Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bầu Đệ bị 'tuýt còi'. AFC chốt lịch thi đấu Việt Nam vs Malaysia

06/08/2020 19:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bầu Đệ bị 'tuýt còi' vì công văn bỏ giải. AFC chốt lịch thi đấu trận Việt Nam vs Malaysia tại vòng loại World Cup.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/8. Trực tiếp Sevilla vs Roma, Wolves vs Olympiakos. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/8. Trực tiếp Sevilla vs Roma, Wolves vs Olympiakos. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 vòng 18: trực tiếp Sevilla vs Roma, Wolves vs Olympiakos. Lịch thi đấu bóng đá Mỹ MLS, bóng đá Trung Quốc Super Legue. Lịch bóng đá ngày 6/8, sáng 7/8. 

AFC chốt lịch thi đấu trận Việt Nam gặp Malaysia

LĐBĐ châu Á (AFC) đã ban hành kế hoạch tổ chức thi đấu mới. Theo đó, các trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2020 khu vực châu Á sẽ tái khởi động vào tháng 10/2020. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ đến làm khách trên sân Malaysia vào ngày 13/10, sau đó trở về sân nhà để tiếp đón Indonesia vào ngày 12/11.

Trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á là chuyến đến làm khách trên sân UAE tại ngày thi đấu thứ 10 (17/11/2020).

Các trận đấu ở cấp CLB gồm AFC Champions League 2020 và AFC Cup 2020 sẽ diễn ra kéo dài đến tháng 11.

https://thethaovanhoa.mediacdn.vn/Upload/kwiUmv5YTZn0zCi3Kuwlkw/files/baude660(2).jpg
Tuyển Việt Nam sẽ đến làm khách trên sân ĐT Malaysia vào ngày 13/10

Ngoại binh TPHCM tự nhận giỏi giữ bóng

Chiều nay 6/8, CLB TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu 2 ngoại binh người Costa Rica là Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez. Cả 2 cầu thủ này đều rất tự tin về khả năng của mình.

"Tôi rất giỏi khi có mặt trong vùng cấm. Tôi giỏi giữ bóng, thích lối đá pressing. Hy vọng lối chơi của tôi sẽ giúp ích cho CLB TP.HCM. Tôi cũng biết rõ HLV Ailton Silva khi còn thi đấu ở Thái Lan. Ông ấy là một HLV giỏi, cũng thích lối đá tấn công và pressing. Vì vậy, tôi hy vọng CLB TP.HCM sẽ chơi bóng đá tấn công", Rodriguez nói.

"Tôi đá ở vị trí số 9 và có xu hướng xâm nhập vùng cấm. Tôi cũng có thể chạy cánh hoặc chơi theo mọi vị trí mà HLV yêu cầu, kể cả số 10. Chúng tôi cũng trao đổi trước về sự kết hợp. Tôi hiểu anh ấy, chúng tôi đối đầu với nhau ở Costa Rica cũng rất nhiều", Ortiz chia sẻ.

https://thethaovanhoa.mediacdn.vn/Upload/kwiUmv5YTZn0zCi3Kuwlkw/files/baude660(2).jpg
Ngoại binh Rodriguez

Bầu Đệ bị "tuýt còi"

Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu CLB Thanh Hóa phải rút lại văn bản xin dừng tham dự V-League 2020.

"Việc anh Đệ làm văn bản cách đây mấy ngày cũng không báo cáo Sở và cũng không xin ý kiến lãnh đạo tỉnh. Theo giải thích của anh ấy là anh cùng với một số CLB cảm thấy mùa giải này do COVID-19 phải dừng đi, dừng lại, làm cho CLB thiếu tính chủ động.

CLB muốn dừng, trao giải luôn và không có đội xuống hạng, để các đội chủ động chuẩn bị lực lượng cho mùa giải năm tới.

Tôi đã đề nghị anh Đệ rút kinh nghiệm. Đây là đội bóng của tỉnh chứ không phải là đội bóng của đơn vị tư nhân nào. Tôi cũng đã báo cáo với Chủ tịch tỉnh và Chủ tịch có chỉ đạo", ông Phạm Nguyên Hồng chia sẻ với VTC News.

Chú thích ảnh
Bầu Đệ bị tuýt còi

Bầu Đệ phủ nhận nói "Thanh Hóa bỏ giải"

Chia sẻ với giới truyền thông, bầu Đệ cho biết, ông đã trao đổi với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và tìm được tiếng nói chung.

“Sau khi nhận được văn bản, VFF, VPF đã có động thái sắp xếp. Cuối tuần này, đầu tuần sau, họ sẽ tổ chức họp để lắng nghe ý kiến các CLB. Tôi cho rằng đó là động thái rất tích cực của hai tổ chức này. Công văn đó coi như đã được Thanh Hóa rút lại.

Tôi không hề nói Thanh Hóa bỏ giải. Tôi không bao giờ nói câu đó. Chúng tôi chỉ đưa ra phương án dừng giải ở vòng 11 để tìm giải pháp tốt nhất. Cho tới lúc này, các bên đã đạt được sự đồng thuận”, bầu Đệ trao đổi với Zing.vn.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm