Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ HAGL làm đội phó U22 Việt Nam

19/08/2020 16:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ HAGL Dụng Quang Nho làm đội phó U22 Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/8. Trực tiếp Lyon vs Bayern Munich. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/8. Trực tiếp Lyon vs Bayern Munich. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá bán kết Cúp C1 Champions League: trực tiếp Lyon vs Bayern Munich. Lịch thi đấu bóng đá Australia A-League, bóng đá Nhật Bản J-League, bóng đá Trung Quốc Super League, bóng đá giao hữu CLB. Lịch bóng đá ngày 19/8, sáng 20/8. 

Cầu thủ HAGL làm đội phó U22 Việt Nam

Ngày hôm qua 18/8, 47 cầu thủ của U22 Việt Nam được chia làm 2 đội để luyện tập. Đội 1 do trợ lý Lee Young Jin, Lưu Danh Minh, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh và 2 bác sĩ Choi Ju Young, Tuấn Nguyên Giáp phụ trách. Đội trưởng và đội phó là Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC), Đặng Văn Lắm (SLNA).

Đội 2 do trợ lý Kim Han Yoon, Chu Ngọc Cảnh, HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh và 2 bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trần Huy Thọ phụ trách. Ban cán sự có đội trưởng Trương Tiến Anh (Viettel) và đội phó Dụng Quang Nho (HAGL).

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, U22 VN, Park Hang Seo, bầu Đức, V League, DTVN, vòng loại World Cup, VFF, VPF
Bùi Hoàng Việt Anh (số 20) làm đội trưởng đội 1. ảnh Kim Như

Sau khoảng 4-5 ngày tập luyện, BHL sẽ được luân chuyển giữa 2 nhóm để đảm bảo tất cả các thành viên trong BHL đều có thể quan sát, nắm bắt và đánh giá được khả năng của tất cả các cầu thủ. HLV trưởng Park Hang Seo sẽ nắm quyền chỉ đạo chung đối với cả hai BHL.

Báo Thái ấn tượng với sự chuẩn bị U22 Việt Nam

Chiều 18/8, U22 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân thứ hai năm 2020. Trang Siam Sport (Thái Lan) tỏ ra rất ấn tượng với công tác chuẩn bị của U22 Việt Nam: “VFF không hề coi thường công tác chuẩn bị và đã lên phương án bảo vệ chức vô địch bóng đá nam SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, Việt Nam là nước đăng cai và đại hội sẽ được tổ chức tại Hà Nội. U22 Việt Nam đang là đương kim vô địch ở giải đấu này. Để hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch bóng đá nam, HLV Park Hang Seo đã chuẩn bị trước đó tới 15 tháng. Một sự chuẩn bị rất xa”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, U22 VN, Park Hang Seo, bầu Đức, V League, DTVN, vòng loại World Cup, VFF, VPF
U22 Việt Nam tích cực tập luyện. ảnh Kim Như

Malaysia sẽ hội quân trong thàng 11

Đội tuyển Malaysia sẽ tập trung trong tháng 11 tới để HLV Tan Cheng Hoe có sự chuẩn bị tốt nhất khi Vòng loại World Cup 2022 trở lại. "Tôi muốn triệu tập các cầu thủ để bắt đầu quá trình tập luyện.

Nếu có thể, tôi muốn tổ chức một trận giao hữu, và tất nhiên cần phải được chính phủ bật đèn xanh. Bất kỳ trận giao hữu nào có sự hiện diện của ĐTQG cần được chính phủ cho phép", HLV Tan Cheng Hoe trả lời trên Stadium Astro.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, U22 VN, Park Hang Seo, bầu Đức, V League, DTVN, vòng loại World Cup, VFF, VPF
Malaysia hội quân vào tháng 11

HLV Tan Cheng Hoe cũng như LĐBĐ Malaysia đang chờ quyết định từ chính phủ để có thể tổ chức ít nhất một trận giao hữu. Kế hoạch ban đầu của Malaysia là đá giao hữu với Kuwait và Bahrain nhưng hai trận đấu đều phải hủy vì COVID-19.

Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe dự kiến sẽ còn 3 trận ở vòng loại World Cup 2022. Cuộc đua ở bảng G đang rất căng thẳng khi đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm. Malaysia đứng thứ 2 với 9 điểm, tiếp theo là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) còn Indonesia (0 điểm). Ngoài UAE còn 4 trận chưa đấu, các đội tuyển còn lại chỉ còn 3 trận trong tay.

Ban Thi đấu AFC họp bàn giải pháp phục hồi bóng đá

Chiều 18/8, Ban thi đấu AFC đã tiến hành họp trực tuyến để bàn những giải pháp phù hợp với giai đoạn phục hồi của bóng đá châu Á, sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Dịch bệnh Covid-19 đang gây khó khăn và thiệt hại cho cả thế giới, trong đó có bóng đá. Các thành viên của AFC đang cùng thảo luận và có những ý kiến đóng góp, nhằm cùng tìm ra giải pháp phù hợp với hiện tại.

Bóng đá châu Á hiện tại chưa thể duy trì các hoạt động quốc tế, do vậy, cần có kế hoạch phù hợp để các nước tập trung phát triển các giải quốc nội, vì các nước đều đang thực hiện kế hoạch phát triển bóng đá chuyên nghiệp và muốn bóng đá chuyên nghiệp phát triển thì các cầu thủ cần được thường xuyên thi đấu.

Đây là điều mà tôi và các thành viên của Ban thi đấu AFC rất chú trọng và thảo luận trong cuộc họp”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, U22 VN, Park Hang Seo, bầu Đức, V League, DTVN, vòng loại World Cup, VFF, VPF
Các giải đấu tạm hoãn vì dịch COVID-19

Nói về kế hoạch các giải đấu quốc nội của Việt Nam trong thời gian tới, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cho biết, hiện tại LĐBĐVN và Công ty VPF đang chủ động cập nhật tình hình và bám sát diễn biến của dịch Covid cũng như những ảnh hưởng đối với các đội tham dự hệ thống giải chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp.

Đối với các giải chuyên nghiệp, VPF cũng rất chủ động trong việc đề xuất các phương án, nhằm đưa ra giải pháp phù hợp trong thời điểm hiện tại.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Ban Thi đấu AFC đã thảo luận các vấn đề về các giải đấu dành cho cấp CLB.

Cụ thể, Ban thi đấu AFC dự kiến trình Thường vụ AFC xem xét thông qua việc áp dụng xếp hạng CLB không phụ thuộc vào xếp hạng cấp ĐTQG, từ mùa giải 2021-2022; số lượng cầu thủ ngoại ra sân thi đấu mà các CLB sẽ đăng ký là 3+1 (dự kiến mỗi CLB được đăng ký số lượng cầu thủ ngoại không giới hạn trong tổng số cầu thủ được phép đăng ký và chỉ được ra sân 3 cầu thủ ngoại và 1 cầu thủ có quốc tịch châu Á).

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm