Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam có thể rơi khỏi TOP 100 FIFA

12/11/2021 12:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam đối mặt với nguy cơ rơi khỏi TOP 100 bảng xếp hạng FIFA.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 11/11, 12/11

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 11/11, 12/11

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 11/11, 12/11: Burkina Faso vs Niger, Gabon vs Libya, Moldova vs Scotland, Ý vs Thụy Sĩ, Anh vs Albania.

Đội tuyển Việt Nam đối mặt với nguy cơ rơi khỏi TOP 100 FIFA

Trận thua trước Nhật Bản khiến đội tuyển Việt Nam tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Theo tính toán của Football Ranking, đội tuyển Việt Nam bị trừ 6,1 điểm sau khi để thua Nhật Bản, tụt một bậc xuống hạng 99 thế giới với 1216,82 điểm.

Thầy trò HLV Park Hang Seo hiện chỉ còn xếp trên Palestine ở vị trí thứ 100 thế giới với 1211,32 điểm.

Nếu không thể giành được ít nhất là một trận hòa trước Ả Rập Xê Út ở trận đấu ngày 16/11 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ rơi khỏi TOP 100 thế giới.

bóng đá Việt Nam, ĐTVN, dtvn, FIFA, bảng xếp hạng FIFA, Park Hang Seo, vòng loại thứ ba World Cup, Việt Nam vs Ả rập Xê út, xếp hạng vòng loại World Cup khu vực châu Á
Đội tuyển Việt Nam đối mặt với nguy cơ rơi khỏi TOP 100 FIFA. ảnh Hoàng Linh

Báo Nhật 'tố' VAR thiên vị đội tuyển Việt Nam

Trang Nikkan Sports có bài viết về nghi vấn, VAR đã có phần thiên vị đội tuyển Việt Nam khi khước từ bàn thắng thứ 2 đội tuyển Nhật Bản.

“Trận đấu sân khách không hề dễ dàng của đội tuyển Nhật Bản. Trọng tài cần tới 5 phút để tham khảo VAR. Phút 40 hiệp một, Ito dứt điểm góc gần tung lưới đối phương. Bàn thắng đã bị từ chối sau khi quyết định của VAR.

Thông thường, mỗi tình huống tham khảo VAR được hoàn thành trong khoảng 2 phút. Liệu đó có phải bất lợi khi thi đấu trên sân khách khi mất thời gian nhiều hơn gấp đôi?

Quyết định đưa ra với một dấu hỏi lớn và không bình thường", tờ Nikkan Sports viết.

bóng đá Việt Nam, ĐTVN, dtvn, FIFA, bảng xếp hạng FIFA, Park Hang Seo, vòng loại thứ ba World Cup, Việt Nam vs Ả rập Xê út, xếp hạng vòng loại World Cup khu vực châu Á
VAR đã thiên vị đội tuyển Việt Nam? ảnh Hoàng Linh

Tấn Trường khẳng định đội tuyển Việt Nam đã chơi hết mình

Tấn Trường đánh giá rất cao tinh thần của các đồng đội dù để thua Nhật Bản. "Mọi người cũng biết đa phần cầu thủ Nhật Bản chơi bóng ở châu Âu, họ ở một đẳng cấp khác.

Các cầu thủ xử lý những tình huống rất tốt so với ĐT Việt Nam, thế nên họ kiểm soát trận đấu. Ở trận này các cầu thủ hàng phòng ngự Việt Nam rất vất vả. Tất cả mọi người trong đội cũng vất vả để thấy trận này khó khăn thế nào.

Điều hài lòng nhất trong trận đấu này chính là tinh thần của tất cả các thành viên. Đội thi đấu đoàn kết và động viên nhau. Khi bị dẫn bàn trước, toàn đội vẫn không nản lòng, vực dậy và cố gắng chơi hết mình”, Tấn Trường cho hay.

Với trận thua 0-1 trước người Nhật, đội tuyển Việt Nam đã trải qua 5 thất bại liên tiếp ở vòng loại thứ 3.

bóng đá Việt Nam, ĐTVN, dtvn, FIFA, bảng xếp hạng FIFA, Park Hang Seo, vòng loại thứ ba World Cup, Việt Nam vs Ả rập Xê út, xếp hạng vòng loại World Cup khu vực châu Á
Tấn Trường có trận đấu khá tốt. ảnh Hoàng Linh

Trận đấu với đội tuyển Việt Nam rất khó khăn

Đội trưởng Maya Yoshida, thừa nhận tuyển Nhật Bản gặp nhiều khó khăn ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Khi tuyển Việt Nam chuyển sơ đồ chiến thuật, chúng tôi tốn nhiều thời gian hơn để cầm bóng và triển khai. Do đó, tôi phải chuyền thẳng cho Junya Ito để mở ra các đợt phản công. 

Trước đó, buổi tập làm quen sân chỉ kéo dài 60 phút, nên chúng tôi bị giới hạn thời gian tập luyện. Các cầu thủ chỉ có thể làm mọi thứ trong khả năng.

Sau buổi tập, tôi cần thêm sự trợ giúp về y tế để hồi phục ngay khi vừa đặt chân đến đây, sau đó thích nghi với điều kiện thời tiết và quá trình chuẩn bị. Đây là trận đấu rất khó khăn", Yoshida nói.

bóng đá Việt Nam, ĐTVN, dtvn, FIFA, bảng xếp hạng FIFA, Park Hang Seo, vòng loại thứ ba World Cup, Việt Nam vs Ả rập Xê út, xếp hạng vòng loại World Cup khu vực châu Á
Đội tuyển Việt Nam gây nhiều khó khăn cho Nhật Bản. ảnh Hoàng Linh

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm