Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cựu trung vệ HAGL gia nhập đội bóng của Hàn Quốc

21/06/2022 12:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cựu trung vệ HAGL gia nhập đội bóng của Hàn Quốc

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 21/6, 22/6

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 21/6, 22/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 21/6, 22/6: Independiente vs Estudiantes, Newell vs Argentinos, Beijing Guoan vs Shenzhen.

Cựu trung vệ HAGL gia nhập đội bóng của Hàn Quốc

Sau khi nói lời chia tay HAGL, trung vệ Kim Dong Su đã gia nhập đội bóng đang thi đấu tại K-League 2 là Busan Ipark. Trước đó, HAGL bất ngờ đăng tải thông báo chia tay trung vệ Kim Dong Su. Lí do được đội bóng phố Núi đưa ra đó là cầu thủ người Hàn Quốc buộc phải trở về quê hương để nhập ngũ.

Kim Dong Su đã thi đấu ấn tượng trong màu áo HAGL ở mùa giải 2021 và 2022. Trung vệ này là điểm tựa nơi hàng thủ giúp HAGL đứng đầu BXH V-League 2021 trước khi mùa giải bị hủy.

Chú thích ảnh

Tiền vệ U23 Việt Nam mong HLV kiên trì với cầu thủ trẻ

Sau màn trình diễn ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2022, tiền vệ Khuất Văn Khang nhận được sự quan tâm lớn người hâm mộ. Văn Khang bày tỏ hy vọng, các HLV sẽ kiên trì và trao cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ.

"Tôi không sợ ít được thi đấu bởi quan điểm của tôi, ai có năng lực hơn thì người đó sẽ được ra sân nhiều hơn. Điều quan trọng là khi được trao cơ hội, chúng tôi phải thể hiện được mình thì HLV mới tin tưởng mình và tiếp tục sử dụng.

Tôi mong các HLV, các đội bóng sẽ kiên trì với cầu thủ trẻ. Cầu thủ trẻ có thể những trận đầu đá chưa tốt thì đừng cất chúng tôi mãi trên băng ghế dự bị", Văn Khang cho hay.

Khuất Văn Khang trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Viettel và anh hiện đang tập luyện cùng U19 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á.

Tại VCK U23 châu Á 2022, Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường là những cầu thủ trẻ tuổi nhất của đội U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tiền vệ U23 Việt Nam mong HLV kiên trì với cầu thủ trẻ. ảnh Song Ngọc

U19 Việt Nam có sự bổ sung thủ môn Việt kiều Đức

Ngoài sự bổ sung của hai tuyển thủ U23 Việt Nam là Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường, U19 Việt Nam còn được tăng cường nhân sự khi HLV Đinh Thế Nam trao cơ hội cho thủ môn Việt kiều Trần Duy Thành.

Thủ môn này sinh năm 2002 và lớn lên tại Đức. Trần Duy Thành có bố mẹ là người Việt Nam. Anh đang thi đấu cho đội trẻ Ismaning tại Bayernliga (hạng đấu thứ năm của bóng đá Đức).

Tại VCK U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam nằm ở bảng đấu cùng các đối thủ mạnh trong khu vực như U19 Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Brunei hay Philippines.

Toàn đội sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến hết tháng 6, trước khi lên đường sang Indonesia dự giải đấu từ ngày 1/7 đến 15/7.

Chú thích ảnh
U19 Việt Nam có sự bổ sung thủ môn Việt kiều Đức. ảnh VFF

Hàn Quốc xin đăng cai VCK ASIAN Cup 2023

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin,  LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đã chính thức nộp đơn xin đăng cai VCK ASIAN Cup 2023.

Theo kế hoạch ban đầu, VCK ASIAN Cup 2023 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc từ 16/6/2023 đến 16/7/2023. Tuy nhiên, nước chủ nhà Trung Quốc đã xin rút lui ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dự kiến, nước chủ nhà mới của VCK ASIAN Cup 2023 sẽ được quyết định bởi Ủy ban điều hành AFC vào tháng 10. Ngoài Hàn Quốc, Nhật Bản, Qatar và Ả rập Xê út cũng bày tỏ mong muốn đăng cai VCK ASIAN Cup 2023.

Chú thích ảnh

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm