Bình luận viên Quang Tùng: 'Đang có một V-League rất lạ và khó lường'

27/06/2020 08:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Đang có một V-League rất lạ, rất nhiệt, căng thẳng, hấp dẫn và cuốn hút người xem”, BLV Ngô Quang Tùng mở đầu câu chuyện cuối tuần cùng Thể thao & Văn hóa với nhận định như thế.

Kết quả bóng đá  ngày 26/6, sáng 27/6. U19 HAGL và U19 PVF vào chung kết, Juventus đại thắng

Kết quả bóng đá ngày 26/6, sáng 27/6. U19 HAGL và U19 PVF vào chung kết, Juventus đại thắng

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá U19 quốc gia, bóng đá Ý Serie A, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Bồ Đào Nha Primeira Liga, bóng đá Hàn Quốc K League. Lịch bóng đá ngày 26/6, sáng 27/6.

“Chúng ta bước vào giải đấu năm nay với quá nhiều bất trắc để giải quyết ngay từ khi mới bắt đầu. Nhìn một cách cơ bản nhất sau 6 vòng đấu, điều này đã chứng minh phần nào. Có thể các đội bóng hay mỗi cầu thủ chưa thể đá một cách trơn tru nhất nhưng với tôi, chất lượng chuyên môn đã có ở chặng đường vừa qua như thế được coi như vừa vẹn. Nó vừa vẹn nếu nhìn vào những trục trặc vì dịch bệnh ảnh hưởng cho cả quá trình chuẩn bị như thế”. BLV Ngô Quang Tùng đưa ra nhìn nhận của mình.

“Nói một cách khác, sự chuẩn bị về cả chuyên môn lẫn tâm lý của các CLB để ứng phó với kiểu đá như thế này tương đối ổn. Đã bắt đầu thấy được sự thích nghi qua từng vòng đấu. Ở đó, mỗi đội bóng, mỗi cầu thủ đã biết tự căn chỉnh, tự điều tiết nhịp độ để có thể thích ứng được với những gì đang diễn ra. Câu chuyện thể lực rõ ràng cũng chi phối rất nhiều theo cách thức đá thế này. Như tôi đã nói ở trên, chất lượng chuyên môn không hẳn quá cao nhưng như thế cũng được coi là hợp lý và tạo ra được tín hiệu tích cực rồi”.

BLV Ngô Quang Tùng cho rằng: “Về cơ bản, mỗi HLV đã bắt đầu thể hiện được năng lực cầm quân với những ứng biến thức thời nhất. Có thể nói, khoảng cách chuyên môn đã tương đối xích lại gần nhau hơn chứ không còn xa như trước. Đa dạng trong mảng miếng, nhiều tích lũy trong quá trình trước đó cũng lộ ra ở cách vận hành lối chơi của riêng từng CLB.

Ví dụ như cách đá “khoán” cho cặp tiền đạo ngoại binh ở phía trên đã thấy vắng dần đi. Nếu trước đây, cứ có bóng chỉ việc đưa lên trên càng nhanh càng tốt cho 2 cầu thủ ngoại tự làm tự ăn thì bây giờ đã thấy ít đi rất nhiều. Để ý, sẽ thấy cách sử dụng và khai thác năng lực ngoại binh đã khác đi rất nhiều. Ngoại binh bây giờ đã tham gia nhiều hơn vào lối chơi, sơ đồ chiến thuật cũng như cách vận hành của cả đội bóng.

Chú thích ảnh
Dù chất lượng chuyên môn chưa cao, nhưng V-League 2020 vẫn thu hút được sự quan tâm của khán giả. Ảnh:VPF

Theo tôi, đó là sự cải thiện tích cực, rất đáng để ghi nhận. Có nghĩa là, vai trò trong nhiệm vụ ghi bàn đã được các cầu thủ nội bắt đầu chia sẻ cũng như gánh vác chứ không hẳn “khoán trắng” cho cầu thủ nước ngoài.

Chuyên môn của nửa chặng đường giai đoạn thứ nhất được nhìn nhận như thế với nhiều cái được nhất định nào đó. Còn sự căng thẳng hay tính hấp dẫn rõ ràng tăng lên rất nhiều. Căng thẳng ở đây theo tôi không phải là quá sợ hãi về điều gì đó mà nó chỉ toát lên được vấn đề rằng mỗi trận đấu các đội sẽ phải tính toán và đá “thật” nhất năng lực của mình, không nhìn trước ngó sau để có thể hài lòng với kết quả cùng điểm số và lo cho bản thân mình trước đã.

Sau 6 vòng đã đấu, chưa có đội nào tạo ra được lợi thế cao nhất cả để một mình bứt đi. Ở chiều ngược lại, cũng chưa có ai bị đưa vào tầm ngắm để các đội “quy hoạch” hay quay lấy để mà đá. Mọi thứ cứ sàn sàn nhau về điểm số, thứ hạng, chỉ cần trận thắng- thua là đảo lộn, đổi vai cho nhau ngay thôi.

Có một chi tiết đáng để vui mừng, đó là sự quan tâm của người hâm mộ đã tăng lên rất nhiều khi các sân đấu đông đầy khán giả, Điều này cũng hẳn nhiên thôi, khi bây giờ giải đấu được nhìn nhận với những cuộc so kè quyết liệt, chưa lường trước điều gì và mọi thứ có thể thay đổi nhanh sau 1- 2 vòng đấu. Đương nhiên, được thi đấu dưới không khí cuồng nhiệt như thế, sẽ tạo ra được chất xúc tác rất lớn cho bản thân mỗi cầu thủ.

Tổng quan câu chuyện V-League được định hình như thế để chúng ta nhìn ngẫm trong một mùa bóng mà cho đến lúc này chưa thể định lượng rõ ràng hay chính xác được bất cứ điều gì. Phim hay còn ở phía trước”. BLV Ngô Quang Tùng chốt lại câu chuyện với nhận định như thế.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm