Bóng đá Thái lại 'giương oai'

12/12/2017 06:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Được mong chờ hơn cả nhà ĐKVĐ U21 Yokohama, U21 Thái Lan, đội bóng của HLV Marin Bazalo xem đây không chỉ là cơ hội học hỏi mà còn chứng tỏ sức mạnh với nhiều đối thủ trong khu vực lẫn châu lục.

Năm 2016, U21 Thái Lan đã mang sang TP.HCM một đội hình rất mạnh để tham dự giải U21 quốc tế Báo Thanh niên và cùng với U21 Yokohama, họ đã vượt qua những đội bóng chủ nhà như U19 Việt Nam lẫn U21 HAGL ở bán kết.

Năm đó, U21 Thái Lan mang sang những cầu thủ như Champhaodi, Woorachit… đã giúp U23 Thái Lan vô địch SEA Games 29. Có điều ở trận chung kết, họ thất thủ trước lối chơi rất khoa học của đại diện Nhật Bản, U21 Yokohama.

Đến Cần Thơ tham dự giải năm nay, U21 Thái Lan như thường lệ rất được quan tâm. Bởi lẽ như nhiều người đã biết, bóng đá Thái Lan luôn là "đối thủ lớn" với bóng đá Việt Nam. Và người Thái lúc này có thể xem là hình mẫu để bóng đá Việt phải học hỏi.

U21 Thái Lan cho thấy năm nay họ vẫn rất trân trọng lời mời của đối tác chủ nhà, HLV Marin Bazalo khẳng định những cầu thủ ông mang sang Cần Thơ lần này đều là chất lượng nhất có thể với bóng đá Thái Lan. Ông Bazalo cho biết: “Trừ một vài cầu thủ U23 Thái Lan đang dự giải M-150 Cup bắt buộc phải tập trung thì những cầu thủ tốt nhất đã sang Việt Nam dự giải đấu này. Chúng tôi không đặt nặng mục tiêu thành tích nhưng các cầu thủ chắc chắn phải thể hiện sự khát khao, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ nhất”.

Đại diện BTC Báo Thanh Niên, nhà báo Trần Quang Tuyến cho biết U21 Thái Lan tham dự giải năm nay là đội bóng rất mạnh. Lực lượng của họ sang Việt Nam có 12 cầu thủ từng góp mặt trong chiến thắng 6-0 trước U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á ở Lào hai năm trước. Điều này đã được trợ lý của ông Tuấn hiện tại đang làm việc cho U21 Việt Nam là ông Đinh Văn Dũng xác nhận. Ngoài ra, U21 Thái Lan còn có 3 cầu thủ vừa lên ngôi vô địch giải U18 Đông Nam Á tại Myanmar và 3 cầu thủ được đăng ký tham dự SEA Games 29 cùng U22 Thái Lan nhưng không thường xuyên được ra sân. Ngoài ra còn có 1, 2 cầu thủ thường xuyên được chơi bóng ở CLB tại Thai League.

Về phần nhà ĐKVĐ U21 Yokohama, đội bóng Nhật Bản vẫn rất đáng gờm. HLV Tomonobu Hayakawa khẳng định: “U21 Yokohama trở lại Việt Nam để bảo vệ ngôi vô địch. Cảm giác khi trở lại Việt Nam lần này rất khác với lần trước vì lần này dự giải với chiếc cúp vô địch trong tay, nên U21 Yokohama phải chiến đấu với tư cách của một đội vô địch. Chúng tôi có vài sự bổ sung và có 8 cầu thủ từng giúp đội vô địch giải này năm ngoái sẽ đến Việt Nam”.

Về phần Myanmar, đội bóng sẽ đối đầu với U19 Việt Nam ngày khai màn giải, HLV Lwin Kyi cho biết: “Chúng tôi mang sang Việt Nam lần này đội hình với nhiều cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho SEA Games 2019. Mục tiêu chỉ là học hỏi và những đội bóng chất lượng ở giải năm nay là cơ hội rất tốt để các cầu thủ chúng tôi trưởng thành”.

Sân Cần Thơ từng ghi kỷ niệm đẹp của thế hệ cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… khi đăng quang ngôi vô địch giải này năm 2014. Giải đấu đã khiến sân Cần Thơ vỡ òa khi lượng CĐV đến sân đông đảo và đến giờ, BTC cho biết đó là mùa giải thành công đặc biệt sau 10 lần tổ chức.

Về phần 2 đội chủ nhà dự giải năm nay, U19 và U21 Việt Nam tuyên bố không đề cao vấn đề thành tích. Trợ lý HLV Nguyễn Văn Đàn của U19 Việt Nam cho biết: “Chúng tôi không có những cầu thủ tốt nhất vì một số em đang phải thi đấu giải ở Trung Quốc. HLV Trần Minh Chiến tạm dẫn dắt đội nhưng lối chơi sẽ không có nhiều thay đổi do các em đã chơi bóng với nhau nhiều từ trước. Chúng tôi sẽ quyết tâm đá đẹp, cống hiến cho các CĐV’.

Trong khi đó, Trưởng đoàn Đinh Văn Dũng của U21 Việt Nam cho hay: “Giải đấu này có rất nhiều đội mạnh như U21 Thái Lan, U21 Yokohama, đó là cơ hội tốt cho các cầu thủ trẻ của chúng ta cọ xát và trưởng thành”.

Cầu thủ HAGL lại 'lên đời' nhờ chức VĐ U21 QG 2017

Cầu thủ HAGL lại 'lên đời' nhờ chức VĐ U21 QG 2017

Sẽ là chuyện lạ hơn nếu HAGL với nhiều cầu thủ đã được cọ xát ở V-League không thể đánh bại những đối thủ đẳng cấp thấp hơn ở giải đấu vừa khép lại ở Bình Dương. Sau thành tích này, cầu thủ HAGL lại “lên đời” ở các tuyến trẻ.

So với các đối thủ ngoại quốc, U21 Việt Nam là đội duy nhất được kỳ vọng có thể cạnh tranh sòng phẳng. Với nòng cốt là các cầu thủ HAGL vừa vô địch giải U21 QG, bên cạnh đó là những cầu thủ đang có phong độ cao như Văn Đức, Hoàng Đức, Tấn Tài… cùng ưu thế sân nhà, thầy trò HLV Trịnh Duy Quang hoàn toàn có thể nghĩ về một chiến tích.

BTC giải U21 quốc tế thông báo đã tiến hành bán vé vào sân Cần Thơ với mức giá khá hợp lý là 60.000 đồng cho khán đài A, 40.000 đồng cho khán đài B và 20.000 đồng cho khán đài C. Ở trận khai mạc giải ngày 12/12, U19 Việt Nam sẽ tiếp U21 Myanmar vào lúc 16h và lúc 18h, U21 Việt Nam sẽ đối đầu với U21 Thái Lan.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm