Bóng đá nữ Việt Nam và giấc mơ World Cup: Tuy xa mà gần...

01/10/2021 09:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hai chiến thắng với tổng tỷ số... 23-0 trước Maldives cùng Tajikistan đã đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á Asian Cup 2022, bước đệm cuối cùng để thầy trò HLV Mai Đức Chung hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Giấc mơ tuy xa, nhưng cũng thật gần...

Bích Thùy tỏa sáng, tuyển nữ Việt Nam vào VCK ASIAN Cup 2022

Bích Thùy tỏa sáng, tuyển nữ Việt Nam vào VCK ASIAN Cup 2022

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã không phụ lòng chờ đợi của CĐV nhà khi có chiến thắng 7 sao trước đội chủ nhà và chính thức đoạt vé duy nhất bảng B dự VCK giải vô địch bóng đá nữ Asian Cup 2022 ở Ấn Độ vào đầu năm sau.

Tự lực cánh sinh

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đi bằng đôi chân của mình trong hành trình thi đấu vòng loại Asian Cup 2022, cho dù tác động của dịch bệnh Covid-19 khiến đội không có nổi một chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu ở nước ngoài. Thay vào đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ quanh quẩn tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF và đấu tập với U15 Thái Sơn Nam.

Thi đấu giao hữu với đối tượng là nam giới, dẫu chỉ là lứa U15 vẫn có những hạn chế nhất định với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhưng nói như HLV trưởng Mai Đức Chung, đó là sự chuẩn bị tốt nhất có thể mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dành cho đội tuyển trong thời điểm hiện nay.

“Các cầu thủ Tajikistan tiến bộ rất nhiều. Chúng tôi có một cái thiệt là không biết đối phương, đấy cũng chính là cái khiến chúng ta khó khăn trong hiệp đầu. Nhưng hiệp hai chúng tôi điều chỉnh được, thi đấu tốt hơn, ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Tới đây chúng tôi lại sẽ tiếp tục tập huấn sau thời gian nghỉ ngắn ngày để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup sắp tới. Mặc dù không được đi tập huấn nước ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có sự chuẩn bị kỹ cho vòng loại giải châu Á. Chúng tôi được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tạo điều kiện rất tốt.

Gặp Tajikistan chúng tôi đã gặp nhiều vất vả hơn trận đầu tiên gặp Maldives. Đội chủ nhà có thể hình khá tốt và thi đấu rất lăn xả. Hiệp 1, đội tuyển Việt Nam xử lý bóng còn vội vàng, dù đã có bàn thắng. Hiệp 2, tôi đã có một số điều chỉnh chiến thuật và các cầu thủ đã thực hiện tốt hơn yêu cầu của BHL. Đặc biệt, các cầu thủ triển khai tấn công hai bên cánh hiệu quả hơn nên ghi thêm được 4 bàn thắng”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận thắng Tajikistan 7-0.

Với các đối thủ Maldives và Tajikistan, vòng đấu loại Asian Cup 2022 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tương đối thuận lợi, gần như không vấp phải rào cản nào vì các đối thủ yếu, tính cạnh tranh không cao. Vì thế, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn cần nhiều hơn những trận đấu chất lượng với các đối thủ mạnh hơn trước khi thi đấu VCK Asian Cup vào năm tới. Có như thế, đội tuyển mới có cơ hội sát hạch, đánh giá khả năng của bản thân cũng như khả năng cạnh tranh một suất dự VCK World Cup bóng đá nữ 2023.

bóng đá Việt Nam, bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, ĐT bóng đá nữ Việt Nam, lịch thi đấu VCK bóng đá nữ châu Á, Hải Yến, Huỳnh Như, VFF, AFC, ASIAN Cup
Giấc mơ World Cup lại đến thật gần với bóng đá nữ Việt Nam, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn cần nỗ lực hơn nữa. Ảnh: AFC

Tính cho đến thời điểm này, cùng với đội tuyển Việt Nam, đã có 9 đội khác giành quyền thi đấu VCK Asian Cup 2022, cánh cửa tiếp cận gần hơn đến với World Cup, đó là 5 đội tuyển đã vượt qua vòng loại gồm: Indonesia (nhất bảng C), Hàn Quốc (nhất E), Philippines (nhất F), Iran (nhất G) và Thái Lan (nhất H) cùng với chủ nhà Ấn Độ, ba đội không phải đá vòng loại là Nhật Bản, Australia, Trung Quốc. Hai đội còn lại góp mặt tại VCK bóng đá nữ châu Á 2022 sẽ được xác định sau khi các trận đấu vòng loại của bảng A và D thi đấu trong tháng 10 tới với các ứng cử viên là Đài Loan (Trung Quốc) cùng Myanmar.

Cơ hội đi World Cup là rất sáng sủa

Cùng với New Zealand, Australia sẽ là đồng chủ nhà của World Cup bóng đá nữ 2023, điều đó cũng đồng nghĩa với việc khu vực châu Á có 6 vé dự World Cup sau đây 2 năm. Trong trường hợp đội tuyển Australia nằm trong số 5 đội có thành tích tốt nhất tại VCK bóng đá nữ 2022 thì đội xếp thứ 6 sẽ đến được với World Cup. Đội tuyển Việt Nam đặt ra mục tiêu cụ thể và được nhận diện là một trong những ứng cử viên tranh chấp cho tấm vé thứ 6 này với những đối thủ có trình độ tương đồng như Thái Lan, Đài Loan, Myanmar hay kể cả Iran.

Để chắc chắn đại diện cho châu Á giành vé chính thức dự World Cup 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cần lọt vào bán kết giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 hoặc phải giành chiến thắng ở trận play-off dành cho 4 đội thua ở tứ kết, trong trường hợp Australia vào bán kết. Thầy trò HLV Mai Đức Chung chắc chắn muốn tự định đoạt cơ hội của mình trong giấc mơ World Cup mà không chờ vào sự may rủi ở những cặp đấu play-off liên châu lục giữa hai đại diện của châu Á với các châu lục khác.

Tất nhiên, đó vẫn là câu chuyện của thì tương lai, cụ thể là trong năm 2022, còn lúc này, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò phải từ Tajikistan về nước, dự kiến có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài tối 2/10, thực hiện cách ly y tế theo quy định để phòng chống nguy cơ lây lan của dịch bệnh COVID-19. Sau những thủ tục cần thiết, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lại bắt tay vào tập luyện chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2022 mà ở đó, các đối thủ sẽ mạnh hơn Maldives và Tajkistan rất nhiều.

Theo tính toán, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ còn khoảng 3 tháng để cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu châu Á cho một tấm vé dự World Cup 2023. Còn theo đánh giá của các chuyên gia, muốn thành công ở giải vô địch châu Á, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cần phải có một sự chuẩn bị tốt, nghiêm túc, chuyên nghiệp và khoa học. Đội tuyển phải tăng cường cọ xát quốc tế và đầu tư có chiều sâu thì mới hy vọng thi đấu tự tin, không hề e ngại các đội hàng đầu châu lục tại Ấn Độ đầu năm tới.

Trả lời phỏng vấn báo chí về cơ hội của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại VCK Asian Cup 2022, HLV Mai Đức Chung khẳng định: “Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa 200% sức lực của mình để nằm trong nhóm có vé trực tiếp. Nói là có 6 vé trực tiếp nhưng đội tuyển Australia đã nghiễm nhiên được 1 suất vì là chủ nhà của World Cup 2023 nên cuộc đua lại càng trở nên nhọc nhằn. Tính về bảng xếp hạng châu Á, đội nữ Việt Nam đang đứng thứ 6 nhưng khi thi đấu giải châu Á, chúng ta không thể lấy chỉ số này cũng như thành tích tại SEA Games để làm thước đo trình độ.

Các đội đều rất mạnh, nếu đội tuyển Việt Nam giành được vé đi thẳng dự World Cup nữ 2023 thì không còn gì tuyệt vời hơn. Trong trường hợp không được vé đi thẳng chúng ta vẫn còn có cơ hội khác. FIFA quy định ngoài 6 suất trực tiếp, khu vực châu Á có thêm hai suất dự vòng play-off với 8 đội thuộc các châu lục khác”.

Rõ ràng, giấc mơ World Cup với bóng đá nữ Việt Nam đã ở rất gần HLV Mai Đức Chung và các học trò nhưng những người hâm mộ còn nhớ rất rõ hồi năm 2014, đội tuyển Việt Nam cũng từng góp mặt trong trận play-off dự World Cup lại được đá tại sân nhà Thống Nhất nhưng rốt cuộc chúng ta lại để thua Thái Lan với tỷ số 1-2. Đến năm 2018, đội tuyển Việt Nam cũng có thêm một cơ hội khác đến với World Cup nhưng cũng không thể qua được khi đối đầu những đối thủ mạnh châu Á ở Jordan.

Bên cạnh, sự trau dồi, củng cố về chuyên môn, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn phải tăng cường cọ xát quốc tế và đầu tư có chiều sâu thì mới có thể thi đấu tự tin, cạnh tranh ngang ngửa với các đối thủ mạnh vì mục tiêu duy nhất là tấm vé dự World Cup 2023.

Vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/1 đến 6/2/2022 tại Ấn Độ. 12 đội tuyển nữ xuất sắc nhất châu Á sẽ chia làm 3 bảng đấu. Kết thúc vòng bảng, 8 đội có thành tích xuất sắc nhất giành quyền vào tứ kết. 5 đội đạt thứ hạng cao nhất vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2022 sẽ giành quyền dự World Cup 2023. Australia là đồng chủ nhà của World Cup 2023 nên châu Á sẽ có 6 vé dự World Cup.

Nếu đội tuyển Australia có mặt trong Top 5 đội có thành tích tốt nhất VCK giải bóng đá nữ châu Á 2022 thì đội có thành tích tốt thứ 6 sẽ được dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Ngoài 6 vé, bao gồm chủ nhà Australia, châu Á còn 2 suất play-off liên châu lục để tranh vé đến World Cup 2023.

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm