'Bom tấn' HLV trên thị trường chuyển nhượng V-League

25/11/2020 08:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Xu hướng “cũ người mới ta” tiếp tục được lặp lại trước mùa giải 2021 khi các CLB đều khó trông mong vào nguồn lực mới trong thời điểm Covid-19 vẫn phức tạp. Điều đặc biệt nhất năm nay chính là việc các HLV ngoại ồ ạt cập bến V-League.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thanh Hóa mời lại HLV từng vô địch C1. Hà Nội gia hạn hợp đồng với 2 cầu thủ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thanh Hóa mời lại HLV từng vô địch C1. Hà Nội gia hạn hợp đồng với 2 cầu thủ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: CLB Đông Á Thanh Hóa mời trở lại HLV từng vô địch C1. Hà Nội gia hạn hợp đồng với 2 cầu thủ.

Sau HAGL và TP.HCM, Thanh Hóa đã chính thức xác nhận có HLV ngoại Ljupko Petrovic. Trong lịch sử V-League, chỉ có ông Petrovic là nhà cầm quân nổi tiếng bậc nhất từng làm việc tại đây. Năm 1991, ông thầy năm nay 73 tuổi đã vô địch Cúp C1 danh giá trong vai trò HLV trưởng Sao đỏ Belgrade.

HLV Petrovic được Thanh Hóa chiêu mộ sau thời gian CLB này không thể tìm được những HLV thực sự đẳng cấp. Cũng chính HLV Petrovic đã giúp FLC Thanh Hóa có được danh hiệu á quân V-League 2017, thành tích tốt nhất lịch sử V-League của đội bóng xứ Thanh.

HLV Petrovic được “chọn mặt gửi vàng” bởi đẳng cấp của ông từng khẳng định ở bóng đá Việt Nam và Thanh Hóa đã nhiều phen lên bờ xuống ruộng sau khi ông này ra đi. Việc trọng dụng những cầu thủ trẻ và phát huy tiềm năng của họ cũng là điểm mạnh của HLV Petrovic.

V-League 2021 chắc chắn sẽ kịch tính với các chiến lược gia đẳng cấp. Và màn so tài của HLV Petrovic với những Kiatisuk bên phía HAGL hay Mano Polking của CLB TP.HCM sẽ rất đáng chờ đợi. Họ đều có kiến thức nhất định về bóng đá Việt Nam, đặc biệt với ông Petrovic và Kiatisuk nên sẽ không mất nhiều thời gian thích nghi. Mức lương các CLB Việt Nam phải trả cho các HLV này đều không dưới 600 triệu đồng/tháng và điều đó tương xứng với thương hiệu của họ.

Cả 3 HLV ngoại sẽ đều xuất hiện vào tháng 12, sau thời gian cách ly tại Việt Nam. Màn đấu trí của họ cũng giúp V-League 2021 khó lường, hơn hẳn những gì đang diễn ra khá nhàm chán trên thị trường chuyển nhượng. Các CLB Việt Nam lúc này đều đang sử dụng chủ trương quen thuộc “cũ người, mới ta”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, chuyển nhượng V League, HAGL, Thanh Hóa, CLB TPHCM, HLV Petrovic, kết quả bóng đá
HLV Petrovic là nhà cầm quân có đẳng cấp cao nhất từng tới làm việc tại V-League. Ảnh: MCN

Hàng loạt cầu thủ nội hết hạn hợp đồng với CLB không khó để tìm kiếm bến đỗ mới. Gần nhất vào ngày 24/11, Sài Gòn FC sau khi cho ra đi gần 20 cầu thủ đã quyết định ký mới với 12 người. Vấn đề với Sài Gòn FC là CLB này rõ ràng thiếu thiện chiến hơn hẳn năm trước và nhiều CĐV có lý do để cho rằng mục tiêu năm nay với thầy trò HLV Vũ Tiến Thành chỉ là trụ hạng.

V-League 2021 chưa chứng kiến “bom tấn” chuyển nhượng nội binh nào bởi lẽ các CLB không dại gì bán đi người tốt trong hoàn cảnh nguồn lực trẻ hiếm hoi. Việc HAGL đồng loạt gọi các cầu thủ cũ của họ trở về từ TP.HCM hay Bình Dương, CAND có thể sẽ khiến lực lượng thêm dư thừa. HAGL cũng là một trong những CLB bổ sung nội binh “chất” nhất với trung vệ Hữu Tuấn và thủ thành Tuấn Linh. Tiếp sau là CLB TP.HCM với Tuấn Tài, Sỹ Minh, Văn Cường, Thân Thành Tín..

Các ngoại binh đang là những người có lẽ hưởng lợi nhất trong mùa bóng này. Do không thể thoải mái di chuyển như trước đây, đa số ngoại binh đều ở lại Việt Nam để tìm kiếm cơ hội thi đấu mới. Hà Nội FC sau khi hoàn thành bản hợp đồng lớn với Geovane Magno vẫn đang đàm phán để tìm kiếm thêm chân sút lý tưởng. Đồng đội của Geovane là Pedro cũng vừa được Viettel đón nhận với mức giá không hề kém cạnh. Những cái tên như Jermie Lynch, Caique, Bruno đang được nhiều CLB ngắm nghía.

Trong đó, nhà vô địch V-League 2020 Bruno sau khi không gia hạn hợp đồng với Viettel đang là mục tiêu của nhiều CLB. Cầu thủ ngoại không mất nhiều thời gian để làm việc với môi trường mới khi chuyển nhượng loanh quanh các CLB V-League. Mức giá của họ ở đây cũng đã được đảm bảo không quá cao với điều kiện tài chính của các CLB nên việc đàm phán cũng không tốn nhiều thời gian.

Điển hình như Gustavo vừa rời B.Bình Dương đã nhận được lời mời từ SHB Đà Nẵng. Walsh vừa chia tay HAGL đã tới xứ Thanh đầu quân 2 năm tới. Ahn Byung Keon vừa trở thành người của Bình Định.

Những tiền đạo của Hà Nội FC như Omar hay Rimario có thể cũng sớm về miền Trung theo cựu trung vệ Sài Gòn FC. Ngay cả bộ đôi chơi kém cỏi của CLB TP.HCM mùa trước như Ariel và Jose Ortiz vẫn được giữ lại thì dường như rất hiếm có chuyện ngoại binh mất việc trước V-League 2021.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm