Bóng đá Việt chờ cú 'xuất phát lại'

25/04/2020 09:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ mở đường cho các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có thể trở lại sớm nhất vào ngày 15/5. Sau một quãng nghỉ quá dài, các CLB phải mau chóng trở lại để bắt đầu guồng quay mới và không ai bị muốn bỏ sau ở lần "xuất phát lại" này.

Bình luận viên Quang Tùng: 'Con người, thể lực và lối chơi đều quan trọng'

Bình luận viên Quang Tùng: 'Con người, thể lực và lối chơi đều quan trọng'

Nếu đảm bảo các điều kiện kèm theo thì V-League 2020 sẽ tiếp tục thi đấu vào nửa sau của tháng 5 theo phương án mới nhất từ VPF. Như vậy, các đội bóng sẽ có hơn 3 tuần để tái khởi động nhiều mặt từ việc hội quân, phục hồi thể lực và căn chỉnh chuyên môn. Liệu thời gian có hợp lý cũng như ngày trở lại sẽ thế nào? BLV Ngô Quang Tùng đã có những chia sẻ về vấn đề này trong buổi “Đối thoại cuối tuần” cùng Thể thao & Văn hóa

Cựu HLV HAGL đang phụ trách Học viện bóng đá Juventus Việt Nam ở Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Đinh Hồng Vinh tâm sự: “Sau vài tuần giãn cách, học viên học viện quay trở lại với sân tập quen thuộc. Thầy trò cùng nhau cắt cỏ, nhặt rác để sân cỏ được xanh, sạch đẹp và tươi mới trở lại chào đón bước chân những tài năng nhí cùng quả bóng tròn. Cảm giác phấn khích, thích thú, vui vẻ và tự hào vì mỗi con cùng chung tay làm những việc từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến thử thách hơn”.

Những chia sẻ của HLV Đinh Hồng Vinh ở góc độ người “gõ đầu trẻ” cũng có thể là suy nghĩ của nhiều HLV, cầu thủ đang chơi tại các giải bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện tại. Bởi trong khoảng thời gian gần 1 tháng qua, đa phần đội ngũ HLV, cầu thủ chỉ biết “bó gối” ở nhà để phòng ngừa dịch bệnh mà chẳng biết ngày nào bóng lăn trở lại.

Trong thời gian này, các CLB đương nhiên cũng gửi giáo án tập luyện cho các cầu thủ nhằm duy trì thể lực. Tuy nhiên, việc theo dõi qua camera hay yêu cầu người tập nghiêm túc cũng không phải hoàn hảo. Như chính một HLV phát biểu thì: “Điều này chỉ giải quyết khâu duy trì thể lực. Các cầu thủ không được chơi bóng đối kháng, không tập chiến thuật với nhau và cả không khí tập luyện trên sân cũng không có. Sẽ không tốt nếu duy trì tình trạng này trong thời gian dài”.

Thế nên, việc được trở lại hội quân cùng các đồng đội lúc này với các cầu thủ như “chim sổ lồng”. Từ đây, có lẽ những người làm bóng đá mới cảm giác trân trọng hơn nữa nghề nghiệp vốn là kế sinh nhai của họ. Cuộc sống không bóng đá không chỉ buồn tẻ với chính họ mà cả cộng đồng. Không chỉ tác động đến túi tiền của chính HLV, cầu thủ mà nó cũng ít nhiều tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần nhiều CĐV.

Chú thích ảnh
Chuyên môn vẫn còn là dấu hỏi, nhưng chắc chắn các cầu thủ đều phấn chấn với cơ hội trở lại sân cỏ. Ảnh: Hoàng Linh

Ngay cả VPF, đơn vị tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp trong nước có lẽ cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào vì mùa bóng 2020 dự kiến trở lại vào ngày 15/5 tới. Thời gian ba tuần trên lý thuyết nhiều chuyên gia phân tích không đủ để các cầu thủ lấy lại cảm giác tốt nhất mà cần khoảng 1 tháng để hoàn thành điều này. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh ngặt nghèo, khó có sự lựa chọn nào để hài lòng tất cả. Và việc cùng nhìn về một hướng để đẩy trái bóng lăn chắc chắn sẽ giúp được nhiều người hơn thay vì bị động như hiện tại.

Ở phía Nam, CLB Sài Gòn đã chính thức tập luyện trở lại từ sáng 23/4 trên sân Phú Thọ. Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành sau thời gian tự giam mình cách ly ở Nhà khách T67 hào hứng bắt đầu cho việc trở lại. Đội bóng cùng thành phố với họ là TP.HCM cũng rạo rực hội quân để ngày 24/4, họ dự tính sẽ xuống Bà Rịa - Vũng Tàu để tập thể lực. Sau 3 tuần tự cách ly toàn đội, có thể HLV Chung Hae Seong sẽ vất vả cho các cầu thủ phục hồi phong độ cao nhất. TP.HCM đang có giai đoạn khởi động mùa giải 2020 đầy tốt lành khi dẫn đầu bảng từ AFC Cup đến V-League.

Láng giềng với họ là B.Bình Dương trước đó vẫn tập luyện bình thường ở cách thành phố Thủ Dầu Một 20km và điều này giúp thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đỡ vất vả hơn. Đội hạng Nhất Long An cũng ngay lập tức bắt tay vào tập luyện sau thời gian dài nghỉ để cách ly theo chủ trương.

Ở phía Bắc, CLB Viettel bắt đầu tập luyện chiều 22/4, muộn hơn 3 ngày so với CLB DNH Nam Định. ĐKVĐ Hà Nội cũng sẵn sàng trở lại để không bị thiệt so với phần còn lại.

Thực tế có phần thách thức với người làm bóng đá nước nhà chính là hiện tại, do chỉ có 3 tuần chuẩn bị nên đòi hỏi các HLV phải tính toán khoa học để các cầu thủ vừa đảm bảo ra sân với phong độ tốt, vừa tránh được những chấn thương không đáng có do quá tải. Đây là vấn đề không dễ dàng gì bởi so với tập luyện, các trận đấu diễn ra căng thẳng hơn.

Một điều lo lắng khác với CLB là lúc này, thực tế họ vẫn bị động chưa biết giải đấu sẽ thực sự bắt đầu lại khi nào. VPF mong mỏi sẽ bắt đầu các trận đấu Cúp quốc gia trong ngày 15/5, nhưng vẫn cần sự cho phép chính thức từ Chính phủ.

Tuy nhiên như đã đề cập, việc tái khởi động mùa bóng 2020 mang ý nghĩa động viên lớn cho người làm chuyên môn bóng đá nước nhà. Thực tế nhất chính là vấn đề tiền lương của các HLV, cầu thủ sẽ được đảm bảo. Khi CLB hội quân, đồng nghĩa với người lao động trở lại hoạt động bình thường. Từ những cầu thủ trẻ thu nhập 8-10 triệu đồng ở SLNA hay DNH Nam Định tới ngôi sao hạng A như Công Phượng hay những ngoại binh có mức lương hơn 5000 USD, nụ cười sẽ trở lại với họ thay cho những giờ phút nôn nao bất an chờ đợi ở quê nhà.

Bóng đá, không đơn thuần là thú vui tiêu khiển mà như nhiều người quan niệm không đá năm này thì năm khác đá, nó là “nồi cơm” của nhiều gia đình và những ai đã có suy nghĩ dửng dưng về môn thể thao này, không cần lục lọi lâu trong ký ức, hãy mường tượng về hình ảnh chỉ mới trôi qua 1-2 năm qua, khi hàng triệu CĐV Việt Nam đổ ra đường chỉ để ăn mừng những chiến tích của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Nhìn chung, nhóm các đội bóng ở các địa phương không phải "điểm nóng" như TP.HCM và Hà Nội, thuộc vùng có nguy cơ dịch bệnh không cao là những CLB được hưởng lợi hơn trong việc duy trì tình trạng tập luyện và do đó, không phải vất vả tính toán cho các cầu thủ duy trì thể lực như phần còn lại. Ngoài B.Bình Dương, những CLB như SHB Đà Nẵng, Thanh Hoá, HAGL, SLNA (V-League) hay Phố Hiến, Bình Định (hạng Nhất) vẫn tập luyện ở các trại tập trung khép kín của CLB.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm