Bóng đá TPHCM rơi vào vòng xoáy trụ hạng

04/04/2021 09:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đặt mục tiêu rất cao nhưng cả CLB TP.HCM và Sài Gòn FC đều đang gây thất vọng. Mùa giải LS V-League 2021 với hai đội bóng này xem như chỉ biết đặt mục tiêu trụ hạng từ lúc này.

Thua Viettel nhưng tân HLV Sài Gòn FC vẫn hài lòng

Thua Viettel nhưng tân HLV Sài Gòn FC vẫn hài lòng

Mặc dù nhận thất bại 0-3 trước Viettel trong trận đầu dẫn dắt Sài Gòn FC nhưng HLV Phùng Thanh Phương vẫn tỏ ra hài lòng với các cầu thủ.

Với CLB TP.HCM, HLV Alexandre Polking dù đã nhận được nhiều lời kêu gọi từ CĐV về việc hãy từ chức nếu có tự trọng nhưng ông thầy mang hai dòng máu Brazil và Đức sẽ thiệt hại nặng nề nếu chấp nhận từ chức.

Với mức lương khoảng 700 triệu đồng mỗi tháng chưa tính các khoản khác, HLV Polking có hợp đồng tận 2 năm với CLB TP.HCM nên việc ông chấp nhận xin từ chức đồng nghĩa với mất tất cả.

HLV Polking, Sài Gòn FC, Lee Nguyễn, Phùng Thanh Phương, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, CLB TP.HCM, bảng xếp hạng V-League 2021, TP.HCM, lịch thi đấu vòng 8 V-League 2021
Sài Gòn FC toàn thua cả 4 trận gần nhất, không ghi được bàn nào và thủng lưới 8 bàn. Ảnh: SGFC

CLB TP.HCM sẽ không đền bù cho HLV 45 tuổi nếu ông đơn thuần xin từ nhiệm. Nếu CLB sa thải HLV này, ban lãnh đạo sẽ mất một khoản đáng kể như đã từng thanh lý trước hạn những HLV ngoại như Miura hay Chung Hae Seong các năm trước.

Bài học với CLB TP.HCM vẫn đang nóng hổi và họ có lý do để thận trọng trong cách ra quyết định với HLV Polking.

Năm ngoái, TP.HCM đã khiến nhiều người phì cười với việc sa thải HLV Chung Hae Seong rồi mời về sau vài ngày.

HLV Chung Hae Seong vẫn thất bại trong việc cải thiện thứ hạng nhưng TP.HCM vẫn thiệt hại tiền tỷ để chia tay ông thầy người Hàn Quốc.

HLV Polking, Sài Gòn FC, Lee Nguyễn, Phùng Thanh Phương, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, CLB TP.HCM, bảng xếp hạng V-League 2021, TP.HCM, lịch thi đấu vòng 8 V-League 2021
HLV Polking sẵn sàng ra đi nếu TP.HCM quyết định sa thải ông

HLV Polking đã sẵn sàng nhận trát sa thải từ lãnh đạo CLB TP.HCM. Tuy nhiên, ông thầy này có cơ sở tự tin vì hiện tại, không có nhiều HLV đẳng cấp đang thất nghiệp có thể nhận đội bóng đang có chuyên môn kém cỏi và không ít rối ren này. Thậm chí, những cái tên như Lư Đình Tuấn và Nguyễn Minh Phương đã được tính đến.

Nếu như HLV Lư Đình Tuấn từng không được lòng các cầu thủ và bị chính HLV Chung Hae Seong yêu cầu “cách ly” xa CLB từ năm ngoái thì HLV Nguyễn Minh Phương cũng bị đánh giá là “non nghề” ở V-League.

Cựu đội trưởng ĐTQG từng dẫn dắt Long An, SHB Đà Nẵng và Bình Phước nhưng không có nhiều dấu ấn. CLB TP.HCM có mục tiêu cao hơn hẳn và chỉ có thành công, HLV mới được trụ lại. chưa kể lãnh đạo CLB này thích thầy ngoại hơn.

HLV Polking đưa CLB TP.HCM sa sút vì sai lầm trong cách dùng người từ đầu giải và có thể là cả lối chơi không phù hợp. Điều tương tự cũng tới với đối thủ cùng thành phố Sài Gòn FC. Cả hai đại diện của thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp khó vì ngoại binh kém cỏi, lối chơi không phù hợp.

Sài Gòn FC thua Viettel ở sân Hàng Đẫy khác hoàn toàn cách họ bị thất bại 0-1 năm ngoái khi vô địch lượt đi với chỉ 1 trận thua chính đội bóng áo lính. Đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương bị Viettel áp đảo toàn diện và 3 bàn thua là quá ít so với các cơ hội của chủ nhà.

Viettel không có ngoại binh tốt nhất như Pedro nhưng Sài Gòn FC vẫn thảm bại. HLV Phùng Thanh Phương đang bị cho là “đổ vỏ” cho những toan tính có phần tự cao của lãnh đạo Sài Gòn FC sau khi cho ra đi hơn 20 con người sau tấm HCĐ V-League 2020 lịch sử.

Sài Gòn FC “chết” bởi lịch thi đấu dày đặc, ngoại binh già nua, cầu thủ nội thiếu tự tin, chuyên môn không đảm bảo. Cựu trợ lý U23 Việt Nam thừa nhận Sài Gòn FC đã sẵn sàng tư tưởng lo trụ hạng: “Đội hình của chúng tôi chưa cân đối và có nhiều cầu thủ chấn thương. Bảng xếp hạng cũng bắt đầu hình thành và phân chia. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần”.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, nhiều khả năng biến động nhân sự của CLB TP.HCM sẽ đến ở tuần tới. HLV Polking với chuỗi thành tích 3 thất bại liền tay gần đây khó có thể trụ lại làm việc cùng Lee Nguyễn.

Sài Gòn FC, HLV Phùng Thanh Phương chỉ cố gắng chèo lái con tàu đang đắm đến hết lượt đi để tung lực sửa chữa. Sài Gòn FC cần cải thiện nhiều vị trí từ nội đến ngoại nhằm chống xuống hạng.

Hai đại diện của TP.HCM cùng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là những đội bóng sẽ rộng cửa đua trụ hạng ngay từ thời điểm này cho tới khi khép lại V-League 2021.

Với cùng 6 điểm và chỉ hơn đội cuối bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 điểm, thực tế rằng 1,5 suất trụ hạng năm nay nhiều khả năng sẽ có tên của một đội bóng TPHCM.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm