'Bom tấn' nửa triệu USD vẫn phải thử việc ở FLC Thanh Hóa

08/06/2017 05:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhằm tạo đà tâm lý thuận lợi cho giai đoạn lượt về, FLC Thanh Hóa của HLV Petrovic hiện đang có những sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu giành 3 điểm trước Than Quảng Ninh ở trận đấu bù vòng 11 V-League 2017 vào chiều 9/6.

Trên thực tế, trước cuộc đối đầu được xem là khá hấp dẫn này, FLC Thanh Hóa đã có trận đấu “tập” khi gặp chủ nhà SHB Đà Nẵng ở vòng 1/8 Cúp QG - Sứ Thiên Thanh. Tuy vậy, đây lại là một trong những màn trình diễn tệ nhất của đội bóng xứ Thanh kể từ khi được HLV Petrovic dẫn dắt.

Có sự trở lại của Ngô Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng sau chấn thương song FLC Thanh Hóa đã chơi dưới sức mình khi thảm bại đến 1-5 chung cuộc và bị loại khỏi Cúp QG.

Dẫu biết rằng, Cúp QG chỉ là sân chơi thứ yếu so với tham vọng vô địch V-League của FLC Thanh Hóa, nhưng thất bại nặng nề kể trên cũng là lời cảnh báo cho đoàn quân của HLV Petrovic ở lượt về. Sau quãng nghỉ, nhiều vị trí của đội bóng xứ Thanh đánh mất phong độ lẫn sự tập trung, dẫn đến việc thủ thành Bùi Tiến Dũng trong ngày được bắt chính đã phải tới 5 lần vào lưới nhặt bóng.

Trở lại với cuộc chạm trán Than Quảng Ninh vào chiều 9/6 tới, FLC Thanh Hóa đang có được lực lượng tốt nhất kể từ đầu giải khi các trụ cột đều trở lại sau chấn thương. Ngay cả tân binh Lê Văn Thắng, người vừa phải trải qua chấn thương ở cuối giai đoạn lượt đi, cũng đã trở lại và sẵn sàng ra sân. FLC Thanh Hóa chỉ thiếu vắng Mai Tiến Thành vì bị treo giò do nhận thẻ đỏ.

Với đội hình được xem là đầy đủ, hùng hậu nhất kể từ đầu mùa giải, HLV Petrovic không ngần ngại đặt ra mục tiêu giành chiến thắng dù Than Quảng Ninh không phải là đối thủ dễ dàng gì. Nhà cầm quân người Serbia này cho biết: “Thất bại ở Cúp QG vừa rồi là đáng xấu hổ. Ban Huấn luyện và nhiều cầu thủ phải chịu trách nhiệm về thất bại này. Tuy nhiên, những kinh nghiệm rút ra từ thất bại đó là rất bổ ích cho chúng tôi. FLC Thanh Hóa cần có 3 điểm ở trận đấu tới để tiếp tục duy trì cuộc đua với Hà Nội FC, cũng như có sự tập trung cao độ, chuẩn bị tốt cho các trận đấu ở giai đoạn lượt về”.

Sau khi sớm chia tay với cầu thủ chạy cánh phải là Việt kiều Pháp Vincent Trọng Trí Nguyễn, FLC Thanh Hóa hiện đang thử việc với Edin Junuzovic, tiền đạo người Croatia sinh năm 1986, sở hữu chiều cao 1m88, đã từng chinh chiến và ghi tổng cộng 39 bàn thắng sau 134 lần ra sân tại các giải VĐQG Slovenia, Nga, Hàn Quốc và Kazakhstan.

Cầu thủ hiện đang được định giá khoảng nửa triệu USD này nếu kết duyên với FLC Thanh Hóa sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất nhì trong lịch sử V-League và cũng là bom tấn của đội bóng xứ Thanh mùa này. Dù vậy, Edin Junuzovic cũng vẫn phải thử việc như những ngoại binh khác.

Chuyển động trên cũng khiến 2 vị trí ngoại binh hiện tại của FLC Thanh Hóa là Pape Omar và Uche đang lung lay dữ dội. Tiền đạo Uche dù đã có 7 bàn thắng và là cầu thủ nhiều lần lập công nhất cho FLC Thanh Hóa song vẫn bị cho là có phong độ thất thường trận hay – trận dở, thái độ thi đấu ở một số trận chưa tích cực, chưa hết mình.

Trong khi đó, xét trong bối cảnh hiện nay, ví trí của Pape Omar vẫn rất quan trọng đối với sơ đồ chiến thuật và lối chơi của FLC Thanh Hóa. Hơn nữa, khi cần Omar có thể chơi được nhiều vị trí như tiền đạo cắm, tiền đạo cánh thay vì vị trí hộ công hiện nay.

Giới chuyên môn nhận định, khả năng FLC Thanh Hoá thay thế Omar là khó xảy ra, trong khi nếu không cải thiện phong độ ở trận đấu với Than Quảng Ninh, Uche hoàn toàn có thể bị thanh lý sớm ở 2 vòng đầu của giai đoạn lượt về.

Tuyển thủ U20 đi cấp cứu, Merlo tỏa sáng trong ngày SHB Đà Nẵng ‘hạ đẹp’ FLC Thanh Hóa

Tuyển thủ U20 đi cấp cứu, Merlo tỏa sáng trong ngày SHB Đà Nẵng ‘hạ đẹp’ FLC Thanh Hóa

Hà Đức Chinh bị chấn thương trong ngày tiền đạo Gaston Merlo tái xuất và tỏa sáng để giúp SHB Đà Nẵng đại thắng FLC Thanh Hóa 5-1 tại vòng 1/8 Cup quốc gia 2017.

Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi nếu muốn vô địch V-League năm nay, FLC Thanh Hóa sẽ phải cải thiện khâu dứt điểm, một trong những nhược điểm mà chính HLV Petrovic đã rút ra sau lượt đi. Muốn vậy, đội bóng xứ Thanh sẽ phải bổ sung chân sút có đẳng cấp hơn, xuất sắc hơn, trong bối cảnh những tiền đạo nội như Đình Tùng, Tăng Tuấn, Thanh Bình, tân binh Tuấn Anh đều sa sút phong độ và có 1 lượt đi đáng quên.

Rõ ràng, HLV Petrovic và các học trò hiện đang có sự tập trung rất cao cho giai đoạn lượt về của V-League 2017. Cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh vẫn được xem là một thử thách không nhỏ đối với đội bóng xứ Thanh, nhất là khi đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng mới có chiến thắng tại Cúp QG và cũng quyết tâm giành điểm trên sân Thanh Hóa vào chiều 9/6. Nếu có 3 điểm và Hà Nội FC sảy chân trước chủ nhà XSKT Cần Thơ, FLC Thanh Hóa mới là đội giành ngôi vô địch lượt đi V-League năm nay.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm