Bóng đá nữ TP.HCM tiến gần chức vô địch lượt đi

29/06/2019 06:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thành công của thầy trò HLV Chung Hae Soung với chức vô địch lượt đi V-League có vẻ đang ảnh hưởng tích cực đến bóng đá địa phương này. Hiện tại, cô trò HLV Kim Chi cũng đang thăng hoa ở giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019.

Hà Nội gia nhập cuộc đua vô địch giải bóng đá nữ

Hà Nội gia nhập cuộc đua vô địch giải bóng đá nữ

Các học trò của HLV Nguyễn Anh Tuấn đã chính thức gia nhập cuộc đua vô địch giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019 sau khi đánh bại TNG Thái Nguyên ở vòng 5 chiều 25/6 tại sân 19/8 Nha Trang.

Chiều 28/6, vòng 6 giải đấu cùng lúc đã diễn ra cả 3 trận đấu. Ở trận đấu giữa TP.HCM 1 và TNG Thái Nguyên, không khó mường tượng ra kịch bản khi đội dẫn đầu TP.HCM 1 quá vượt trội.

Đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi mau chóng chiếm thế chủ động và Hồng Nhung là người mở tỷ số cho TP.HCM 1 giữa hiệp 1. 70 phút còn lại, TP.HCM 1 còn ghi thêm 5 bàn thắng nữa nhờ cú đúp của đội trưởng Huỳnh Như và đặc biệt là hat-trick của Lê Hoài Lương giúp đội nhà đánh bại đối thủ đậm 6-0.

TP.HCM 1 nhờ vậy vững vàng ở ngôi đầu bảng với 13 điểm và số bàn thắng bại vượt trội. Ở lượt trận cuối cùng lượt đi chiều 1/7, TP.HCM 1 sẽ vô địch lượt đi nếu không thua Than khoáng sản Việt Nam.

Cuộc đối đầu giữa Than khoáng sản Việt Nam và TP.HCM 2 cũng không quá khó đoán khi đội bóng vùng Mỏ quá mạnh. Trong hiệp 1, Trúc Hương và Hà Thị Nhài là hai cầu thủ lập công cho Than khoáng sản Việt Nam. Đến hiệp 2, Hoàng Thị Nương có bàn gỡ cho TP.HCM 2 phút 61. Nhưng thời gian còn lại của trận đấu, các cô gái vùng Mỏ đã có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Võ Thị Tuyên và Nguyễn Thị Vạn để khép lại trận đấu với chiến thắng 4-1.

TP.HCM 1 (đỏ) tiến sát chức vô địch lượt đi sau chiến thắng 6 sao trước TNG Thái Nguyên. Ảnh: TSB
TP.HCM 1 (đỏ) tiến sát chức vô địch lượt đi sau chiến thắng 6 sao trước TNG Thái Nguyên. Ảnh: TSB

Trận đấu còn lại trong ngày giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội là tâm điểm của vòng 6. Dù chỉ cần hoà sẽ có lợi thế lớn đến cuộc đua vô địch như Hà Nội 1 đã không gặp may khi mới phút thứ 5, tiền đạo Thanh Hương đã sút bóng chạm tay hậu vệ Hà Nội trong vòng cấm và Phong Phú Hà Nam được hưởng 11m.

ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam đánh bại Hà Nội chiều 28/6. Ảnh: TSB
ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam đánh bại Hà Nội chiều 28/6. Ảnh: TSB

Tuyết Dung không phạm sai lầm nào mở điểm cho trận đấu. Đến phút 68, Hải Yến thoát xuống rất trống trải sau đường chuyền của đồng đội và dễ dàng hạ gục thủ môn Lại Thị Tuyết để gỡ hoà cho đội bóng Thủ đô.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì ở phút 88, Phong Phú Hà Nam được hưởng quả phạt trước vòng cấm. Vũ Thị Thúy đã định đoạt trận đấu với pha dứt điểm đẹp mắt để mang về thắng lợi 2-1 cho đội nhà. Một kết quả có lợi giúp thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường bám đuổi sát đội đầu bảng TP.HCM 1 sau trận thua chính đối thủ trước đó. Cả hai đội đang có cùng 13 điểm, hơn hai đội xếp sau lần lượt là Than khoáng sản Việt Nam và Hà Nội 3 điểm.

Kết quả vòng 6 ngày 28/6:

TNG Thái Nguyên – TP.HCM 1: 0-6

Than khoáng sản Việt Nam – TP.HCM : 4-1

Phong Phú Hà Nam – Hà Nội: 2-1

Lịch thi đấu vòng 7 (ngày 1/7):

15h30: TP.HCM 2 – TNG Thái Nguyên

17h30: TP.HCM 1 – Than khoáng sản Việt Nam (VTV6 TTTT)

19h30: Sơn La – Hà Nội

Bảng xếp hạng tạm thời

Bảng xếp hạng tạm thời
Bảng xếp hạng tạm thời

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm