Bình luận viên Quang Huy: 'Chưa cần lập hai đội tuyển quốc gia riêng biệt'

27/06/2021 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ý tưởng về việc thành lập 2 ĐTQG riêng biệt để thi đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và AFF Cup 2020 vừa xuất hiện trên truyền thông liệu có khả thi? Dưới góc nhìn của mình, BLV Vũ Quang Huy đã có những chia sẻ trong câu chuyện cuối tuần cùng Thể thao & Văn hóa.

 

Học trò HLV Park Hang Seo tiếc nuối ở Cúp C1 châu Á

Học trò HLV Park Hang Seo tiếc nuối ở Cúp C1 châu Á

Nguyễn Thanh Bình, trung vệ được HLV Park Hang Seo chọn vào thành phần đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tại UAE đã trở về thi đấu không thành công cho CLB Viettel ở AFC Champions League 2021.

 

BLV Vũ Quang Huy cho rằng đấy không phải là một ý tưởng tồi nhưng để thực hiện được phải cần phải được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Nếu tính chi ly và các giải đấu không hoãn hoặc hủy thì 4 tháng cuối năm, bóng đá nước nhà sẽ góp tại 4 mặt trận ở cả cấp độ ĐTQG lẫn U22. Theo đó vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020, vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 sẽ tạo ra mật độ dày đặc như thế.

“Tất nhiên chúng ta phải tính toán sao cho hợp lý, vừa vẹn để không phải chịu cảnh “vắt giò lên cổ” cho từng giải đấu. Tuy vậy, tôi cho rằng câu chuyện thành lập 2 ĐTQG tách biệt để đội này tiếp tục hành trình vòng loại World Cup còn đội kia theo mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup cũng chưa hẳn đặt lên ở mức độ cần thiết hay bức bách nhất”, BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận có thể từ lý do lo ngại về sự quá tải của ĐTQG, muốn HLV Park Hang Seo tập trung vào một giải đấu nhất định hay tạo ra cơ hội cho những cầu thủ khác là cơ sở để nghĩ về ý tưởng hay đề xuất đó.

“Hẳn nhiên, lo ngại và tính toán là chuyện phải nghĩ đến và đưa ra những giải pháp tối ưu nhưng tôi cho rằng cũng chưa hẳn đến tầm mức phải rạch ròi như thế. Chúng ta vẫn có thể giải quyết ổn thỏa cho câu chuyện này mà thôi. Như cái cách mà ông Park cùng cộng sự cũng như những bộ phận liên quan đã từng thực hiện được trong thời gian vừa qua”.

Từ góc nhìn như thế, BLV Vũ Quang Huy đưa ra lý giải: “Việc thành lập 2 ĐTQG riêng biệt nhau có thể phân tâm và không tận dụng hết khả năng của thành phần Ban huấn luyện đối về khía cạnh chuyên môn. Trong 1 tập thể duy nhất, ông Park cùng cộng sự sẽ dễ thể hiện được vai trò cũng như truyền đạt, nắm bắt, chia sẻ, kết nối giáo án, ý tưởng, tình cảm của mình nhiều hơn, sâu hơn đối với tập thể.

Bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup, Lịch bốc thăm vòng loại thứ ba, bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, dtvn, Park Hang Seo, dtvn hết cách ly, V-League, vtv6
HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ có những quyết định phù hợp về nhân sự cho ĐQTG tại vòng loại World Cup và AFF Cup. Ảnh: Hoàng Linh

Thực tế hiện nay, con người của chúng ta vẫn còn dày, đa dạng và trải dài ở nhiều độ tuổi khác nhau. Chỉ cần 1 đội tuyển nhưng sẽ tập hợp được hết tất cả lực lượng ưu tú nhất. Có thể 1 đội tuyển nhưng sẽ đưa ra những giải pháp, chiến thuật, chiến lược, cách tiếp cận cũng như mục tiêu khác nhau cho 2 giải đấu chẳng hạn. Ví như vòng loại World Cup đá kiểu gì với con người nào còn AFF Cup sẽ chơi tâm thế cùng nhân sự cụ thể ra sao. Nghĩa là chỉ cần tập hợp được lực lượng tốt nhất hiện có cho một tập thể gắn kết, ăn ý nhất mà thôi”.

BLV Vũ Quang Huy cho rằng mấu chốt vẫn nằm ở tập thể và tính toán của HLV Park Hang Seo: “Một tập thể đồng đều nhưng ở đó sẽ có sự bổ sung cho nhau, đan xen, cài cắm qua lại. Đồng thời phân bổ hợp lý theo từng thời điểm, từng giải đấu hay trận đấu cụ thể để phát huy, tận dụng hết thế mạnh của chúng ta. Tạo cơ hội cho cầu thủ mới được ra sân cũng được xem như phương pháp giảm tải khi thi đấu nhiều như vậy. Có nghĩa chỉ là 1 đội tuyển nhưng sẽ phân bổ hài hòa cho mỗi giải đấu ra sao để đạt hiệu quả tối ưu mà thôi”.

“Tựu trung lại với những góc nhìn như thế, tôi cho rằng cũng chưa đến mức quá cần thiết để lập ra 2 ĐTQG khu biệt nhau cho từng giải đấu. Tùy vào tình hình thực tế, chúng ta sẽ đưa ra những giải pháp hữu hiệu cũng như những ý tưởng hay đề xuất lúc này vẫn được xem là rất quý cho việc xây dựng ĐTQG. Những quyết định hợp tình hợp lý cũng như tối ưu nhất sẽ được HLV Park Hang Seo, các cộng sự và những bên liên liên quan tính toán, căn chỉnh, quyết định”. BLV Vũ Quang Huy khép lại câu chuyện.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm