Bóng đá Thái Lan đang tung hỏa mù?

16/05/2015 12:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp HLV Kiatisuk tuyên bố đội bóng xứ chùa Vàng ưu tiên mục tiêu World Cup hơn thay vì SEA Games 28, có không ít ý kiến của giới chuyên môn cho rằng đây chỉ là chiêu "tung hỏa mù" của người Thái.

Nếu để ý sẽ thấy rằng cả LĐBĐ Việt Nam lẫn LĐBĐ Thái Lan đều tích cực vận động FIFA chuyển trận đấu thuộc vòng sơ loại World Cup 2018 giữa 2 đội vào ngày 11/6 sang ngày 24/5, sớm hơn rất nhiều so với dự kiến. Đơn giản vì nếu tuân thủ đúng lịch thi đấu, cả 2 đội đều thiệt thòi ít nhiều vì phải phân bổ lực lượng.

Nhưng nếu tính toán chi ly, với bước đi này Thái Lan được cho là “cao tay” hơn hẳn Việt Nam. Theo phân tích của một HLV kỳ cựu, bóng đá Thái Lan sau quá trình đầu tư kiên nhẫn đã lột xác ngoạn mục dưới tay HLV Kiatisuk.

Cựu tuyển thủ QG Thái Lan thực hiện cuộc cách mạng triệt để và thành công mà ông đem đến cho bóng đá nước này có thể còn lớn hơn cả kỳ vọng của người dân xứ chùa Vàng. Từ SEA Games đến ASIAN Games, thành tích của Thái Lan đạt được là điều đáng mơ ước với nhiều quốc gia khác ở khu vực.

Lực lượng đội tuyển Thái Lan được HLV Kiatisuk xây dựng nhiều năm qua trên nền tảng là các cầu thủ trẻ. Có khoảng 7 cái tên của U23 Thái Lan nằm trong đội hình chính của đội tuyển Thái Lan, điều này cũng không có gì khó hiểu khi ông Kiatisuk quyết tâm trẻ hóa đội tuyển nước này. Nếu phải phân bổ lực lượng, chắc chắn bóng đá Thái Lan sẽ thiệt thòi ở cả 2 sân chơi.

Người Thái Lan một mực đàm phán mong FIFA điều chỉnh lịch thi đấu cũng như Việt Nam. “Cầu được ước thấy”, nhưng Việt Nam hẳn bất lợi hơn. Khi Hoàng Thịnh đã chính thức nói lời tạm biệt đội tuyển vì chấn thương, HLV Miura chỉ có 3 cầu thủ từng đá chính ĐTQG năm ngoái và có tên ở U23 Việt Nam hiện tại là Huy Hùng, Ngọc Hải, Huy Toàn.

2 cầu thủ Thanh Hiền, Hồng Quân không phải là sự lựa chọn tối ưu ở ĐTQG của ông thầy người Nhật. So với 7 vị trí chính thức chưa kể dự bị của Thái Lan, HLV Kiatisuk đã lợi thế hơn.

Có đội hình mạnh nhất dự vòng loại World Cup, phía Thái Lan nói họ ưu tiên sân chơi thế giới nhiều hơn, nhưng không có nghĩa họ bỏ quên SEA Games. Cũng như cách đây 2 năm, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Worawi Makudi từng tuyên bố bóng đá Thái Lan sẽ “ẵm” cả 4 HCV bóng đá (futsal nam, nữ và bóng đá 11 người nam, nữ) tại SEA Games 27.

Chủ tịch hiện tại của LĐBĐ Thái Lan là ông Vijit Getkaew cũng muốn tái lập điều đó dưới triều đại của mình. Chưa kể nhiều người sẽ tự hỏi Thái Lan đá xong trận đầu vòng loại World Cup 2018 với Việt Nam sẽ làm gì trong thời gian tiếp theo, vì phải tới ngày 16/6, Thái Lan mới có trận đấu tiếp theo với đối thủ yếu nhất bảng F là Đài Loan Trung Quốc (hạng 179 thế giới).

Trận đấu tiếp theo của Thái Lan sẽ chỉ diễn ra trong tháng 9/2015. Với lịch thi đấu phân bổ như thế, HLV Kiatisuk có lẽ không việc gì phải “phân thân”. Ông thầy Thái Lan có lẽ cũng biết cách chơi đòn gió, tung hỏa mù với các đối thủ ở SEA Games.

Sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 24/5, Thái Lan sẽ vẫn có đội hình mạnh nhất để sang Singapore dự SEA Games 28. Thái Lan vẫn đang ôm mộng bảo vệ HCV SEA Games, họ không có lý do gì để buông đấu trường này. Chưa kể, SEA Games cũng là giải đấu để họ tập dượt cho vòng loại World Cup.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm