Bình luận viên Quang Tùng: 'Sài Gòn FC đang giấu tham vọng'

15/07/2020 05:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nói về vị trí số một trên bảng xếp hạng LS V-League 2020, Chủ tịch cũng đồng thời HLV CLB Sài Gòn, ông Vũ Tiến Thành, cho rằng chúng tôi chỉ “đi nhẹ nói khẽ” mà thôi, nhưng rõ ràng những gì Sài Gòn FC đang có thật sự ấn tượng.

Cuộc đua vô địch V League 2020: Sài Gòn đòi lại ngôi đầu từ TPHCM

Cuộc đua vô địch V League 2020: Sài Gòn đòi lại ngôi đầu từ TPHCM

TPHCM gọi, Sài Gòn trả lời. Chỉ 24 giờ sau khi cho CLB cùng thành phố 'mượn tạm' ngôi đầu, đội bóng của chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành đã nhanh chóng đòi lại.

Bất bại 9 trận cùng vị trí đầu tiên, họ chỉ như hiện tượng nhất thời hay đã đủ lực để đua vô địch? Chuyên mục “Đối thoại cùng Thể thao&Văn hóa” sẽ cùng BLV Ngô Quang Tùng nhìn nhận về câu chuyện này.

Tại sao Sài Gòn FC được coi như “hiện tượng”?

BLV Ngô Quang Tùng cho biết: “Chúng ta ghi nhận, đánh giá đúng mức nhất những gì Sài Gòn FC đã làm được cho đến hôm nay sau 9 vòng đấu ở V-League 2020.

Rõ ràng dần dà qua mỗi vòng đấu, từng trận đấu cụ thể họ đã làm được những điều khi mà trước đó đã có không ít hồ nghi về những đổi thay của họ ngay trước thềm mùa giải giải năm nay.

Nhìn một cách toàn diện, có thể chất lượng con người của họ chưa ở vào một trình độ cao hơn so với mặt bằng chung của bóng đá quốc nội. So đo mọi thứ, tạm coi Sài Gòn FC cũng chỉ ở tầm mức khá trên bình diện chung lúc này.

Chính từ nhìn nhận đó, chúng ta mới thấy rõ và ghi nhận những cố gắng của họ với thành quả đang có bây giờ. Không cầu thủ sao số, cũng chẳng mấy ồn ào nhưng Sài Gòn FC đã nỗ lực đi lên bằng chính thực lực của mình trên tâm thế của một tập thể đoàn kết, một đội bóng ổn định”.

“Có thể Chủ tịch CLB là ông Vũ Tiến Thành ngồi vào ghế HLV trưởng chỉ như một giải pháp tình thế, nhưng chính từ sự đổi vai đó đã mang lại được nhiều hiệu ứng tích cực cho Sài Gòn FC.

Ở đó, có thể triết lý hay quan điểm của đội bóng từ những vị trí quản lý, điều hành sẽ tác động trực tiếp đến bản thân cầu thủ mà không phải thông qua những kết nối khác như vai trò của HLV hay cụ thể nằm vào bộ phận phiên dịch.

Mọi thứ sẽ có điều kiện để truyền đạt, nắm bắt và dễ dàng thấm nhuần hơn qua những công việc cụ thể. Đấy cũng được coi như một thuận lợi mà Sài Gòn FC đang có”.

Chú thích ảnh
BLV Ngô Quang Tùng

BLV Ngô Quang Tùng nhìn nhận: “Sự lột xác và nâng tầm của cầu thủ Sài Gòn FC, nhất là các cầu thủ nước ngoài, sẽ thấy hết được thuận lợi về sự am hiểu, truyền đạt và kết nối trực tiếp trên khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ tốt của HLV Vũ Tiến Thành với cầu thủ.

Trước đây, năng lực của bộ đôi ngoại binh Geovane Magno và Pedro Paulo không phải ở vào tầm mức quá tại V-League nhưng năm nay thì khác rất nhiều. Khả năng chơi bóng, tư duy cũng như sự ăn ý và phát huy hết được phẩm chất của mình từ bộ đôi này đã đem lại hiệu quả cho đội bóng”.

“Biết người biết ta”

“Chuỗi 9 trận không thua để đang chễm chệ ở vị trí dẫn đầu của Sài Gòn FC thật sự thú vị. Nét thú vị chúng ta có thể nhìn nhận đấy là câu chuyện “bất thường” hay “bình thường” cũng đều có lý cả thôi”.

BLV Ngô Quang Tùng nhìn nhận và lý giải: “Tính ổn định cùng sự gắn kết của từng cá nhân để tạo ra tập thể đồng đều là điều Sài Gòn đang làm được. Sự ổn định của Sài Gòn còn được xây dựng từ bộ khung cơ bản cùng sơ đồ chiến thuật đã được định hình cơ bản dưới tay cầm quân của HLV Vũ Tiến Thành.

Có thể họ không đá theo kiểu thăng hoa để đem đến sự thích thú cho người xem. Nhưng cũng phải hiểu rằng, với những con người của họ, họ biết mình phải làm gì để có được hiệu quả tức thì cùng tính mục đích cao nhất.

Cái đẹp đôi khi cũng được nhìn nhận dưới khía cạnh đó, khía cạnh về nỗ lực, tận tâm và cố gắng phát huy hết mức những gì mình đang có”.

“Thể lực cầu thủ đảm bảo, không có ai dính phải chấn thương nặng, đó là ưu thế của Sài Gòn FC. Từ cái nền cơ bản đó, với một người dường như đã quá hiểu về Sài Gòn FC, HLV Vũ Tiến Thành đã biết cách để khơi gợi cầu thủ của mình bật vọt hết khả năng cao nhất.

Nhìn Sài Gòn FC đá trên sân có thể họ chưa thắng nhưng rất khó để thua hoặc thua đậm theo kiểu vỡ trận. Cự ly đội hình, kết cấu và cách tổ chức trên sân như một sự đảm bảo kín kẽ và tạo ra độ an tâm cao cả về cách tiếp cận cũng như triển khai ý đồ hay thế trận”.

BLV Ngô Quang Tùng phân tích trên góc nhìn của mình: “Chúng ta thấy Sài Gòn chưa thể chơi bay bổng và áp đặt hoàn toàn được thế trận như cái cách Hà Nội FC đã từng có trước đây. Tuy vậy, cũng đã có những thời điểm nhất định nào đó trên sân, các học trò của HLV Vũ Tiến Thành cũng ít nhiều thể hiện được khả năng kiểm soát tốt, làm chủ trận đấu và thực hiện mọi việc theo đúng ý đồ của mình.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Sài Gòn FC, V League, lịch thi đấu vòng 10 V League, HLV Vũ Tiến Thành, BXH V League, kết quả bóng đá hôm nay
Bộ đôi tiền đạo ngoại binh Pedro-Geovane (phải) đang là nguồn cảm hứng lớn trên hàng công Sài Gòn FC. Ảnh: Hoàng Linh

Nói cách khác, đấy là lối chơi không bị rối mà luôn biết cách thích nghi để ứng biến và đối phó của họ. Chẳng hạn khi cần đá ban bật nhanh, dồn ép đối phương thì họ vẫn làm được và làm tốt.

Còn chơi theo kiểu xù xì, gai góc để đá nhì nhằng rồi tận dụng thời cơ với những đường bóng dành cho bộ đôi ngoại binh giải quyết được xem như ngón đòn thuần thục của họ.

Hoặc cách chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công với đội hình tràn lên rất nhanh cho thấy thể lực cũng như tư duy của cầu thủ rất ổn định và luôn mạnh mẽ, có thái độ tập trung rất cao”.

Sài Gòn FC thực sự muốn phất cờ hay không?

BLV Ngô Quang Tùng cho rằng, nếu thật sự đặt ra mục tiêu đua vô địch, Sài Gòn FC cần thêm sự bồi đắp về nhân sự khi được bổ sung vào thời điểm giữa mùa: “Tuyến dưới của họ ổn định rồi, bộ đôi tấn công như thế cũng đã có được hiệu quả. Nếu để hoàn thiện về con người và tạo thêm những mảng miếng đa dạng hơn, tôi nghĩ rằng trong những sự bổ sung của họ nên cần có một người chơi trong vai trò tấn công. Cụ thể hơn, đó là một cầu thủ đá vị trí tiền vệ tổ chức hoặc chơi như một mũi tấn công thứ 3 cùng với 2 nhân tố Geovane Magno và Pedro Paulo”.

“Có thể HLV Vũ Tiến Thành đang chắt chiu cơ hội trên tinh thần “biết người biết ta” và cũng chưa hô xung phong để phất cờ vào thời điểm này. Tuy vậy, nhìn những gì Sài Gòn FC đã và đang thể hiện từ đầu mùa đến nay cùng với bổ sung con người (nếu có) vào giữa 2 giai đoạn, tôi cho rằng Sài Gòn đủ lực để có thể đua tranh chức vô địch một cách sòng phẳng”.

“Với một mùa giải diễn ra trong bối cảnh đặc biệt cùng thể thức mới như thế này, cùng với đó, CLB nào cũng có vấn đề của riêng mình, thêm nữa, trình độ ở V-League mùa này không có sự chênh lệch quá lớn, sàn sàn nhau như thế về cả cả điểm số cũng như vị trí, tôi nghĩ rằng, không phải Sài Gòn FC chưa muốn hoặc còn đang kín tiếng về chuyện có đua tranh ngôi vương hay không chứ rõ ràng họ có tham vọng?

Rất có thể, họ đang cố giấu tham vọng vào lòng để chờ những bật vọt ở vào thời điểm thuận lợi nào đó để có thể phất cờ V-League”, BLV Ngô Quang Tùng kết thúc câu chuyện với nhận định như thế.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm