olympic Nhật Bản để thua Olympic Việt Nam 0-1 ở vòng bảng ASIAD 2018. Chính vì vậy, cầu thủ này thể hiện mong muốn ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới.

"Nếu được vào sân, tôi sẽ cố gắng ghi bàn. Tôi sẽ chiến đấu với 100% khả năng như những buổi tập. Việc giành điểm số có ý nghĩa quan trọng đối với đội và tuyển Nhật Bản. Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu đề ra”, Maeda chia sẻ với giới truyền thông.

Daizen Maeda đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại J1.League 2021 với 20 bàn sau 33 trận. Trước khi đến Việt Nam, Maeda lập hat-trick trong trận thắng 8-0 của Yokohama F. Marinos trước Tokyo hôm 6/11.

Chú thích ảnh
Tiền đạo tuyển Nhật Bản khát khao ghi bàn vào lưới Việt Nam

HLV Miura chỉ ra điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Miura Toshiya đã có những phân tích điểm mạnh và điều yếu của thầy trò HLV Park Hang Seo.

"Đội tuyển Việt Nam giống với các đội Nhật và Thái Lan. Dù có vóc dáng nhỏ bé nhưng họ lại có kỹ năng xử lý bóng rất tốt và có khuynh hướng thích chơi bóng ngắn.

Có thể nói đội tuyển Việt Nam đã và đang tận dụng tối đa các cầu thủ có kỹ thuật rê bóng, khả năng làm chủ cuộc chơi tốt như hộ công Nguyễn Quang Hải và tiền vệ trung tâm Nguyễn Hoàng Đức.

Tuy nhiên, điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam là chiều cao. Tuy những năm gần đây thể lực của họ đã khá hơn nhưng khi tranh chấp với đối thủ Trung Đông hay Australia thì họ đã khá chật vật", HLV Miura Toshiya chia sẻ.

Trước đây, HLV Miura từng có 3 năm dẫn dắt các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, ông có 2 năm làm việc tại V-League với CLB TP.HCM.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm