Bi hài với Quả bóng đồng futsal Việt Nam

10/06/2020 17:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Phạm Đức Hòa, chủ nhân của danh hiệu Quả bóng đồng futsal Việt Nam, xếp sau 2 người đồng đội ở Thái Sơn Nam và ĐTQG Việt Nam phải đợi tới tận ngày 10/6 mới có thể nhận được món quà quý giá từ BTC giải.

Ngôi sao tuyển Futsal Việt Nam sang Tây Ban Nha thi đấu

Ngôi sao tuyển Futsal Việt Nam sang Tây Ban Nha thi đấu

Đội bóng đang chơi ở giải Futsal hạng nhất của Tây Ban Nha O Parrulo Ferrol cho biết đã ký hợp đồng với ngôi sao của tuyển Futsal Việt Nam Phạm Đức Hòa và cầu thủ này sẽ thi đấu cho O Parrulo Ferrol kể từ giai đoạn 2 của mùa giải.

Đức Hòa là tài năng nổi bật của futsal Việt Nam trong nhiều năm qua. Cầu thủ này là người Việt Nam hiếm hoi có cơ hội chơi ở giải VĐQG Tây Ban Nha, giải đấu lớn bậc nhất của futsal thế giới.

Đức Hòa thuộc biên chế O Parrulo Ferrol FS của cựu HLV Hector Souto từng làm việc ở Thái Sơn Nam. Đức Hòa đến Tây Ban Nha thi đấu và mau chóng hòa nhập.

Thậm chí, cầu thủ này còn có bàn thắng ở giải đấu hàng đầu thế giới.

Đức Hòa được nhận Quả bóng đồng futsal Việt Nam 2019 phải trải qua hành trình rất ly kỳ. Ảnh: DP
Đức Hòa được nhận Quả bóng đồng futsal Việt Nam 2019 phải trải qua hành trình rất ly kỳ. Ảnh: DP

Nhưng cầu thủ gốc Thái Bình đã thực sự khốn khổ khi chỉ ở O Parrulo Ferrol FS được vài tháng trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Giải VĐQG Tây Ban Nha phải hoãn và Đức Hòa phải “bó gối” ở nhà nhiều tháng trời. Không phận bị đóng cửa, Đức Hòa cũng không thể trở về Việt Nam từ tháng 2.

Cầu thủ này đã rất hoang mang và lo sợ tình hình dịch bệnh ở xứ sở bò tót khi quốc gia này luôn nằm trong TOP ca bệnh. Đức Hòa đã cầu viện đến nhiều nơi để trợ giúp nhằm tìm kiếm đường về Việt Nam và mong muốn đó của cầu thủ này trở thành hiện thực vào tháng 5 vừa qua.

Tuy nhiên, Đức Hòa khi được về nước ngay lập tức phải tới địa điểm cách ly ở Đà Nẵng để thực hiện quy định cách ly 14 ngày. Sau đó, nếu kết quả khám âm tính với Covid-19, Đức Hòa mới có thể trở về nhà tại TP.HCM.

Tuyển thủ futsal Việt Nam sẽ nghỉ giai đoạn lượt đi giải VĐQG 2020 vì về nhà trễ. Ảnh: DP
Tuyển thủ futsal Việt Nam sẽ nghỉ giai đoạn lượt đi giải VĐQG 2020 vì về nhà trễ. Ảnh: DP

Do đó, dù BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã tiến hành trao giải thưởng trong đêm gala trao giải tối 26/5 tại khách sạn Rex (TP.HCM), Đức Hòa có muốn cũng không thể đến dự cuộc vui với các đồng đội. Cầu thủ này chỉ có thể hồi hộp chờ đợi kết quả qua màn hình ti vi. Và cuối cùng, danh hiệu Quả bóng đồng futsal 2019 đã xướng tên cầu thủ Thái Sơn Nam.

Đến sáng 10/6, BTC giải thưởng mới có thể đến tận trụ sở CLB này tại TP.HCM, nơi đội đang tập luyện và chuẩn bị lên đường dự giải futsal VĐQG để trao Quả bóng đồng cho Phạm Đức Hòa. Trưởng BTC giải thưởng, ông Nguyễn Nhật nói: “Ở cuộc bầu chọn giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019, CLB Thái Sơn Nam đã thắng lớn khi có 5 cầu thủ lọt vào danh sách rút gọn trong tốp 5 chung cuộc.

Xin chúc mừng thành công của CLB trong năm qua. Năm nay có 2 cầu thủ không đến dự gala được, đó là Đoàn Văn Hậu và Phạm Đức Hòa. Với cầu thủ Đoàn Văn Hậu thì đêm trao giải đã có bố và mẹ của em ấy đến tham dự và nhận giải thay.

Với Phạm Đức Hòa, BTC đã chờ sau khi hoàn tất việc cách ly thì tiến hành trao giải Quả bóng đồng futsal. Đây cũng là lần đầu tiên và thật đặc biệt khi chúng tôi đến trụ sở của CLB để trao giải. Buổi trao giải hôm nay cũng diễn ra trước ngày CLB lên đường tham dự giải futsal VĐQG 2020, xin chúc toàn đội tiếp tục gặt hái thành công ở mùa bóng năm nay”.

Đức Hòa nói sau khi nhận giải thưởng: “Thật sự hôm phát thưởng tôi rất mong chờ đến phần trao giải cho các cầu thủ futsal. Tôi rất hồi hộp, tôi luôn theo dõi rất sát từ đầu đến cuối của buổi trao giải hôm đó, cảm thấy rất bất ngờ và vui khi được xướng tên hạng mục Quả bóng đồng futsal 2019. Tôi bất ngờ bởi vì cả 5 cầu thủ lọt vào TOP 5 đều có màn phong độ rất tốt trong năm 2019.

Tôi rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành với tôi. Đức Hòa xin cảm ơn BTC giải thưởng đã luôn đồng hành cùng tất cả các cầu thủ, không riêng gì futsal mà còn bóng đá nói chung. Mong rằng giải thưởng Quả bóng vàng sẽ luôn là nguồn động lực để cho các cầu thủ sẽ luôn cố gắng hướng đến”.

Nói về kế hoạch trở lại Tây Ban Nha và cơ hội khoác áo của CLB Thái Sơn Nam hướng tới giải VĐQG 2020 sắp chính thức bước vào lượt đi, Đức Hòa cho hay: “Hiện tại giải futsal của Tây Ban Nha đang tạm hoãn và họ chỉ lấy 8 đội đầu bảng để thi đấu play-off và tranh chức vô địch, CLB của Hòa đang đứng thứ 10 và không được nằm trong TOP 8 đội nên hiện tại giải đấu của năm 2019 đã tạm thời kết thúc với đội bóng của Hòa. Sang năm có dịp may mắn tiếp tục đồng hành với CLB bên Tây Ban Nha thì Hòa có thể sẽ sang lại.

Hiện tại với Thái Sơn Nam thì do thời gian chuẩn bị và thời gian tập luyện với đội ngắn quá nên ban huấn luyện đã xác định là để Hòa được nghỉ ở giai đoạn lượt đi.

Đây cũng là ý kiến của ban lãnh đạo và của cá nhân Hòa, trong thời gian tập luyện vừa rồi những anh em ở nhà, họ đã tập luyện rất tốt và có phong độ tốt nên bản thân mình cũng phải công bằng với tất cả mọi người và phải chờ để được thi đấu ở lượt về”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm