Bóng đá là thời điểm

08/01/2020 08:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hầu hết những người làm bóng đá, từ HLV cho đến các ông chủ có chút am tường, đều thừa nhận, bóng đá mang tính thời điểm. Nói ngắn gọn thì bóng đá (với sự thành công) đôi khi may hơn khôn.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: Lịch bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu U23 VN châu Á 2020. Lịch thi đấu U-23 châu Á hôm nay. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U23 châu Á 2020:

* 17h15 ngày 8/1: U23 Iraq vs U23 Úc (bảng A, VTV6 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* 20h15 ngày 8/1: U23 Thái Lan vs U23 Bahrain (A, VTV6 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Lê Huỳnh Đức từng được biết đến như vị HLV trẻ thành công nhất trong lịch sử V-League, khi giành chức vô địch giải đấu cao nhất xứ sở cùng SHB Đà Nẵng ở tuổi 37 (năm 2009). Năm 40 tuổi, ông hoàn thành cú đúp danh hiệu V-League cùng đội bóng bên bờ sông Hàn, điều mà trước đó chỉ có 2 tiền bối Lê Thụy Hải và Henrique Calisto làm được.

Hàng thập niên sau đó, cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam không thêm một lần nào nữa lặp lại được kỳ tích. Ông Đức phải thừa nhận rằng, bóng đá có thời và tính thời điểm là rất quan trọng, thậm chí mang tính quyết định.

Ở cấp độ các ĐTQG cũng vậy. HLV Calisto đã thất bại ở nửa cuối nhiệm kỳ 2 (2009-2010) bởi nạn binh kiêu và thối chí. Nguyễn Hữu Thắng không thể duy trì thành tích trước đó của ông, từ cấp CLB lên ĐTQG, thậm chí còn kém cả người tiền nhiệm Toshiya Miura. Duy chỉ có Park Hang Seo trụ vững trên đỉnh suốt 2 năm và còn có thể tiến xa hơn nữa nhờ sự ổn định, cũng như sự hậu thuẫn.

Chú thích ảnh
2 năm qua ông Park Hang Seo đã mang tới rất nhiều niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ảnh: Kim Như

Mỗi HLV đều có triết lý huấn luyện không giống nhau. Họ có thể thành công ở thời điểm này, nhưng lại thất bại ở thời điểm khác; có thành tích tốt tại đội bóng này, nhưng không thể lặp lại ở đội bóng kia. Đấy là chuyện bình thường.

Ở cấp độ quản lý, Chủ tịch CLB Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hội, từng thừa nhận rằng, ông chưa từng thấy lứa cầu thủ Việt Nam nào tốt như lứa hiện tại. Vừa đa lại vừa tinh. Không bi quan, nhưng ông Hội cũng nhắn gửi, có thể nền bóng đá còn rất lâu nữa mới thừa hưởng đặc ân đó thêm một lần nữa. Ông Hội có lý.

VCK U23 châu Á 2020 tới đây chắc chắn không phải là giải đấu khoá đuôi của một đôi lứa cầu thủ tài năng bậc nhất mà chúng ta đang sở hữu. Nhưng nếu như HLV Park Hang Seo không thể duy trì được biểu đồ thành tích tuyệt vời như đôi năm qua, thì cũng hết sức bình thường. Đâu phải chỉ mỗi bóng đá Việt Nam tiến bộ, mà thiên hạ tụt lại.

Ngoài ra, một trận bóng cũng như một trận chiến vậy. Có thành ắt có bại. Có thịnh tất có suy. Nó là quy luật rồi, không ai chiến thắng mãi được, bởi bóng đá có tính thời điểm đặc thù của nó. Hy vọng, vận son với thầy trò Park Hang Seo chưa dứt và chúng ta còn tiếp tục được mở hội ăn mừng.

Tiến lên nào các chàng trai của ông Park.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm